Liên tiếp lập công trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm

Liên tục trong những tháng cuối năm 2020 đến nay, Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm (PCMT&TP) miền Nam (Đoàn 3), Cục PCMT&TP BĐBP đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị, đấu tranh thành công nhiều chuyên án lớn, có chuyên án đặc biệt lớn trên phạm vi toàn quốc.

Tang vật gần 90kg ma túy bị thu giữ trong Chuyên án A3-121.2. Ảnh: Phú Quý

Bắt vụ vận chuyển gần 90kg ma túy do nữ quái cầm đầu

Gần 3 giờ sáng ngày 17-1-2021, tại khu vực bến phà Hồng Ngự, khóm Thượng 1, thị trấn Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, Ban Chuyên án (BCA) A3-121.2 do Đoàn 3 chủ trì, phối hợp với Phòng PCMT&TP, BĐBP Đồng Tháp, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Thường Phước, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Đồng Tháp và Công an huyện Hồng Ngự, bắt giữ một vụ vận chuyển 89,4kg ma túy các loại.

Ba đối tượng bị bắt giữ là Huỳnh Quốc Đạt, 29 tuổi; Nguyễn Tấn Dũng, 43 tuổi (cùng trú tại thành phố Hồ Chí Minh) và Lê Nguyễn Thúy Vy (28 tuổi, trú tại tỉnh Tiền Giang) khi đang dùng ô tô, hiệu KIA, 4 chỗ ngồi, vận chuyển 89,4kg heroin và ma túy tổng hợp dạng viên và dạng nước.

Theo đánh giá của ông Đoàn Tấn Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, đây là vụ vận chuyển ma túy qua biên giới với số lượng lớn nhất từ trước đến nay bị triệt phá tại tỉnh Đồng Tháp. Sáng ngày 21-1-2021, các đối tượng, tang vật và hồ sơ vụ vận chuyển 89,4kg ma túy qua khu vực biên giới đã được bàn giao cho cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp.

Trước đó, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Thường Phước, BĐBP Đồng Tháp cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án, công khai kết quả giám định số tang vật liên quan đến vụ án. Một trong những bất ngờ, theo đánh giá của BCA A3-121.2, đối tượng được xác định giữ vai trò chính trong vụ án này là nữ, 28 tuổi, tên Lê Nguyễn Thúy Vy (có tên gọi khác là Nhóc). Đây là đối tượng nghiện hút và có lai lịch khá phức tạp. Năm 14 tuổi, Vy đã từng bị đưa đi trại giáo dưỡng vì tội trộm cắp.

Sau khi ra khỏi trại, Vy không về nhà mà lang bạt từ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu rồi lên thành phố Hồ Chí Minh. Khi bị bắt quả tang, trên xe chở các đối tượng còn có cả dụng cụ để sử dụng ma túy. Riêng Vy thì đang ở trạng thái lơ mơ vì vừa sử dụng ma túy đá xong. Những ngày lấy lời khai sau khi bị bắt, Vy cũng thừa nhận việc mình là đối tượng nghiện ma túy...

Thượng tá Vũ Xuân Đại, Đoàn trưởng Đoàn 3 cho biết, thời gian gần đây, hoạt động của tội phạm ma túy diễn ra phức tạp ở khu vực biên giới, vùng phụ cận và đặc biệt là khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Đối tượng cầm đầu các đường dây tiêu thụ ma túy lớn không còn “xuất đầu lộ diện” mà sử dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội để móc nối với các đối tượng cung cấp ma túy tại Campuchia, Lào để đặt hàng, sau đó mới thực hiện việc giao dịch.

Đặc biệt, có sự xuất hiện mới về đối tượng người nước ngoài cầm đầu, đóng gói ma túy trong các kiện đá granite, hàng hóa xuất khẩu vận chuyển đường biển bằng container...

