Lữ đoàn Pháo binh 572 (Quân khu 5): Nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu

Đến Lữ đoàn Pháo binh 572 (Quân khu 5) đầu giờ chiều thứ 6, đúng lúc đơn vị đang tổ chức thực hiện Ngày kỹ thuật. Trong tiết trời miền Trung nắng nóng, oi nồng nhưng không khí Ngày kỹ thuật vẫn diễn ra sôi nổi, khẩn trương.

Sau khi Thượng tá Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Pháo binh 572 thông báo nhận xét kết quả thực hiện Ngày kỹ thuật lần trước và phổ biến kế hoạch, quán triệt nhiệm vụ, các quy định, quy tắc an toàn trong bảo quản súng, pháo, khí tài, xe sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) và huấn luyện; các loại máy móc, trang thiết bị; vận hành, kiểm tra hệ thống bếp lò hơi cơ khí, bếp dầu và kiểm tra an toàn điện…, theo chức trách các cơ quan, đơn vị và từng bộ phận nhanh chóng cơ động về các vị trí đảm nhận thực hiện nhiệm vụ.

Thực hiện bảo quản, bảo dưỡng trong Ngày kỹ thuật góp nâng cao khả năng SSCĐ của Lữ đoàn Pháo binh 572.

Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Nguyễn Văn Nghĩa cho biết: “Những năm qua, Lữ đoàn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất, nhất là tổ chức cơ động xe pháo tham gia diễn tập, bắn đạn thật, hội thi, hội thao ở các cấp đạt được mục đích, yêu cầu đề ra và bảo đảm an toàn tuyệt đối. Cùng với đó, đơn vị chú trọng xây dựng chính quy ngành Hậu cần - Kỹ thuật sau khi sáp nhập. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ SSCĐ, đòi hỏi hệ thống xe pháo, khí tài, đạn dược phải luôn trong tình trạng tốt nhất; một trong những biện pháp duy trì ổn định hệ số kỹ thuật là Lữ đoàn duy trì thực hiện có nền nếp, hiệu quả Ngày kỹ thuật. Theo đó, đơn vị tập trung làm công tác kiểm tra, củng cố, vệ sinh toàn bộ cơ sở trang bị, vật tư, hạ tầng kỹ thuật. Ngoài việc bảo quản, bảo dưỡng xe pháo, khí tài, đạn dược; sửa chữa những hỏng hóc thông thường, đơn vị còn tổ chức huấn luyện kỹ thuật bổ sung cho đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật và những người trực tiếp sử dụng các trang thiết bị kỹ thuật…”.

Kiểm tra bảo quản Kho Kỹ thuật.

Tham quan các bộ phận triển khai nội dung công việc, tại khu trang bị kỹ thuật, nhà để xe, nhà kho hơi nóng bốc lên hầm hập cùng với tiếng ồn rất lớn nhưng những người lính thợ vẫn tập trung, nghiêm túc thực hiện các bước kiểm tra, bảo quản, bảo dưỡng xe pháo, khí tài, trang bị. Tại nhà kho Pháo mặt đất 152Đ20, trong bộ bảo hộ lao động ướt đẫm mồ hôi, Trung úy QNCN Lê Cảnh Đại, Kỹ thuật viên sửa chữa pháo mặt đất, Phòng Hậu cần - Kỹ thuật đang cùng đồng đội kiểm tra dầu, áp suất trong bộ phận hãm lùi, đẩy lên; lau chùi bụi bẩn, tra dầu mỡ vào các bộ phận của khẩu pháo.

“Việc duy trì có nền nếp Ngày kỹ thuật giúp chúng tôi nắm được tình trạng xe pháo, bắt đúng “bệnh”, đưa ra phương án sửa chữa, bảo đảm vũ khí trang bị kỹ thuật được giữ tốt, dùng bền. Ngày kỹ thuật cũng là dịp để chúng tôi tổng vệ sinh, sắp xếp dụng cụ, trang bị bảo đảm nơi làm việc luôn ngăn nắp, gọn gàng, sạch sẽ”, Trung úy QNCN Lê Cảnh Đại cho biết.

Cách đó không xa, chúng tôi bắt gặp cánh lái xe đang nổ máy, kiểm tra động cơ, bổ sung nước làm mát cho các loại xe. Nhìn những người thợ sửa chữa lành nghề thuần thục tháo, lắp từng chi tiết, bộ phận thiết bị, lau chùi, bôi dầu mỡ, có thể nhận thấy việc bảo quản, bảo dưỡng xe đã trở thành việc làm thường xuyên, tự giác của mỗi người.

Xe kéo pháo được lau chùi, bảo quản sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ.

Trực tiếp tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ Ngày kỹ thuật của các cơ quan, đơn vị, Trung tá Lê Vĩnh Thành, Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật Lữ đoàn cho biết: “Đơn vị đang quản lý, sử dụng nhiều loại xe pháo, khí tài, trang thiết bị nhiều năm sử dụng, trải qua nhiều lần sửa chữa, nhiều chi tiết thiếu đồng bộ, vật tư thay thế khan hiếm, khó tìm trên thị trường… Trước thực trạng đó, để bảo đảm hệ số kỹ thuật theo quy cho các loại súng, pháo, khí tài, đạn dược, phương tiện, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn luôn quan tâm sâu sát tới công tác kỹ thuật, coi đó là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng bảo đảm cho nhiệm vụ huấn luyện, trực sẵn sàng chiến đấu và các hoạt động thường xuyên khác. Trong đó, tập trung lãnh đạo công tác bảo đảm trang bị, huấn luyện, quản lý kỹ thuật; đề ra nhiều chủ trương, biện pháp như quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm Ngày kỹ thuật theo phân cấp”.

Thông qua hoạt động Ngày Kỹ thuật đã có những sáng kiến, giải pháp hữu hiệu góp phần nâng cao chất lượng bảo quản, bảo dưỡng, duy trì tuổi thọ, tăng hạn sử dụng cho các loại súng pháo, khí tài, phương tiện, trang bị, như: Thiết bị tháo lắp khóa nòng pháo 130mm; Thiết bị lùi nòng nhân tạo kiểm tra bổ sung dầu, hơi pháo 152mm, pháo 130mm; Giá đỡ cảo, tháo tăng bua xe URAN….

Có thể thấy, việc duy trì, thực hiện có nền nếp Ngày kỹ thuật là nhân tố có ý nghĩa quyết định đến chất lượng, tính năng vũ khí, trang bị, phương tiện và nâng cao khả năng cơ động, sẵn sàng chiến đấu, góp phần quan trọng để Lữ đoàn Pháo binh 572 (Quân khu 5) hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Bài và ảnh: LÊ TÂY

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/lu-doan-phao-binh-572-quan-khu-5-nang-cao-kha-nang-san-sang-chien-dau-768897