Loạt doanh nghiệp báo lãi nhờ đầu tư cổ phiếu

Trong khi hoạt động kinh doanh cốt lõi còn gặp khó khăn, nhiều doanh nghiệp 'tay ngang' mang tiền đi đầu tư cổ phiếu và có được kết quả tích cực.

Trong quý I/2024, thị trường chứng khoán Việt Nam quay trở lại xu hướng tăng điểm sau khi điều chỉnh nhẹ ở quý cuối năm 2023, với động lực đến từ mặt bằng lãi suất ở mức thấp và kỳ vọng sự phục hồi của nền kinh tế trong nước. Bên cạnh đó, mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý IV/2023 với sự tăng trưởng trở lại của các doanh nghiệp niêm yết sau nhiều quý tăng trưởng âm cũng là động lực quan trọng hỗ trợ cho thị trường.

Tính cho cả quý đầu năm nay, chỉ số VN-Index tăng 13,6% so với thời điểm đầu năm, trong khi giá trị giao dịch tăng 132% so với cùng kỳ. Sự phục hồi này của thị trường đã giúp nhiều doanh nghiệp tay ngang đầu tư chứng khoán có được kết quả kinh doanh quý I tích cực hơn.

CTCP Ðầu tư Thương mại SMC (mã: SMC) ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất quý I/2024 đạt 2.229 tỷ đồng, giảm 42,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ hơn 183,3 tỷ đồng, gấp hơn 8,8 lần cùng kỳ.

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, ban lãnh đạo SMC cho biết, lợi nhuận quý I công ty chủ yếu đến từ khoản lợi nhuận từ thương vụ bán cổ phiếu NKG, ghi nhận 215 tỷ đồng.

Theo đó, trong quý đầu năm, SMC đã bán toàn bộ cổ phiếu NKG có giá trị gốc hơn 89,5 tỷ đồng. Hiện SMC vẫn nắm giữ các cổ phiếu thép khác và đều đang lỗ, gồm 23,6 tỷ đồng cổ phiếu POM (tạm lỗ 67,5%, tương đương 15,9 tỷ đồng) và 14 tỷ đồng cổ phiếu TNS (tạm lỗ 75,4%, tương đương 10,6 tỷ đồng).

(Nguồn: BCTC).

CTCP Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt (mã: TVC) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I với doanh thu thuần đạt 90,2 tỷ, gấp gần 5 lần so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế 158,6 tỷ đồng, gần gấp đôi so với cùng kỳ.

Quản lý Tài sản Trí Việt cho biết một trong những nguyên nhân đạt được kết quả này là do sự hồi phục của thị trường chứng khoán, giúp các cổ phiếu công ty nắm giữ tại thời điểm ngày 31/3 tăng giá nhiều so với đầu năm, do đó đã hoàn nhập được các khoản dự phòng giảm giá chứng khoán.

Theo đó, bù trừ lỗ kinh doanh chứng khoán, TVC lãi từ mua bán chứng khoán hơn 60,4 tỷ đồng. Ngoài ra, công ty hoàn nhập dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh hơn 53,5 tỷ đồng.

Tại ngày 31/3, danh mục cổ phiếu của TVC có giá trị gốc 881,1 tỷ đồng, giảm 339,6 tỷ so với thời điểm đầu năm, chủ yếu do giảm tỷ trọng đầu tư vào cổ phiếu HPG và FPT, trong khi đó tăng tỷ trọng vào MWG và có thêm khoản đầu tư mới là SSI. Hiện danh mục này có giá trị hợp lý hơn 1.004 tỷ đồng, như vậy TVC đang tạm lãi 14%, tương đương 123,2 tỷ đồng.

(Nguồn: BCTC).

