Liên hợp quốc: Giao tranh ở Myanmar đã khiến 26.000 người phải sơ tán

Theo Liên hợp quốc, giao tranh tái diễn giữa Lực lượng vũ trang Myanmar (MAF) và nhóm nổi dậy Quân đội Arakan (AA) đã khiến hơn 26.000 người ở bang Rakhine phải sơ tán trong tuần này.

Trong một tuyên bố vào thứ Sáu, Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (UNOCHA) cho biết những số liệu mới nhất cho thấy tổng số người phải sơ tán bên trong Myanmar do xung đột giữa hai bên lên khoảng 90.000 người.

Bạo lực ở Myanmar đang leo thang. Ảnh: AP

Tuyên bố cho biết, 11 người chết và hơn 30 người bị thương đã được báo cáo kể từ khi lệnh ngừng bắn không chính thức được thỏa thuận cách đây một năm bị phá vỡ vào ngày 13/11. Theo báo cáo, hơn 100 người đã bị MAF bắt giữ và 5 người bị AA bắt giữ.

Các trận chiến giữa quân đội Myanmar và các nhóm nổi dậy đã diễn ra gần như hàng ngày trên khắp đất nước kể từ khi Tướng Min Aung Hlaing lên nắm quyền vào tháng 2 năm 2021, khiến đất nước rơi vào tình trạng hỗn loạn kinh tế và một cuộc nội chiến mới.

Cuộc giao tranh gần đây nhất bắt đầu khi AA được cho là đã tấn công hai đồn biên phòng gần thị trấn Maungdaw, gần biên giới với Bangladesh. Theo Liên hợp quốc, trước đó hai bên đã thiết lập lệnh ngừng bắn không chính thức vào tháng 11 năm 2022.

Liên hợp quốc cho biết thêm rằng đã có báo cáo về việc MAF pháo kích vào các khu vực do AA kiểm soát và quân đội đã tiến hành ít nhất một hoạt động được hỗ trợ bởi không quân và hải quân.

Tuyên bố cho biết hầu hết các hoạt động nhân đạo đã bị đình chỉ do giao tranh và “hầu như tất cả đường bộ, đường thủy” giữa các thị trấn ở bang Rakhine đã bị phong tỏa.

Theo các nhóm giám sát, các cuộc không kích và tấn công trên bộ vào những mục tiêu mà quân đội Myanmar gọi là “khủng bố” đã xảy ra thường xuyên kể từ năm 2021, giết chết hàng nghìn dân thường, bao gồm cả trẻ em.

Mai Vân (theo CNN)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/lien-hop-quoc-giao-tranh-o-myanmar-da-khien-26000-nguoi-phai-so-tan-post273071.html