Làm giàu từ cây

Anh Lê Anh Thắng (SN 1981, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ) được biết đến là một nông dân giỏi, dám nghĩ, dám làm. Anh có nhiều sáng kiến hay, mang lại thu nhập cao, góp phần tạo công ăn, việc làm cho người dân địa phương.

Anh Lê Anh Thắng hiện đang là ủy viên Ban chấp hành Hội Nông dân quận Cẩm Lệ, Chủ nhiệm CLB Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi (Hội Nông dân quận Cẩm Lệ), Chi hội trưởng Chi hội nông dân nghề nghiệp hoa cây cảnh phường Khuê Trung. Thời gian qua, anh chú trọng công tác phát triển hội viên, nhân rộng và nâng cao các mô hình kinh tế, sản xuất kinh doanh trên địa bàn quận.

Anh Thắng cho biết, mỗi năm, anh cung cấp ra thị trường hơn 2.500 chậu hoa lan; 3.000 chậu hoa treo các loại, thu nhập hơn 300 triệu đồng/năm. Hoa treo là loại hoa được gia đình anh Thắng trồng bán quanh năm. Với những chậu dạ yến thảo muôn sắc nở rộ, anh Thắng cho biết, dòng hoa này cây ra hoa liên tục nên có thể khoe sắc đến vài tháng, thường được người dân lựa chọn để trang trí nhà cửa trong dịp Tết.

Cùng với dạ yến thảo, gia đình anh còn trồng hoa ly, hoa giấy ngũ sắc, hoa lan được tiêu thụ mạnh trong dịp Tết vừa qua. Đặc biệt, với dòng sản phẩm hoa ngũ sắc, mỗi tháng, anh cung cấp hơn 100 chậu, tạo hiệu quả kinh tế cao với hơn 450 triệu đồng/năm. Nhiều loại cây được anh Thắng sử dụng vào việc thi công các công trình sân vườn, hoa viên theo nhu cầu của khách hàng. Từng chi tiết nhỏ được anh Thắng tỉ mỉ trau chuốt. Qua ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, anh Thắng phối giống, ghép cành, lai tạo được nhiều loại hoa đẹp, lạ, đa sắc màu, hết sức bắt mắt. Ngoài ra, anh tạo việc làm thường xuyên cho 2 lao động và việc làm thời vụ cho hàng chục người khác. Bên cạnh đó, anh mạnh dạn đầu tư kinh doanh, dịch vụ với các sản phẩm như: mua, bán hoa, cây cảnh; giống cây trồng; vật tư nông nghiệp; nhận thiết kế thi công các công trình hoa cây cảnh, hồ cá... Gần 15 năm gắn bó với nghề trồng hoa, cây cảnh, anh Thắng tâm sự: “Trồng hoa, cây cảnh cần phải có sự say mê, tâm huyết, chăm chút từng cành cây nhỏ, sao cho từng giỏ hoa, chậu cảnh phải xanh tươi, cân đối, óng ánh, mới thu hút sự chú ý của khách hàng”.

Trong hai năm 2022-2023, anh đổi mới hoạt động bằng cách ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác hội. Theo đó, thông tin được cập nhập và truyền tải đến hội viên thông qua các nhóm trên mạng xã hội Facebook, Zalo. Ngoài ra, anh tham mưu với Hội Nông dân quận Cẩm Lệ tổ chức các đợt tập huấn cho cán bộ, hội viên nông dân ứng dụng công nghệ thông tin như: kỹ năng bán hàng trong thời đại số; kỹ năng đăng ký tài khoản công dân điện tử… Qua đó, trang bị và nâng cao kiến thức công nghệ thông tin cho nông dân trong sản xuất kinh doanh, kết nối quảng bá, giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên mạng xã hội và sàn giao dịch điện tử, góp phần tạo đầu ra và nâng cao giá trị của sản phẩm.

Không chỉ là người nông dân chịu khó, nhạy bén, anh Thắng còn nhiệt tình tham gia các công tác địa phương, hăng hái giúp đỡ hội viên nông dân khó khăn. Bằng nhiều việc làm thiết thực như: buôn bán, kinh doanh tạp hóa, giải khát các loại..., anh đã giúp đỡ nhiều hộ hội viên nông dân thoát nghèo bền vững, trồng và nhân giống lai tạo các sản phẩm hoa giấy, hoa cúc và các loại hoa treo... với tổng diện tích hơn 2.500m2. Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Nguyễn Kim Dũng cho biết, Lê Anh Thắng là nông dân trẻ tiêu biểu về sản xuất, kinh doanh giỏi. Mô hình kinh tế của anh được xem là một trong những mô hình giúp nông dân thoát nghèo, vươn lên làm giàu và cần được nhân rộng ở địa phương.

Với thành quả xuất sắc về sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm cho người lao động, tích cực đóng góp cho công tác an sinh xã hội, nhiều năm liền, anh được Chủ tịch UBND thành phố tặng bằng khen danh hiệu “Hộ nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi” và “Nông dân tiêu biểu”.

KHÁNH NGÂN

Nguồn Đà Nẵng: http://www.baodanang.vn/kinhte/202404/lam-giau-tu-cay-3969910/