Lễ kỷ niệm lần thứ 45 'Hành trình hướng tới lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot'

Sáng nay (20/6), Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen đã tham dự các hoạt động trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm lần thứ 45 'Hành trình hướng tới lật độ chế độ diệt chủng Pol Pot' của Thủ tướng Campuchia Hunsen.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Hun Sen đã đến thăm bia đá lưu niệm và trồng cây lưu niệm tại khu vực X16 thuộc xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước – điểm dừng chân đầu tiên trên lãnh thổ Việt Nam của Thủ tướng Hun Sen và đồng đội trên hành trình hướng tới lật độ chế độ diệt chủng Pol Pot cách đây 45 năm.

Nói chuyện với nhân dân huyện Lộc Ninh, Thủ tướng Hun Sen đã ôn lại những kỷ niệm không thể quên về khởi đầu gian nan của hành trình cứu nước, cảm ơn sự giúp đỡ vô tư, chí nghĩa, chí tình của Đảng, Nhà nước, nhân dân và quân đội nhân dân Việt Nam đối với ông và nhân dân Campuchia trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, giành lại tự do, hòa bình và hồi sinh đất nước; đồng thời nhấn mạnh ý nghĩa của tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác đặc biệt giữa nhân dân hai nước.

Nhân dịp này, Thủ tướng Hun Sen cảm ơn tới người dân ấp Hoa Lư, làng 9 và Lộc Ninh đã giúp ông trước khi ông đi tìm đường cứu nước. Thủ tướng Hun Sen cho rằng, nếu không có sự giúp đỡ to lớn đó chắc chắn tính mạng ông sẽ bị mất đi và đất nước Campuchia không biết sẽ ra sao…

"Lúc đó tôi đã lựa chọn sang Việt Nam để tìm sự hỗ trợ, động viên để làm sao giúp đỡ chúng tôi, giúp nhân dân Campuchia chia đánh đổ Pol Pot và giải phóng đất nước. Tại Việt Nam, tôi đã nhận được sự giúp đỡ đắc lực của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam trong việc xây dựng lực lượng vũ trang để tiến tới lật đổ chế độ diệt chủng"- Thủ tướng Hun Sen chia sẻ.

Thủ tướng Hun Sen: "Tại Việt Nam tôi đã nhận được sự giúp đỡ đắc lực của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam trong việc xây dựng lực lượng vũ trang để tiến tới lật đổ chế độ diệt chủng"

Thủ tướng Hun Sen rất vui mừng khi quan hệ hữu nghị hợp tác toàn diễn giữa hai nước Campuchia Việt Nam ngày càng được củng cố và phát triển mạnh mẽ. Ông chia sẻ, 45 năm trôi qua, mối quan hệ hữu nghị hợp tác toàn diện giữa hai đất nước ngày càng sâu sắc, cùng nhau làm việc, cùng nhau giải quyết rất nhiều vấn đề trong mối quan hệ hai nước Campuchia và Việt Nam.

Thủ tướng Hun Sen bày tỏ vui mừng, khi nhiều cơ sở hạ tầng kết nối giữa Campuchia và Việt Nam đã được xây dựng lên.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Hun Sen

"Tôi với ngài Phạm Minh Chính - Thủ tướng Chính phủ Việt Nam đã thống nhất với nhau vào thời gian hợp lý sắp tới chúng ta sẽ cùng nhau khánh thành và xây dựng chỗ này trở thành cửa khẩu quốc tế của hai nước. Nó thể hiện mối quan hệ hữu nghị hợp tác ngày càng thân thiện và thúc đẩy góp phần vào quan hệ thương mại ha nước hiện nay đang rất phát triển"-Thủ tướng Hun Sen nhấn mạnh.

Trước câu chuyện xúc động về con đường cứu nước của Thủ tướng Hunsen, Bí thư tỉnh Bình Phước Nguyễn Mạnh Cường chia sẻ, đây là câu chuyện nhưng cũng là sự kiện lịch sử, nó sẽ không bao giờ quên trong trái tim của nhân dân hai nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh Việt Nam đã chia sẻ khó khăn, hết lòng giúp đỡ xây dựng lực lượng cho cách mạng Campuchia.

Bí thư tỉnh Bình Phước cũng bày tỏ tình cảm quý mến, và trân trọng cảm ơn Thủ tướng Hunsen đã chia sẻ với nhân dân Bình Phước câu chuyện về con đường cứu nước.

Ông Nguyễn Mạnh Cường cho rằng, ôn lại những kỷ niệm về chuyến đi lịch sử của Thủ tướng Hun Sen, người dân tỉnh Bình Phước cảm nhận rằng những sự kiện lịch sử đó, những câu chuyện đó, những con người đó, sẽ không bao giờ quên được trong trái tim của nhân dân Campuchia và nhân dân Việt Nam.

Đây là những minh chứng lịch sử quý giá giúp cho các thế hệ nhân dân hai nước hiểu sâu sắc hơn về con đường cứu nước lật đổ chế độ diệt chủng của Ngài Thủ tướng Hun Sen, về tinh thần quốc tế trong sáng của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, và về mối quan hệ truyền thống đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau chí tình, chí nghĩa của hai dân tộc Việt Nam – Campuchia.

Thủ tướng Hunsen

Cũng trong sáng nay, tại tỉnh Tbông Khmum, Campuchia, dự Lễ kỷ niệm lần thứ 45 Hành trình hướng tới lật độ chế độ diệt chủng Pol Pot của Thủ tướng Campuchia Hunsen, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh Việt Nam đã chia sẻ khó khăn, hết lòng giúp đỡ xây dựng lực lượng cho cách mạng Campuchia.

Sự kiện này không chỉ nhắc nhở chúng ta ghi nhớ dấu mốc lịch sử về sự khởi nguồn của cuộc đấu tranh vì lương tâm, phẩm giá con người, vì chính nghĩa lật đổ chế độ diệt chủng tàn bạo mà còn là minh chứng sống động về mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết, thủy chung, gắn bó sắt son giữa hai dân tộc Việt Nam – Campuchia mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững./.

Vũ Khuyên/VOV

Nguồn VOV: https://vov.vn/chinh-tri/le-ky-niem-lan-thu-45-hanh-trinh-huong-toi-lat-do-che-do-diet-chung-pol-pot-post951544.vov