Quảng Ngãi: du khách ra Lý Sơn tăng đột biến

Trong 3 ngày (từ 27 - 29/4), huyện đảo Lý Sơn đón khoảng 6.500 lượt khách đến tham quan, du lịch. Tàu cao tốc ra đảo cũng được bố trí tăng 15 - 17 chuyến/ngày.

Ngày 29/4, tại cảng Sa Kỳ (xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) rất đông hành khách đến các quầy để mua vé, làm thủ tục và xếp hàng dài để lên tàu cao tốc ra đảo Lý Sơn tham quan, du lịch.

Du khách xếp hàng dài ở khu vực soát vé trước khi lên tàu đi Lý Sơn.

Theo Phó Giám đốc Ban Quản lý cảng và Cảng vụ đường thủy nội địa tỉnh Quảng Ngãi Tạ Công Chức, lượng khách ra đảo trong những kỳ nghỉ lễ 30/4- 1/5 năm nay tăng gấp 3 lần so với ngày thường.

Riêng ngày 27 và 28/4 có khoảng 4.500 lượt khách ra đảo Lý Sơn, ngày 29/4 có khoảng gần 2.000 lượt khách ra đảo. Ban quản lý Cảng Sa Kỳ đã bố trí tăng hàng chục chuyến tàu cao tốc, siêu tốc phục vụ nhu cầu du khách với tần suất hơn 30 phút/chuyến.

“Ngày thường có khoảng 4 chuyến tàu ra đảo. Tuy nhiên trong dịp lễ, lượng khách du lịch tăng đột biến nên Ban quản lý cảng đã có kế hoạch tăng 15 - 17 chuyến/ngày, đảm bảo vận chuyển hết số lượng hành khách ra Lý Sơn ”- ông Chức nói.

Dự kiến 2 ngày còn lại của dịp lễ, lượng khách ra đảo Lý Sơn có phần giảm xuống, nhưng vẫn nằm ở mức cao, với con số ước khoảng 1.000 - 1.500 người/ngày.

Theo UBND huyện Lý Sơn, năm ngoái, tổng lượt khách ra tham quan đảo đạt 170.000 lượt, trong đó gần 2.000 lượt khách quốc tế. Thời gian gần đây, lượng khách du lịch ra tham quan đảo ngày càng tăng nên số cơ sở hạ tầng, cơ sở lưu trú cũng được đầu tư, nâng cấp.

Du khách check in ở thắng cảnh Hang Câu (huyện Lý Sơn).

Hiện Lý Sơn có 130 cơ sở lưu trú, trong đó có 23 khách sạn, 47 nhà nghỉ và 55 homestay. Từ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương đến nay, lượng khách đến Lý Sơn ngày một tăng cao và tăng đột biến dịp lễ 30/4- 1/5. Đến thời điểm này, tất cả khách sạn, nhà nghỉ, homestay đều đã kín phòng.

“Chúng tôi tuyên truyên truyền các chủ nhà nghỉ, homestay, khách sạn… niêm yết giá công khai. Trường hợp thu lợi bất chính, nếu phát hiện địa phương sẽ xử lý nghiêm”- Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn Phạm Thị Hương cho hay.

Theo bà Hương, Lý Sơn xác định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn. Tuy vậy, việc phát triển phải gắn với quy hoạch không gian chung hướng tới Trung tâm du lịch biển đảo theo đúng tinh thần Nghị quyết 26-NQ/TW ngày 3/11/2022 của Bộ Chính trị về “Phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Hà Phương

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/quang-ngai-du-khach-ra-ly-son-tang-dot-bien.html