Tội phạm ma túy diễn biến ngày càng phức tạp

Trước đó, vào trưa ngày 10-9-2020, tại 2 địa điểm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, thực hiện kế hoạch đấu tranh Chuyên án A3-220, lực lượng đấu tranh chuyên án do Đoàn 3 chủ trì, phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04), Bộ Công an, BĐBP và Công an thành phố Hồ Chí Minh tiến hành bắt, khám xét các đối tượng liên quan đến vụ mua bán, vận chuyển ma túy. Cụ thể, tại khu vực đường Bạch Đằng, phường 24, quận Bình Thạnh, BCA đã bắt quả tang đối tượng Phùng Thanh Phượng, sinh năm 1995 (trú tại phường Thạnh Xuân, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh). Tang vật thu giữ ban đầu là 1 bánh heroin, 1 xe gắn máy.

Qua khám xét nơi ở của Phượng, BCA thu giữ thêm 18 bánh heroin, khoảng 19,5kg ma túy tổng hợp dạng đá, 3kg ma túy tổng hợp dạng viên nén. Cũng thời điểm đó, tại khu vực đường Lê Đức Thọ, phường 16, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, BCA đã tiến hành bắt, khám xét nơi ở của đối tượng Nguyễn Hữu Phúc, sinh năm 1976, tang vật thu giữ 3 tép ma túy, 260 triệu đồng. Tổng cộng, BCA đã bắt giữ 2 đối tượng, thu giữ 19 bánh heroin, 19,5kg ma túy tổng hợp dạng đá, 3kg ma túy tổng hợp dạng viên nén và 260 triệu đồng...

Để kịp thời động viên thành tích xuất sắc của Đoàn 3 và các đơn vị trong phối hợp đấu tranh chống tội phạm trong 3 Chuyên án A3-220, A3-121.2 và A3-121, ngày 14-1-2021, Bộ Tư lệnh BĐBP đã tặng Bằng khen cho Đoàn 3 và các đơn vị tham gia đấu tranh thành công các chuyên án; trao thưởng 50 triệu đồng/chuyên án cho BCA A3-220 và A3-121.2, 40 triệu đồng cho BCA A3-121.

Không chỉ tội phạm về ma túy có nhiều diễn biến phức tạp, gần Tết, tội phạm buôn bán, vận chuyển pháo nổ cũng có chiều hướng gia tăng trên tuyến biên giới. Điển hình, vào lúc 10 giờ 10 phút, ngày 11-1-2021, lực lượng đánh án do Đoàn 3 chủ trì, phối hợp với BĐBP Bình Phước; Công an thị xã Bình Long và Công an huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước bắt giữ một vụ vận chuyển pháo nổ.

Theo đó, các trinh sát đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Ngọc Phong, sinh năm 1984 (là người điều khiển phương tiện) và Đỗ Mạnh Hải, sinh năm 1984 (cùng trú tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

Tang vật thu giữ gồm 244 bệ pháo hoa nổ, 3 bịch pháo bi nổ (trọng lượng 421,9kg pháo nổ các loại), 1 xe ô tô và 177 triệu đồng. Khi bị bắt, đối tượng ngoan cố chống trả, dùng xe ô tô lao thẳng vào đội hình đánh án và xe ô tô của Đoàn 3, làm hỏng phần đầu xe. Ngày 13-1-2021, Đoàn 3 tiếp tục phối hợp với Công an thị xã Bình Long mở rộng chuyên án, bắt thêm 2 đối tượng có liên quan.

Có thể nhận định rằng, tình hình mua bán, vận chuyển ma túy trên tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia thời gian tới sẽ có nhiều diễn biến phức tạp. Trong đó, có các đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy, nhất là ma túy tổng hợp từ nước ngoài về Việt Nam với số lượng lớn và có yếu tố của người nước ngoài.

Đại tá Hà Trọng Hoàn, Chính trị viên Đoàn 3 cho biết: Để đấu tranh có hiệu quả với tội phạm ma túy, đơn vị luôn xác định quyết tâm, nâng cao trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ huy, thực hiện quyết liệt, hiệu quả Kế hoạch của Bộ Tư lệnh, của Cục PCMT&TP về phối hợp thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm ma túy. Tập trung lực lượng, phương tiện, đẩy mạnh các biện pháp công tác nghiệp vụ, phối hợp tốt với các lực lượng chức năng như Công an, Hải quan trong việc triển khai các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh các chuyên án, điều tra, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Đăng Bảy

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/lien-tiep-lap-cong-tren-mat-tran-dau-tranh-phong-chong-toi-pham-post437239.html