Linh vật rồng ở các địa phương: Rồng Quảng Trị được khen, rồng Thanh Hóa độc lạ

Những ngày này, hình ảnh linh vật Rồng chào đón Tết Giáp Thìn 2024 ở khắp các địa phương được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Muôn kiểu tạo hình, màu sắc, dáng vẻ, biểu cảm của các chú rồng khiến dân mạng thích thú bàn tán.

Vừa xuất hiện tại thị trấn phố núi của huyện Hướng Hóa (Quảng Trị), linh vật rồng do nghệ nhân Đinh Văn Tâm chế tác đã thu hút nhiều người đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh và nhận được "cơn mưa" lời khen.

Tượng rồng này do nghệ nhân Đinh Văn Tâm, "cha đẻ" của linh vật hổ và mèo từng gây "sốt" các năm trước, thực hiện theo đơn đặt hàng của UBND thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa. Sau hơn 3 tháng thực hiện, ngày 28/1, tượng rồng được nghệ nhân Tâm và các cộng sự vận chuyển về lắp đặt tại Công viên trung tâm thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa.

Linh vật rồng được đưa về lắp đặt tại thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: Nhật Anh)

Mặc dù tượng rồng chỉ mới hoàn thành công tác lắp ráp và đang trang trí tiểu cảnh, rất nhiều người dân đã tìm đến, tranh thủ chụp ảnh để đăng tải lên các trang mạng xã hội.

Trong khuôn viên vui chơi giải trí của một doanh nghiệp ở xã Tiên Trang, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cho tạo hình 4 linh vật rồng khiến mạng xã hội tranh cãi khi tượng rồng trông hơi "ốm yếu, còi cọc". Sau khi hình ảnh những linh vật rồng được đăng tải trên một số trang mạng xã hội, đại đa số cho rằng linh vật rồng được tạo hình trông xấu khi nó có thân hình không cân đối nhìn giống như thân hình một con lươn, trong khi đầu rồng trông thô, đuôi rồng nhìn như đuôi cá hố (một loại cá biển).

4 linh vật rồng bị cho là trông "ốm yếu, còi cọc" gây tranh cãi.

Theo đại diện Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa, đơn vị đã phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra vụ linh vật rồng gây tranh cãi trên mạng xã hội những ngày qua và đang trong quá trình xác minh.

Tại Bắc Giang, mô hình rồng cao 4,5 m bao gồm bệ đỡ, nặng 10-12 tấn, sơn màu cam, được anh Bùi Văn Quân, 32 tuổi, ở xã Hùng Sơn, huyện Hiệp Hòa, hoàn thiện trong hơn 70 ngày. Để thực hiện, anh tạo khung sắt, quây lưới thép, sau đó sử dụng hỗn hợp cát và xi măng để đắp tượng. Hiện tượng rồng đã hoàn thiện và đang được trang trí thêm xung quanh bằng mô hình bánh chưng, hoa mai...

Linh vật rồng với thiết kế siêu cưng tại Bắc Giang. (Ảnh: Bùi Quân - Phạm Chiểu)

Ngày 28/1, anh Quân mở cửa đón khách vào tham quan, không thu phí. Anh đặt tên cho bức tượng là "con rồng hạnh phúc". Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến cho rằng tượng mang nhiều nét của rồng châu Âu. Tuy nhiên, chủ nhân cho biết chỉ sử dụng cấu trúc phần thân của rồng châu Âu, còn các chi tiết khác đều mang đặc điểm của rồng truyền thống.

Vừa qua, Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Ngãi triển khai thi công tiểu cảnh, lắp đặt linh vật rồng tại Công viên Ba Tơ (TP Quảng Ngãi). Việc này nhằm tạo không gian cho người dân du Xuân trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Tuy nhiên, khi phần đầu rồng được đưa đến địa điểm thi công, nhiều người chứng kiến chụp hình, đăng tải lên mạng xã hội nhận nhiều ý kiến bình luận khen chê khác nhau.

Linh vật rồng nhận nhiều ý kiến bình luận khen chê khác nhau tại Quảng Ngãi. (Ảnh: T.Trực)

Theo ông Bùi Văn Quang, Tổng Giám đốc công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Ngãi, dịp Tết năm nay, đơn vị thi công 4 con rồng trang trí tại các điểm công cộng trên địa bàn TP Quảng Ngãi, trong đó ở khu vực công viên Ba Tơ được trang trí 3 linh vật rồng, 1 linh vật rồng lớn nhất dài 90 mét đặt ở núi Long Đầu. Linh vật rồng được đơn vị thuê một công ty tại TP.HCM thiết kế và cả 4 linh vật đều có thiết kế khác nhau.

"Hiện đơn vị đang thi công phần đầu linh vật rồng, còn phần thân chưa được thi công. Riêng đầu rồng lớn, có nhiều chi tiết nên được tháo rời, còn phần sừng dài hơn 9m vẫn chưa được lắp ghép, chưa hoàn thiện. Có thể vì thế nên nhiều người có ý kiến trái chiều", ông Quang nói.

Những hình ảnh hé lộ về cặp rồng tại Bình Định vừa qua đã nhận được nhiều ý kiến từ cộng đồng mạng, đa phần đều khen cặp rồng ở mảnh đất võ năm nay đẹp, ấn tượng, oai nghiêm.

(Ảnh: Bình Định Online)

Xung quanh cặp rồng có nhiều phối cảnh, hình ảnh giới thiệu về những thành tựu kinh tế - xã hội tỉnh Bình Định trong năm 2023.

(Ảnh: Bình Định Online)

Khu trưng bày linh vật Bình Định dài 105m, rộng 40m và chiều cao hiện vật cao nhất 7,5m. Ngoài cặp rồng chủ đạo, khu trưng bày còn bày biện trên 45.000 chậu hoa cảnh, bao quanh hình ảnh giới thiệu nét phát triển mới Bình Định. Tổng thể khu trưng bày nhìn từ trên cao xuống cũng mang hình tượng mặt của rồng... Dự kiến, khu trưng bày được khánh thành vào ngày 1/2 (tức ngày 22 tháng Chạp Âm lịch) đến hết ngày 18/2 (tức 9 tháng Giêng).

Khu trưng bày linh vật Bình Định. (Ảnh: Bình Định Online)

Linh Lê - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/linh-vat-rong-o-cac-dia-phuong-rong-quang-tri-duoc-khen-rong-thanh-hoa-doc-la-post1608776.tpo