Kỳ vọng gì khi Tập đoàn Novaland (NVL) bổ nhiệm cựu lãnh đạo PwC vào Hội đồng quản trị?

Tập đoàn Novaland vừa cho biết đã thông qua việc bầu ông Hoàng Đức Hùng - cựu Phó Tổng giám đốc hãng kiểm toán PwC Việt Nam làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026.

Tập đoàn Novaland đang cùng các đơn vị tư vấn KPMG, E&Y Parthenon, Deloitte... tiến hành tái cấu trúc, sắp xếp lại cơ cấu tổ chức, tinh gọn nhân sự, xác định lại mục tiêu thay đổi chiến lược phát triển.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc Nova (Tập đoàn Novaland, mã cổ phiếu NVL – sàn HoSE) vừa công bố nghị quyết hội đồng quản trị về việc thông qua việc bầu ông Hoàng Đức Hùng làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026.

Được biết, ông Hoàng Đức Hùng là thạc sĩ tài chính quốc tế, từng là chuyên gia tư vấn quốc tế Ngân hàng Thế giới hỗ trợ Bộ Tài Chính xây dựng thể chế về Kiểm toán nội bộ tại Việt Nam trong giai đoạn từ tháng 7/2014 đến tháng 9/2016, ông Hoàng Đức Hùng

Từ tháng 10/2016 đến tháng 11/2020, ông đảm nhiệm vị trí Phó Tổng giám đốc hãng kiểm toán PwC Việt Nam. Từ tháng 9/2022 đến hiện tại, ông Hoàng Đức Hùng giữ vai trò Phó Chủ tịch, Ủy viên Ban thường vụ của Hội thành viên độc lập Hội đồng quản trị Việt Nam (VNIDA), Chủ tịch Hội đồng quản trị Institute of Internal Auditors Việt Nam - Phân viện Kiểm toán nội bộ quốc tế tại Việt Nam (IIA Vietnam Chapter).

Trước đó, hồi tháng 6, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tập đoàn Novaland, cổ đông doanh nghiệp bất động sản này đã thông qua đơn từ nhiệm vị trí thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Trần Đăng Phước trong cơ cấu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Theo đó, Hội đồng quản trị của Tập đoàn Novaland còn 4 thành viên, gồm: Chủ tịch Hội đồng quản trị là ông Bùi Thành Nhơn, ông Phạm Tiến Văn (thành viên độc lập), bà Nguyễn Mỹ Hạnh (thành viên độc lập), bà Đỗ Thị Phương Lan (thành viên). Do đó, tập đoàn này cần phải bầu bổ sung 1 thành viên Hội đồng quản trị.

Việc Tập đoàn Novaland điều chỉnh số lượng thành viên hội đồng quản trị từ 7 xuống 5 thành viên và bầu lại thành viên Hội đồng quản trị nằm trong đề án tái cấu trúc tập đoàn này. Đến đầu tháng 2/2023, ông Bùi Thành Nhơn được chọn là Chủ tịch Hội đồng quản trị và là người đại diện pháp luật của Tập đoàn Novaland.

Nhập chú thích ảnh

Xem thêm: "Đâu là động lực để cổ phiếu NVL tiếp tục đi lên trong thời gian tới?" trên Tạp chí Công Thương tại đây.

Theo đề án tái cấu trúc, Tập đoàn Novaland đang cùng các đơn vị tư vấn KPMG, E&Y Parthenon, Deloitte... xây dựng đề án tái cấu trúc, sắp xếp lại cơ cấu tổ chức, tinh gọn nhân sự, xác định lại mục tiêu thay đổi chiến lược phát triển.

Thông qua việc bổ nhiệm ông Hoàng Đức Hùng vốn có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực tư vấn tài chính, Tập đoàn Novaland có thể đang kỳ vọng sẽ có những đột phá mới trong việc tái cấu trúc và tiến tới phục hồi trong thời gian tới.

Theo chia sẻ gần đây của ông Bùi Thành Nhơn, Tập đoàn Novaland sẽ tiếp tục tập trung vào việc cơ cấu nguồn nợ như chuyển nợ thành cổ phần, thành tài sản... trong thời gian tới. Đồng thời, ông Bùi Thành Nhơn khẳng định giai đoạn khó khăn nhất đối với tập đoàn bất động sản này đã qua.

Mặc dù ghi nhận lỗ hơn 600 tỷ đồng trong nửa đầu năm vừa qua, Tập đoàn Novaland hiện đặt mục tiêu lãi ròng 825 tỷ đồng trong nửa cuối năm nay. Qua đó, tập đoàn bất động sản này kỳ vọng sẽ ghi nhận có lãi trở lại sau mức lỗ hơn 400 tỷ đồng trong năm 2022.

Trên thị trường chứng khoán, kết thúc phiên giao dịch ngày 17/8, cổ phiếu NVL đạt 20.650 đồng/cổ phiếu. Đáng chú ý, cổ phiếu NVL đã có nhịp tăng mạnh hơn 44% chỉ trong vòng 1 tháng trở lại đây. Mặc dù chịu áp lực điều chỉnh trong 3 phiên giao dịch gần đây nhưng cổ phiếu NVL đang có tín hiệu cân bằng tại vùng giá trên 20.000 đồng/cổ phiếu – neo quanh mức cao nhất 8 tháng trở lại đây.

Quỳnh Trang

Nguồn Tạp chí Công thương: http://tapchicongthuong.vn/bai-viet/ky-vong-gi-khi-tap-doan-novaland-nvl-bo-nhiem-cuu-lanh-dao-pwc-vao-hoi-dong-quan-tri-109272.htm