Liên tục chuyển nhà vì nuôi chó ở TP.HCM

Thúy Quỳnh (26 tuổi) vừa chuyển đến nơi ở mới cách đây 2 tuần. Quá trình tìm nhà trước đó khá vất vả vì rất ít nơi đủ thoải mái để cô có thể sống cùng 10 chú chó.

Sau thời gian đăng bài trong các hội nhóm trên mạng, cuối cùng Quỳnh chọn được một căn hộ ưng ý ở quận Tân Phú. Ngôi nhà mới gồm có một trệt, một lầu và không gian đủ rộng cho 10 chú chó thoải mái sinh hoạt.

Chỗ ở trước đó của Quỳnh cũng phù hợp để nuôi nhiều chó nhưng cô vẫn cần dọn đi.

"Khi đi tìm chỗ thuê, tôi phải hỏi trước chủ nhà có đồng ý cho nuôi thú cưng hay không thì mới ký hợp đồng. Ngoài các chú cún đang nuôi, tôi cũng mở spa cho chó tại nhà. Vì thế, tôi phải kiếm căn nhà thoáng mát, rộng một tí để chúng có thể vui chơi, chạy nhảy", cô chia sẻ.

Quỳnh cho biết thêm hàng xóm xung quanh hầu hết đều thương chó, mèo và không than phiền việc cô nuôi nhiều thú cưng. Sau giờ làm việc, cô thường đưa 10 chú chó xuống khu vực vắng vẻ gần nhà để đi dạo.

Thúy Quỳnh tìm một căn nhà rộng rãi hơn để nuôi 10 chú chó. Ảnh: NVCC.

"Nhà nuôi nhiều chó nên tôi cũng sợ ảnh hưởng đến những cư dân xung quanh. Khi đưa các bé ra ngoài, tôi thường phải quan sát kỹ, đeo dây để chúng không chạy loạn khiến mọi người hoảng sợ", Quỳnh nói thêm.

Trong hai năm qua, một số chung cư, khu nhà ở TP.HCM lần lượt ra quy định cấm nuôi chó, mèo.

Ngoài ra, không nhiều nơi ở có khuôn viên đủ rộng để dắt thú cưng đi dạo. Điều này khiến những người đang sống cùng thú cưng cảm thấy khó khăn trong việc lựa chọn ngôi nhà phù hợp.

Hai lần chuyển nhà vì nuôi thú cưng

Một năm qua, gia đình chị Minh Phương đã chuyển nhà hai lần vì những rắc rối xung quanh việc nuôi thú cưng.

Ban đầu, nhà chị sống ở chung cư tại TP Thủ Đức và có nuôi 2 chú chó, một chú mèo. Chị chuyển vào chung cư sinh sống từ năm 2017 nhưng đến năm 2020 mới biết nơi này có quy định cấm nuôi chó, mèo.

"Cuối năm 2020, nhiều hội nhóm đăng bài tranh cãi về việc nuôi thú cưng ở các chung cư tại TP.HCM. Lúc đó, tôi mới biết hóa ra chung cư mình đang sống cũng không cho phép nuôi.

Trước đó, nhiều bạn bè, đồng nghiệp tôi ở đây vẫn nuôi chó, nuôi mèo bình thường. Gia đình tôi thỉnh thoảng dắt chó ra công viên hoặc đi quanh khu nhà cũng không thấy bảo vệ, quản lý nhắc nhở gì".

Tuy nhiên, sau khi tranh cãi nổ ra, gia đình chị Minh Phương không thể dắt chó xuống sảnh nữa. "Chúng tôi ngại nhất là ánh mắt của các cư dân xung quanh nên cuối cùng đã chọn chuyển chỗ ở để được thoải mái nuôi thú cưng".

Nhiều người muốn tìm chỗ ở cận công viên không cấm thú cưng để dễ dàng dắt chó, mèo đi dạo.

Giữa năm 2021, gia đình chị Minh Phương chuyển đến một chung cư ở quận 4. Chung cư này không cấm chó, mèo song cũng không có các quy định rõ ràng về việc nuôi thú cưng.

"Sau vài tháng, hàng xóm bắt đầu phản ánh chó nhà chúng tôi gây ồn ào. Dù chưa từng thả rông chó khi đi ra ngoài, tôi vẫn bị nhắc nhở với lý do 'chó lớn có thể khiến trẻ em lo sợ hoặc gặp nguy hiểm'".

Cư dân thường phàn nàn trong khi ban quản lý chung cư không có quy định, cách giải quyết rõ ràng nên cuối cùng, gia đình chị M.P. lại phải chuyển nhà vào cuối năm ngoái.

