Làm rõ vận tốc và tải trọng của xe bồn để xác định lỗi

Trường hợp vụ tai nạn không có lỗi của tài xế xe bồn thì chủ phương tiện vẫn phải bồi thường, trừ trường hợp lỗi hoàn toàn thuộc về nạn nhân.

Vụ xe bồn lật đè xe máy và ô tô làm 3 người tử vong ở Lào Cai

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn thương tâm khiến 3 người tử vong

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào hồi 10h30 ngày 11/6, tại Km 135+500 QL4D thuộc đia phận thôn Giành Thàng, xã Đồng Tuyển, TP Lào Cai. Lúc này, xe bồn chở bê tông BKS 24C-064.93 di chuyển hướng từ TP Lào Cai đi thị xã Sa Pa.

Đến địa phận ngã tư thôn Giàng Thàng thì gặp tình huống giao thông nên đã phanh gấp khiến xe bị lật, đè vào xe máy BKS 24B3-196.39 (trên xe có 3 người) và xe bán tải BKS 24C-135.63 đang đỗ ven đường. Cú va chạm khiến xe bán tải lao lên phía trước, tiếp tục va chạm với 1 xe máy khác BKS 24B2-311.31. Tại hiện trường các phương tiện bị hư hỏng nặng.

Vụ tai nạn khiến 3 người trong một gia đình, trú tại thôn Mường Bát, xã Thống Nhất, TP Lào Cai, trên xe máy BKS 24B3-196.39 tử vong. Các nạn nhân được xác định là anh L.Đ.C., SN 1993; chị H.T.B., SN 1996 và cháu L.Đ.T., SN 2021. Chị B. đang mang bầu tháng thứ 6.

Sau vụ việc, cảnh sát kiểm tra và cho kết quả tài xế xe bồn không có nồng độ cồn và ma túy. Anh này có bằng lái hạng D do Sở Giao thông Vận tải, Xây dựng Lào Cai cấp ngày 21/12/2020 và ký hợp đồng lao động lái xe bồn chở bê tông với Cty TNHH Hồng Lộc từ ngày 16/5 đến nay.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn giao thông đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Dưới góc độ pháp lý, luật sư Nguyễn Hồng Thái, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết, cơ quan chức năng sẽ làm rõ vận tốc của chiếc xe tại thời điểm vụ tai nạn xảy ra.

Đồng thời, làm rõ trọng tải của chiếc xe, đặc điểm của đoạn đường và khả năng di chuyển, quan sát của tài xế, từ đó xác định tài xế có lỗi hay không, nguyên nhân nào dẫn đến chiếc xe bị lật dẫn đến vụ tai nạn.

Trong trường hợp kết quả xác minh cho thấy tài xế xe bồn đã có lỗi là không làm chủ tốc độ, thiếu chú ý quan sát hoặc chở quá tải dẫn đến vụ tai nạn xảy ra, người này sẽ bị xử lý hình sự về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo Điều 260, BLHS với mức chế tài nghiêm khắc.

Còn trường hợp kết quả xác minh cho thấy xe đi đúng tốc độ, đúng phần đường, không chở quá tải, việc xe lật là do những nguyên nhân khách quan khác thì vấn đề trách nhiệm hình sự sẽ không đặt ra. Tuy nhiên vấn đề bồi thường thiệt hại dân sự vẫn được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Theo luật sư Thái, Bộ luật dân sự quy định, xe ô tô là nguồn nguy hiểm cao độ, người sử dụng xe ô tô mà gây ra tai nạn phải bồi thường thiệt hại cho nạn nhân. Trường hợp vụ tai nạn không có lỗi của tài xế thì chủ phương tiện vẫn phải bồi thường, trừ trường hợp lỗi hoàn toàn thuộc về nạn nhân.

Nếu tài xế là người của pháp nhân, là người lái xe thuê, doanh nghiệp sở hữu chiếc xe này phải bồi thường thiệt hại cho nạn nhân. Tiền bồi thường thiệt hại sẽ là chi phí cứu chữa trước khi chết, tiền công người chăm sóc và tiền bồi thường tổn thất về tinh thần do hai bên thỏa thuận, nếu không thỏa thuận được, có thể yêu cầu tòa án giải quyết khoảng 100 tháng lương cơ sở.

Thái An

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/lam-ro-van-toc-va-tai-trong-cua-xe-bon-de-xac-dinh-loi-339792.html