Liên minh biển Đỏ của Mỹ không ngăn nổi Houthi?

Lực lượng Houthi hôm 19-12 cho rằng liên minh do Mỹ thành lập ở biển Đỏ là một phần của hành động gây hấn chống lại người dân Palestine và đi ngược lại luật pháp quốc tế.

Nhóm này nhấn mạnh: "Lực lượng vũ trang của Yemen không gây ra bất kỳ mối đe dọa đối với bất kỳ quốc gia nào, chúng tôi chỉ nhắm mục tiêu vào các tàu Israel và tàu đang hướng tới cảng của Israel. Chúng tôi khẳng định lập trường kiên định trong việc hỗ trợ người dân Palestine cho đến khi cuộc xung đột chấm dứt và cuộc bao vây trên dải Gaza được dỡ bỏ".

Trực thăng quân sự Houthi bay qua tàu chở hàng ởbiển Đỏ hồi tháng 11. Ảnh: Reuters

Theo đài RT, người phát ngôn của Houthi Mohammed al-Bukhaiti thông báo trên X (trước đây là Twitter): "Ngay cả khi Mỹ huy động toàn bộ lực lượng trên thế giới, các hoạt động quân sự của chúng tôi sẽ không dừng lại, cho dù chúng tôi phải đánh đổi điều gì. Liên minh do Mỹ thành lập nhằm bảo vệ Israel và quân sự hóa vùng biển mà không có bất kỳ lý do chính đáng nào".

Trong khi Mỹ công bố lực lượng hải quân đa quốc gia bảo vệ các tàu hàng ở biển Đỏ, Ấn Độ đã triển khai 2 tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường INS Kochi và INS Kolkata ngoài khơi bờ biển Aden nhằm đảm bảo an ninh hàng hải ở phía Bắc biển Ả Rập.

Bộ Quốc phòng Anh (MoD) ngày 19-12 cho biết HMS Diamond, con tàu đã bắn hạ một máy bay không người lái ở Biển Đỏ hôm 16-12, sẽ tham gia lực lượng đặc nhiệm quốc tế do Mỹ dẫn đầu.

Anh cho biết cùng với HMS Diamond, lực lượng đặc nhiệm hiện có 3 tàu khu trục của Mỹ và một tàu chiến của Pháp cũng đang có mặt trong khu vực. Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Ý cho biết Hải quân Ý sẽ cử một trong các tàu khu trục giúp bảo vệ tuyến đường vận chuyển trên biển Đỏ.

Cuộc bỏ phiếu bị hoãn

Cuộc bỏ phiếu của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc về nỗ lực tăng cường vận chuyển viện trợ đến Gaza đã bị trì hoãn thêm một ngày để tiếp tục đàm phán nhằm tránh khả năng Mỹ phủ quyết lần thứ 3 hôm 19-12.

Hội đồng gồm 15 thành viên ban đầu dự định bỏ phiếu về nghị quyết do Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất soạn thảo vào ngày 18-12 nhưng nhiều lần bị trì hoãn. Theo đài CNN, cuộc bỏ phiếu dự kiến diễn ra trong ngày 20-12 (giờ địa phương).

Khi được hỏi liệu Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc có sắp đạt được thỏa thuận hay không, Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Linda Thomas-Greenfield nói rằng họ đang nỗ lực cho điều đó.

Xuân Mai

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/lien-minh-bien-do-cua-my-khong-ngan-noi-houthi-196231220073946528.htm