"Rút kinh nghiệm những lần trước, tôi tìm hiểu rất kỹ về các chung cư có quy định thân thiện với người nuôi chó, mèo, những nơi có khuôn viên đủ lớn để dắt chó đi dạo cũng như thái độ của cư dân về việc nuôi thú cưng. Chúng tôi tìm được một nơi TP Thủ Đức. Sau vài tháng thấy ổn, cả nhà đang tính chuyện ở lâu dài".

Nhiều chung cư ở TP.HCM cấm cư dân nuôi chó, mèo.

Tương tự, Nguyễn Thị Thanh Nhàng (27 tuổi, quê Phú Yên) cũng từng gặp khó khăn trong việc tìm chỗ ở khi nuôi 4 chú chó giống poodle.

Trước đây, Nhàng sống ở một khu nhà trên đường Phan Văn Trị (quận Gò Vấp). Nơi đây từng không có bất kỳ quy định nào về việc nuôi thú cưng cho đến sau khi dịch Covid-19 bùng phát.

"Ở đây có nhiều người già, trẻ em sinh sống nên họ cũng lo sợ trước thông tin thú cưng có thể lây lan dịch bệnh. Từ đó, ban quản lý tòa nhà không thoải mái với việc cư dân nuôi chó, mèo như trước nữa".

Đầu tháng 3/2021, Nhàng phải mang thú cưng sang nhà một người bạn ở TP Thủ Đức để gửi nhờ. Hai tháng sau, cô cũng chuyển đến sống chung khu nhà với bạn của mình.

"Khu nhà mới khá thân thiện với thú cưng. Chủ nhà cho phép nuôi chó, mèo với thỏa thuận phải giữ vệ sinh chung, không thả rông. Hàng xóm có nhiều người nuôi thú cưng nên ai cũng vui vẻ, không phàn nàn gì. Xung quanh nhà còn có rất nhiều bãi đất trống, rộng rãi để dắt các bé đi dạo mỗi ngày", Nhàng chia sẻ.

Di chuyển bằng thang bộ, chọn giờ vắng để đi dạo

Hơn một năm trước, Thanh Nguyên (24 tuổi, sống tại chung cư La Astoria, TP Thủ Đức) nhận nuôi chú chó giống yorkshire (tên Mỡ). Thời điểm gần đây, ban quản lý chung cư nơi cô ở đã đưa ra một số quy định về việc nuôi chó, mèo.

Ngoài những lưu ý về vấn đề vệ sinh, bảng thông báo còn yêu cầu không thả rông vật nuôi ở khu vực công cộng trong tòa nhà, khi dắt ra ngoài phải thực hiện dắt dây, rọ mõm.

"Những ngày đầu mới đưa về, chú chó của tôi hay sủa khi bị bỏ lại một mình nên hơi làm phiền hàng xóm. Tôi phải đến từng nhà nhờ mọi người thông cảm. Từ khi nuôi Mỡ, tôi cũng chú ý không làm ảnh hưởng đến những hộ xung quanh", Nguyên chia sẻ.

Thanh Nguyên đưa thú cưng đi thang máy để tránh gây ảnh hưởng đến mọi người.

Theo cô, những quy định trên là hoàn toàn hợp lý khi sống trong không gian chung.

Những lần đưa cún xuống khuôn viên, Nguyên luôn đeo dây dắt và ẵm nó trên tay. Cô cho biết khi nào chú chó lớn hơn, cô sẽ mua một chiếc rọ mõm vừa vặn.

"Thời gian trong ngày, tôi vẫn giữ cho chó ở trong nhà, hạn chế tiếp xúc với mọi người. Tôi chỉ chọn khung giờ vắng người, ít trẻ con để đưa Mỡ xuống sân đi dạo. Tôi cũng hạn chế đi thang máy mỗi lần đưa theo chó, thường chỉ đi thang bộ bởi nhà ở tầng thấp", Nguyên nói thêm.

Nguyên cho hay cô xem chú cún giống yorkshire như một thành viên trong gia đình. Nếu sau này tìm một nơi ở khác, cô vẫn đặt 2 tiêu chí không gian rộng rãi và chủ nhà cho phép nuôi thú cưng lên hàng đầu.

"Nhiều người bạn của tôi có nuôi chó, mèo cũng khá vất vả khi tìm chỗ thuê nhà ưng ý. Mỡ ở đây đã lâu, tôi và nó cũng có khá nhiều kỷ niệm với nhau. Vậy nên, dù chuyển đến nơi nào, tôi nhất định phải mang Mỡ theo cùng", Nguyên bộc bạch.

Phương Thảo - Huệ Lâm

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/lien-tuc-chuyen-nha-vi-nuoi-cho-o-tphcm-post1310507.html