Mỹ ban hành chỉ thị siết chặt an ninh cơ sở hạ tầng thiết yếu

Tuyên bố của Nhà Trắng cho biết sẽ phát động 'nỗ lực toàn diện để bảo vệ cơ sở hạ tầng của Mỹ trước mọi mối đe dọa và nguy hiểm, cả ở thời điểm hiện tại và trong tương lai.'

Tổng thống Mỹ Joe Biden. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 30/4 đã ký ban hành chỉ thị mới về an ninh quốc gia nhằm tăng cường khả năng phục hồi cho hệ thống cơ sở hạ tầng thiết yếu của nước này và thay thế cho chính sách đã tồn tại hàng thập kỷ.

Phóng viên TTXVN tại Mỹ dẫn tuyên bố của Nhà Trắng cho biết sẽ phát động “nỗ lực toàn diện để bảo vệ cơ sở hạ tầng của Mỹ trước mọi mối đe dọa và nguy hiểm, cả ở thời điểm hiện tại và trong tương lai.”

Chỉ thị mới trao quyền cho Bộ An ninh Nội địa chỉ đạo nỗ lực của toàn chính phủ nhằm bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng của Mỹ và thường xuyên đệ trình các kế hoạch Quản lý Rủi ro Quốc gia với nội dung tóm tắt những nỗ lực của Chính phủ Mỹ trong lĩnh vực này.

Thời gian gần đây, Mỹ ngày càng phải đối mặt với nhiều mối lo ngại về an ninh đối với cơ sở hạ tầng thiết yếu như các phương tiện dịch vụ chung, nhà máy điện, hàng không, đường sắt, vận tải công cộng, đường cao tốc, hàng hải, đường ống, hệ thống cung cấp nước và thoát nước.

Bà Jen Easterly, Giám đốc Cơ quan An ninh mạng và Cơ sở hạ tầng (CISA) đánh giá chỉ thị mới của Tổng thống Biden “hết sức phù hợp với tình hình hiện nay do các hành vi tấn công liên tiếp bằng mã độc tống tiền (ransomware) gây gián đoạn và những vụ tấn công mạng nhằm vào các hệ thống cung cấp nước” của Mỹ.

Bản chất mở rộng của những vụ tấn công mạng nhằm vào hệ thống cơ sở hạ tầng thiết yếu của Mỹ đã dẫn đến hàng loạt cuộc họp giữa Nhà Trắng và khu vực công nghệ tư nhân, trong đó có một số công ty cung cấp dịch vụ viễn thông và điện toán đám mây.

Tại những cuộc họp này, Chính phủ Mỹ đã yêu cầu các công ty tư nhân hỗ trợ truy vết những hoạt động tấn công mạng.

Chỉ thị của Tổng thống Biden cũng yêu cầu Cộng đồng Tình báo Mỹ “thu thập, soạn thảo và chia sẻ báo cáo tình báo và thông tin với các bộ ngành và cơ quan liên bang, các đối tác cấp bang và địa phương, cũng như các chủ sở hữu và nhà điều hành cơ sở hạ tầng thiết yếu”./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/my-ban-hanh-chi-thi-siet-chat-an-ninh-co-so-ha-tang-thiet-yeu-post942980.vnp