Lo nơi an cư cho đồng bào Khmer

Tỉnh Sóc Trăng vừa bàn giao nhà và kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà cho hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc Khmer có khó khăn về nhà ở.

Bàn giao nhà cho gia đình ông Lý Hinh.

Niềm vui của hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc Khmer

Tại xã Đại Tâm (huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng), Bộ Công an phối hợp với Tỉnh ủy, UBND tỉnh Sóc Trăng và Công an tỉnh Sóc Trăng tổ chức lễ bàn giao nhà mẫu và kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà cho hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc Khmer có khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Đây là một trong số 1.200 căn nhà do Bộ Công an hỗ trợ tỉnh Sóc Trăng xây dựng tặng hộ gia đình khó khăn về nhà ở đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn từ nguồn kinh phí hỗ trợ của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm. Mỗi căn nhà được hỗ trợ 50 triệu đồng xây phần thân và mái nhà. Riêng kinh phí làm móng nền thì do hộ gia đình đóng góp hoặc địa phương huy động từ các nguồn hợp pháp khác.

Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết: Bộ Công an hỗ trợ tỉnh Sóc Trăng xây dựng 1.200 căn nhà cho hộ nghèo, kinh phí xây dựng 60 tỷ đồng, do Bộ Công an vận động xã hội hóa thực hiện. Đây là tấm lòng của các cơ quan, doanh nghiệp, mạnh thường quân đóng góp để cùng chung tay chăm lo cho bà con có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương. Điều này còn thể hiện sự nhất quán trong chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước chăm lo đời sống vật chất, tinh thần đồng bào dân tộc thiểu số nói chung. Kinh phí xây dựng đợt này là 60 tỷ đồng, do Bộ Công an vận động xã hội hóa thực hiện.

Để tiết giảm chi phí, nâng cao chất lượng ngôi nhà, Bộ Công an phối hợp với tỉnh Sóc Trăng và các hội đoàn thể hỗ trợ thêm một phần và ngày công xây dựng. Điều này càng thắt chặt thêm tình cảm giữa đồng bào với lực lượng vũ trang và địa phương. Dự kiến bàn giao toàn bộ 1.200 căn nhà cho bà con vào dịp mừng Quốc khánh 2/9.

Ông Lâm Văn Mẫn, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng, cho biết: Thời gian qua, bằng nhiều nguồn vốn khác nhau, tỉnh đã nỗ lực xây dựng hàng ngàn căn nhà cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương có nhu cầu bức xúc về nhà ở. Nay nhận thêm chương trình 1.200 căn nhà do Bộ Công an hỗ trợ đã giúp nhiều gia đình có nhà mới để ở, an cư lạc nghiệp. Tuy nhiên, đến nay, theo số liệu mới nhất, tỉnh còn khoảng 6.000 hộ còn khó khăn về nhà ở nên tỉnh mong muốn thời gian tới sẽ có nhiều đơn vị, tổ chức, cá nhân hỗ trợ cho địa phương xây nhà ở cho bà con.

Nhận nhà ở mới khang trang, ông Lý Hinh, ấp Tâm Lộc, xã Đại Tâm, vui vẻ nói: “Tôi rất vui khi được nhận nhà mới do Bộ Công an và Công an tỉnh Sóc Trăng trao tặng. Nhiều năm qua, gia đình tôi sống trong căn nhà xuống cấp trầm trọng, nay được tặng ngôi nhà mới, chúng tôi rất vui. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn Bộ Công an, Công an tỉnh Sóc Trăng và chính quyền địa phương. Chúng tôi hứa sẽ cố gắng gìn giữ và chăm sóc ngôi nhà mới, cố gắng làm ăn để phát triển kinh tế gia đình”.

Trao tiền hỗ trợ xây dựng 1.200 căn nhà.

Chung tay hỗ trợ

Ông Trần Văn Lâu, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng, cho biết thêm: Thời gian qua, Tỉnh ủy và UBND tỉnh Sóc Trăng thực hiện các chính sách phát triển kinh tế gắn với bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, nhất là trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Năm 2022, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh ước đạt 7,71%, GRDP bình quân đầu người đạt 54,8 triệu đồng/người/năm, 98% hộ dân tộc thiểu số có điện sử dụng. Kết quả rà soát hộ nghèo năm 2022, tổng hộ nghèo trên địa bàn tỉnh hiện còn 15.139 hộ, giảm 2,19% so với 2021.

Để tiết giảm chi phí, nâng cao chất lượng ngôi nhà, Bộ Công an phối hợp với tỉnh Sóc Trăng và các hội đoàn thể hỗ trợ ngày công xây dựng. Điều này càng thắt chặt thêm tình cảm giữa đồng bào với lực lượng vũ trang và địa phương. Sau khi thống nhất mẫu xong sẽ tiến hành khởi công đồng loạt. Dự kiến bàn giao 1.200 căn nhà cho bà con Khmer vào dịp mừng Quốc khánh 2/9.

Sóc Trăng là tỉnh thuộc khu vực Đồng Bằng sông Cửu Long, có diện tích 3,223 km2, với 11 đơn vị hành chính cấp huyện (01 thành phố, 02 thị xã và 08 huyện) và 109 xã, phường thị trấn.

Theo kết quả tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, Sóc Trăng có gần 1,2 triệu người, là tỉnh có đông đồng bào dân tộc Khmer với khoảng 362.029 người, chiếm 30,18% dân số toàn tỉnh (là tỉnh có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống nhiều nhất cả nước); người Hoa có khoảng 62.389 người, chiếm 5,2% dân số toàn tỉnh (đứng thứ 3 cả nước). Đồng bào dân tộc Khmer tỉnh Sóc Trăng có mối quan hệ đồng tộc, đồng tôn và đồng văn với người Khmer Campuchia, sinh sống đan xen với dân tộc Kinh, Hoa và phân bố đều khắp trên địa bàn tỉnh; có 52/109 xã, phường, thị trấn có đông đồng bào Khmer; có địa bàn cấp huyện đồng bào dân tộc Khmer chiếm đa số như thị xã Vĩnh Châu với khoảng 52%.

Với phương châm phát triển kinh tế là một trong những cơ sở, động lực quan trọng để đảm bảo thực hiện quyền con người, Tỉnh ủy và UBND tỉnh Sóc Trăng thực hiện các chính sách phát triển kinh tế gắn với bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, nhất là trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Riêng năm 2022, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh ước đạt 7,71%, GRDP bình quân đầu người đạt 54,8 triệu đồng/người/năm, 98% hộ dân tộc thiểu số có điện sử dụng. Kết quả rà soát hộ nghèo năm 2022, tổng hộ nghèo trên địa bàn tỉnh hiện còn 15.139 hộ, giảm 2,19% so với 2021.

Xuân Lương - Quốc Ngữ

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/lo-noi-an-cu-cho-dong-bao-khmer-post645451.html