'Lâu đài' Tajmasago và dinh thự Cham Charm, kiệt tác kiến trúc qua hai đời đại gia Việt 'khét tiếng'

Hai dinh thực này từng thuộc sở hữu của đại gia Khải Silk, người dính bê bối bán lụa rởm sau đó biến mất trên thị trường, hiện tại cả 'lâu đài' Tajmasago và dinh thự Cham Charm đều thuộc quyền sở hữu của Chloe Hospitality, có liên quan đến đại gia Nguyễn Cao Trí hiện đang bị khởi tố và bắt tạm giam vì cáo buộc chiếm đoạt 40 triệu USD của bà Trương Mỹ Lan.

“Lâu đài” Tajmasago (Ảnh: Foody)

TajmaSago có nghĩa là đền Taj Mahal, một trong 7 kì quan thế giới. Dinh thự này được xây dựng vào năm 2010 và hoàn thành năm 2012 tại khu nhà giàu Phú Mỹ Hưng, Quận 7 (TP. HCM), được xây dựng mô phỏng theo lối kiến trúc của vùng Marrakech.

Khu nghỉ dưỡng có tổng vốn đầu tư tới 15 triệu USD với 19 phòng. Đây là một công trình kiến trúc được đánh giá là cầu kì, tráng lệ và xa hoa, được xây dựng theo ý tưởng và mong muốn của chủ nhân khi đó là doanh nhân Khải Silk, người từng nổi danh với “đế chế” bán lụa cao cấp tại Việt Nam, sau đó bị khách mua hàng “khui” ra việc bán lụa “rởm” Trung Quốc gắn mác tơ tằm Việt.

TajmaSago về đêm

Lâu đài được thiết kế theo dáng dấp của ngôi đền cổ Taj Mahal, gồm 19 phòng, mỗi phòng được thiết kế hoàn toàn khác biệt nhưng vẫn tuân theo 2 gam màu chủ đạo là trắng và đen. Điểm đặc biệt nữa của tòa lâu đài này là trong khuôn viên vườn chỉ trồng 1 loài cây duy nhất là huyết dụ.

Không chỉ kiến trúc cầu kì, mà toàn bộ nội thất bên trong tòa lâu đài đều dùng những hãng nổi tiếng thế giới, độc đáo và đắt đỏ. Ngay cả mùi hương trong tòa lâu đài cũng mang một hương thơm riêng.

Bàn tiệc xoa hoa tại Tajmasago chuyên phục vụ những vị khách doanh nhân, người nổi tiếng trong nước và quốc tế.

Cùng với kiệt tác Tajmasago, tòa dinh thự Cham Charm lừng danh của Khải Silk cũng là một công trình kiến trúc để lại nhiều dấu ấn về độ xa hoa bậc nhất Sài Gòn. Lâu đài Cham Charm nổi bật với lối kiến trúc mô phỏng ngôi đền Ankor Wat uy nghi, lộng lẫy.

Cham Charm hiện đang được khai thác kinh doanh lĩnh vực nhà hàng ẩm thực (Ảnh: Foody)

Hiện, cả Cham Charm và Tajmasago đều đã được sang tay cho chủ nhân mới từ năm 2018. Công ty TNHH Chloe Hospitality là chủ sở hữu mới, người đứng tên đại diện pháp luật kiêm tổng giám đốc của công ty là bà Bùi Thị Vân Anh (SN 1970). Sau này được đổi sang cho bà Đặng Thị Bảo Phương (SN 1994). Chloe Hospitality có vốn điều lệ 36 tỉ đồng, hoạt động chính là kinh doanh bất động sản.

View đẹp và cảnh quan sang trọng, Cham Charm là địa điểm quen thuộc của giới nhà giàu tại TP HCM

Chủ sở hữu của Chloe Hospitality là Công ty cổ phần đầu tư địa ốc Bến Thành (Bến Thành Land), do ông Nguyễn Cao Trí, sinh năm 1970 làm Chủ tịch HĐQT hiện đang làm chủ sở hữu của Chloe Hospitality. Ông Trí cũng là người mà cơ quan điều tra khởi tố và tạm giam với cáo buộc chiếm đoạt 40 triệu USD của bà Trương Mỹ Lan – Chủ tịch của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát hiện cũng đang vướng lao lý.

Trước khi bị bắt vào đầu năm 2023, ông Nguyễn Cao Trí là doanh nhân kinh doanh ở nhiều lĩnh vực như bất động, nhà hàng, ẩm thực, giải trí. Tại Công ty Capella Holdings, ông Trí nắm chức vụ chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc. Capella sở hữu một loạt thương hiệu có tiếng ở TP.HCM như Chill Skybar, Riverside Palace, Claris Palace, Capella Park View, Capella Gallery Hall...

Hiện, toàn bộ tài sản liên quan đến ông Trí đã bị cơ quan điều tra kê biên, phong tỏa.

Nguồn Doanh Nhân VN: https://doanhnhanvn.vn/lau-dai-tajmasago-va-dinh-thu-cham-charm-kiet-tac-kien-truc-qua-hai-doi-dai-gia-viet-khet-tieng.html