Lãnh đạo tỉnh thăm gia đình thân nhân các liệt sĩ, chiến sĩ tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Sáng 4/5, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh thành lập 2 đoàn đại biểu đến thăm, tặng quà 12 gia đình thân nhân liệt sĩ, và 4 chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ đang sinh sống trên địa bàn tỉnh nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024).

Các đồng chí Phạm Đại Dương, Nguyễn Quốc Hoàn, Đào Mỹ chúc mừng cụ Nguyễn Tấn Hòa trước bàn thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh do cụ Hòa lập ngay tại gia đình. Ảnh: THÚY HẰNG

Đoàn đại biểu số 1 có sự tham dự của các đồng chí: Phạm Đại Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Quốc Hoàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Đào Mỹ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Thị Ngọc Tuyết, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Thị Hoài My, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, cùng đại diện các đơn vị, chính quyền địa phương.

Đoàn đã đến thăm hỏi sức khỏe cụ Nguyễn Tấn Hòa, sinh năm 1930 ở thôn Ngọc Lãng, xã Bình Ngọc (TP Tuy Hòa). Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương ân cần thăm hỏi và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, sự kính trọng đối với những cống hiến, hy sinh to lớn của các chiến sĩ tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ, góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu.

Đoàn thăm hỏi, tặng quà mong cụ Hòa sống vui, khỏe, là chỗ dựa tinh thần vững chắc để con cháu, các thế hệ trẻ học tập, noi theo. Ảnh: THÚY HẰNG

Đồng chí Phạm Đại Dương nói, thế hệ cha anh từng sống và chiến đấu qua nhiều thời kỳ lịch sử, đến nay vẫn còn mạnh khỏe, cùng góp sức vào công cuộc dựng xây đất nước nói chung, tỉnh Phú Yên nói riêng là điều rất đáng trân quý. Trên hết, việc các cụ, các chú, các bác, các cô còn sinh sống vui vẻ, khỏe mạnh, quây quần bên con cháu đã là một niềm vui lớn.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng chia sẻ thêm, lãnh đạo tỉnh và các cấp, ngành luôn quan tâm đến công tác đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn. Những chiến sĩ Điện Biên vẫn còn sống để thế hệ hôm nay có điều kiện gặp gỡ, học hỏi và bày tỏ sự tri ân là điều đáng quý. Đồng chí mong muốn các chiến sĩ Điện Biên tiếp tục phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, truyền thống gia đình, là chỗ dựa tinh thần vững chắc để con cháu, các thế hệ trẻ học tập, noi theo.

Cụ Nguyễn Tấn Hòa tâm tình với các đồng chí lãnh đạo về cuộc sống và ghi nhận sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì Tổ quốc. Ảnh: THÚY HẰNG

* Đoàn đại biểu số 2 có sự tham dự của các đồng chí: Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đỗ Thị Như Tình, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo Ban Dân tộc HĐND tỉnh, Sở LĐTB&XH tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Bộ CHQS tỉnh, Hội cựu TNXP tỉnh cùng lãnh đạo huyện Sơn Hòa, huyện Sông Hinh.

Đoàn thăm, tặng quà cho cụ Nguyễn Thị Dênh ở thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hòa. Ảnh: HÀ MY

Đoàn đã đến thăm động viên, tặng quà cho các chiến sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ đang còn sống, gồm: Lê Văn Biểu, sinh năm 1932, ở thị trấn Hai Riêng, huyện Sông Hinh; Nguyễn Thị Dênh, sinh năm 1930, ở thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hòa; ông Trịnh Viết Vị, sinh năm 1932, ở xã Suối Bạc, huyện Sơn Hòa.

Đồng chí Cao Thị Hòa An ân cần thăm hỏi sức khỏe, bày tỏ lòng biết ơn công lao đóng góp, sự hy sinh của các chiến sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do của Tổ quốc.

Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Cao Thị Hòa An thăm hỏi, chúc sức khỏe cụ Lê Văn Biểu, ở thị trấn Hai Riêng, huyện Sông Hinh. Ảnh: HÀ MY

Dịp này, đoàn cũng đã đến dâng hương, tặng quà cho 4 gia đình, thân nhân liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, chiến sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ đã mất trên địa bàn hai huyện: Sông Hinh và Sơn Hòa.

Thân nhân của chiến sĩ Nguyễn Trọng Xứng ở thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hòa bày tỏ sự xúc động khi đón đoàn đến thăm, động viên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Ảnh: HÀ MY

Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Cao Thị Hòa An tin tưởng và mong muốn các gia đình sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng tự hào mà ông cha mình đã gầy dựng; ra sức lao động, học tập và rèn luyện, tích cực đóng góp, xây dựng quê hương, đất nước.

THÚY HẰNG - HÀ MY

Nguồn Phú Yên: https://baophuyen.vn/76/316005/lanh-dao-tinh-tham-gia-dinh-than-nhan-cac-liet-si-chien-si-tham-gia-chien-dich-dien-bien-phu.html