Kỳ thú loài hoa đỗ quyên trên đỉnh núi Mẫu Sơn

Vùng núi Mẫu Sơn có diện tích tự nhiên khoảng 225km2, có độ cao trung bình từ 800 - 1.000m so với mực nước biển. Riêng đỉnh núi Mẫu Sơn có độ cao khoảng 1.520m, nằm ẩn sâu trong rừng nguyên sinh tĩnh mịch phía sau khu Linh địa cổ Mẫu Sơn, thuộc ranh giới hai xã Mẫu Sơn huyện Lộc Bình và Mẫu Sơn huyện Cao Lộc. Tại đây có quần thể rừng đỗ quyên rêu phong cổ kính ẩn sâu trong mây núi. Mỗi mùa xuân cây cho hoa nở rộ, tạo nên bức tranh sinh động nhiều màu sắc lung linh giữa đại ngàn.

Theo thống kê, vùng núi Mẫu Sơn có khoảng 20 loài cây đỗ quyên. Hoa thường nở rộ vào đầu tháng Ba âm lịch hàng năm tạo nên những mảng màu sinh động hấp dẫn.

Hoa đỗ quyên đua nhau nở ven đường lên Linh địa cổ làm cho hành trình leo núi dã ngoại càng trở nên thú vị.

Đỗ quyên bụi lùn mọc từ độ cao khoảng 800m cho sắc hoa màu tím trắng. Cây cao khoảng 2 mét, có nhiều cành nhánh kết hoa dày.

Đỗ quyên chuông mọc rải rác khắp vùng trông như những chiếc chuông nhỏ xinh màu trắng ngà đang đua nhau rủ xuống.

Nổi bật nhất là quần thể đỗ quyên đỏ rộng lớn tại đỉnh núi Mẹ (còn gọi là đỉnh Phja Mè hoặc đỉnh Mẫu Sơn). Hoa mới nở cho màu đỏ hồng, dần chuyển sang trắng nhạt trước khi rụng về gốc theo làn gió xuân ấm áp.

Được mệnh danh “nữ hoàng của rừng xanh”, đỗ quyên là loài hoa đẹp thanh cao thường mọc trên các đỉnh núi cheo leo hiểm trở giữa rừng nguyên sinh rất khó tiếp cận.

Mùa hoa đỗ quyên luôn có sức cuốn hút đầy mê hoặc đối với du khách yêu thích trekking leo núi, như một phần thưởng lớn cho đam mê khám phá, tận hưởng những điều kỳ thú từ thiên nhiên tươi đẹp.

Khác với các đỉnh núi cao Tây Bắc, đỗ quyên ở Mẫu Sơn không mọc quá cao do khu vực có nhiều gió mạnh và băng tuyết thường xuyên kết dày làm cây đổ nghiêng. Mỗi cây sẽ tạo cành tán rất rộng lớn bám đầy rêu phong ẩm ướt càng làm toát lên vẻ đẹp của khu rừng.

Ở Mẫu Sơn, cách tốt nhất để nhìn ngắm và chụp ảnh hoa là trèo lên cây cao.

Loài đỗ quyên đỏ quý phái chỉ mọc từ độ cao 1300m trở lên trong những khu rừng thâm u tĩnh mịch quanh năm sương mù bao phủ. Dự báo năm nay hoa sẽ nở cho đến hết kỳ nghỉ lễ 30/4.

Dưới ánh nắng ấm áp mùa xuân, những bông hoa to dày sẽ đua nhau bung nở rực rỡ trong khoảng thời gian 20 ngày rồi dần tàn lụi.

Cũng có những loài hoa đỗ quyên nở muộn hơn trong tháng 5 dương lịch. Cây có tán thấp, mang màu trắng tinh khiết của sương mai, là loài hoa đỗ quyên hiếm hoi có hương thơm thanh ngọt tựa như hương hoa quỳnh.

Giữa rừng núi tĩnh lặng, từng đàn ong bướm tranh thủ nhặt nhạnh phấn hoa lấy mật tạo nên những tiếng vo ve vui nhộn.

Đỉnh núi Mẫu Sơn nằm trong vùng lõi của khu bảo tồn loài sinh cảnh Mẫu Sơn với diện tích 11.060 ha theo Quyết định số 1796/QĐ-TTg ngày 30/10/2014 của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó có 4.259 ha rừng đặc dụng do Ban Quản lý rừng đặc dụng Mẫu Sơn quản lý, bảo vệ.

Hành trình đến với quần thể hoa đỗ quyên trên đỉnh núi Mẫu Sơn không hề dễ dàng. Tuy nhiên du khách cũng có thể trải nghiệm ngắm hoa nở dọc đường lên khu Linh địa cổ, hoặc trên đỉnh núi Phja Pò hùng vĩ. Lưu ý các hoạt động trekking dã ngoại trong khu vực này cần xin phép Ban Quản lý rừng đặc dụng hoặc chính quyền địa phương.

NGUYỄN MINH CHUYỂN - Ban Quản lý công viên địa chất Lạng Sơn

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/ky-thu-loai-hoa-do-quyen-tren-dinh-nui-mau-son-5005680.html