Một doanh nghiệp bất động sản là CTCP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng (mã: NDN), công ty ghi nhận doanh thu thuần quý đầu năm 14,5 tỷ đồng, giảm 93,3% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế 32,5 tỷ đồng, giảm 69,4%. Phần lớn lợi nhuận của công ty đến từ lợi nhuận tài chính, trong đó, phần lớn là lãi từ đầu tư chứng khoán gần 27,2 tỷ đồng. Trong quý đầu năm, Nhà Đà Nẵng hạ tỷ trọng đầu tư ở loạt cổ phiếu như DGC, HPG, MWG, STB,…

(Nguồn: BCTC).

CTCP MHC (mã: MHC) tiếp tục kinh doanh dưới giá vốn với khoản lỗ gộp trong quý I hơn 271 triệu đồng. Nhờ lãi từ hoạt động tài chính, công ty lãi sau thuế gần 6,3 tỷ, trong khi cùng kỳ năm ngoái lỗ 36,8 tỷ đồng. Trong quý vừa qua, MHC lãi từ các khoản đầu tư tài chính, chứng khoán hơn 14,9 tỷ đồng, dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh hơn 1,7 tỷ đồng.

Hoàn nhập giảm giá chứng khoán hàng chục tỷ đồng

Trong quý I/2024,CTCP Tập đoàn Đầu tư I.P.A (mã: IPA) ghi nhận doanh thu thuần đạt 85,5 tỷ đồng, tăng 34,1% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế 104,9 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái lỗ 136,1 tỷ đồng. Giải trình kết quả đạt được, công ty cho biết một trong những nguyên nhân chủ yếu do tiết giảm chi phí tài chính.

Theo đó, Đầu tư I.P.A thuyết minh chi phí tài chính giảm chủ yếu do năm ngoái trích lập giảm giá chứng khoán và tổn thất đầu tư 163,3 tỷ đồng nhưng năm nay hoàn nhập hơn 19,2 tỷ đồng.

(Nguồn: BCTC).

Tương tự, CTCP Xây dựng Coteccons (mã: CTD) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III niên độ tài chính 2023 - 2024 (1/1 - 31/3) ghi nhận doanh thu thuần đạt 4.666 tỷ đồng, tăng 49,1% so với cùng kỳ. Lãi sau thuế đạt gần 105 tỷ đồng, gấp 4,8 lần cùng kỳ.

Tại ngày 31/3, cơ cấu danh mục cổ phiếu của doanh nghiệp này không có nhiều sự thay đổi so với thời điểm đầu năm, có giá gốc gần 198,7 tỷ đồng. Công ty trích lập dự phòng 953,8 triệu đồng trong khi cùng kỳ năm ngoái dự phòng hơn 19,7 tỷ đồng.

Khoản đầu tư lớn trong danh mục là cổ phiếu FPT với giá gốc 28,3 tỷ đồng (đang tạm lãi 70%, tương đương 19,8 tỷ đồng).

(Nguồn: BCTC).

Một doanh nghiệp khác mới quay trở lại thị trường chứng khoán trong quý đầu năm nay là CTCP Đầu tư Phát triển ST8 (mã: ST8), công ty ghi nhận lợi nhuận sau thuế quý I hơn 738,9 triệu đồng, giảm 23% so với cùng kỳ do ảnh hưởng bởi một số khoản dự phòng đầu tư tạm tính trong kỳ.

Cụ thể, trong quý đầu năm, ST8 đã bỏ ra 100,7 tỷ đồng đầu tư cổ phiếu, dự phòng giảm giá hơn 18,9 tỷ đồng. Chi tiết danh mục, khoản đầu tư lớn nhất của doanh nghiệp này là cổ phiếu AAH với giá trị gốc 62,7 tỷ đồng, đây cũng là khoản đầu tư đang lỗ duy nhất với mức lỗ 30,2%, tương đương 18,9 tỷ đồng. Các khoản còn lại đều đang có lãi như SHS, CEO, KBC, VIX, VPB, YEG, MSB.

(Nguồn: BCTC).

Nguồn Doanh Nhân VN: https://doanhnhanvn.vn/loat-doanh-nghiep-bao-lai-nho-dau-tu-co-phieu.html