Lần đầu tiên tổ chức, 'Festival Thu Hà Nội' đón khoảng 80.000 lượt khách

Sau 3 ngày diễn ra (từ 29/9 - 1/10/2023), 'Festival Thu Hà Nội' đã thu hút khoảng 80.000 lượt khách tham quan, trải nghiệm. Con số ý nghĩa ghi nhận sự thành công và nỗ lực của ngành du lịch Thủ đô khi lựa chọn sản phẩm văn hóa tiêu biểu, đặc trưng của mảnh đất nghìn năm văn hiến.

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên

Nằm trong sự kiện chính “Festival Thu Hà Nội 2023”, hoạt động “Không gian ẩm thực Hà Nội” thu hút hàng nghìn lượt du khách tham quan, trải nghiệm. Ảnh: Mộc Miên

Thông tin từ Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch Hà Nội, “Festival Thu Hà Nội” đón khoảng 80.000 lượt khách tham quan, trải nghiệm, vượt chỉ tiêu đề ra, đã trở thành sự kiện văn hóa tiêu biểu của Thủ đô Hà Nội nhân kỷ niệm 69 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2023).

Với chủ đề “Hà Nội - Đến để yêu”, sự kiện văn hóa đã diễn ra nhiều hoạt động hấp dẫn: “Không gian ẩm thực Hà Nội” với chủ đề “Tinh hoa ẩm thực Việt"; Carnaval đường phố chủ đề “Rạng rỡ sắc thu”; show diễn trang phục đám cưới xưa và nay; 150 gian hàng giới thiệu sản phẩm du lịch, sản phẩm văn hóa làng nghề,…

Trong đó, hoạt động “Không gian ẩm thực Hà Nội” thu hút hàng nghìn người đến tham quan. Du khách được thưởng thức các "thương hiệu" phở Hà Nội như Phở Lý Quốc Sư, Phở Thìn Bờ Hồ cùng nhiều món ăn “đặc sản” vùng miền như mỳ Quảng Niêu (Quảng Nam), phở khô (Gia Lai), phở Ngô (Hà Giang),…

Tại sự kiện Carnaval đường phố với sự tham gia của hơn 1.500 người diễu hành khu vực hồ Hoàn Kiếm. Lễ khai màn của sự kiện là màn múa lân mãn nhãn từ đoàn Lân sư rồng huyện Thanh Oai. Màn múa lân có hơn 600 người biểu diễn, bao gồm 30 con rồng, 30 con lân và 30 người đánh trống. Đây là một hoạt động tượng trưng cho 30 quận, huyện và thị xã trên địa bàn của TP Hà Nội.

Màn múa lân có hơn 600 người biểu diễn, bao gồm 30 con rồng, 30 con lân và 30 người đánh trống tượng trưng cho 30 quận, huyện và thị xã trên địa bàn của TP Hà Nội. Ảnh: Khánh Huy

Hòa chung với không khí khai màn trống hội là các tiết mục biểu diễn nghệ thuật đậm đà bản sắc văn hóa vùng miền xứ Đoài mây trắng. Điểm nhấn của carnaval là sự tham gia của 50 đồng bào dân tộc Mường ở xã Đông Xuân, Phú Mãn (huyện Quốc Oai) cùng 70 đồng bào Mường huyện Thạch Thất.

Tại 150 gian hàng, bên cạnh các gian hàng giới thiệu sản phẩm thủ công, mỹ nghệ từ các làng nghề Hà Nội, khu vực còn được thiết kế nhiều không gian sáng tạo mang tính biểu tượng của Thủ đô như: Cầu Long Biên, phố cổ Hà Nội, chùa Một Cột, làng hoa Mê Linh, làng cổ Đường Lâm, phố ẩm thực Tạ Hiện,… để du khách check-in chụp ảnh.

Đa dạng các hoạt động tham quan, trải nghiệm đã tạo sức hút cho người dân và du khách gần, xa. Ghi nhận nhiều du khách các tỉnh, thành phố đến với “Festival Thu Hà Nội” đều bày tỏ sự yêu thích, phấn khởi khi được sống trong không khí lễ hội hấp dẫn, đậm nét thu Hà Nội.

Chính điều kiện thời tiết thuận lợi đặc trưng của mùa thu nắng vàng như rót mật, khí hậu mát mẻ đã góp phần tạo nên thành công “Festival Thu Hà Nội” lần đầu tiên được tổ chức,

Sự kiện “Festival Thu Hà Nội” là hoạt động du lịch được TP Hà Nội thực hiện định kỳ để quảng bá hình ảnh Hà Nội, từng bước hình thành nên thương hiệu du lịch mùa thu cho Thủ đô.

Từ “cú hích” của sự kiện văn hóa “Festival Thu Hà Nội” năm 2023 sẽ tiếp đà đẩy mạnh du lịch Thủ đô trong thời gian tới.

Mộc Miên

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/lan-dau-tien-to-chuc-festival-thu-ha-noi-don-khoang-80000-luot-khach-354944.html