Kỳ Olympic tệ hại với điền kinh Mỹ

Đoàn thể thao Mỹ có thể vẫn sẽ dẫn đầu về số huy chương trong môn điền kinh. Nhưng chắc chắn Thế vận hội này là thất bại với họ so với cách đây 5 năm ở Brazil.

Tại Olympic 2016, với môn điền kinh, Mỹ có 13 HCV trong tổng số 32 huy chương các loại. Đoàn thể thao Kenya đứng thứ hai với 6 HCV. Và Jamaica xếp thứ ba với 6 HCV trong kỳ Thế vận hội cuối cùng của huyền thoại Usain Bolt.

Giải đấu thất vọng của đội Mỹ

Tại Olympic Tokyo 2020, sau ngày 4/8, đội điền kinh Mỹ mới có 4 chiếc HCV. Nếu họ không giành được 10 HCV thì có thể khiến cả Đoàn thể thao Mỹ rơi xuống vị trí số 2 trên bảng tổng sắp huy chương, xếp sau Trung Quốc. Khả năng giành được 6 HCV nữa trong 3 ngày thi đấu còn lại (từ 5 đến 7/8 - PV) đối với Mỹ là rất khó.

Không có Bolt trên đường chạy, các VĐV Mỹ dù đông đảo cũng không tài nào tiếp quản được ngôi báu của huyền thoại Jamaica ở các cự ly 100 m và 200 m. Nhiều vấn đề đến với họ.

Christian Coleman, đương kim vô địch thế giới chạy 100 m, bị cấm thi đấu do không trình diện vào lúc thử doping ngẫu nhiên của Liên đoàn Điền kinh Thế giới.

Còn tay chạy được kỳ vọng nhất Trayvon Bromell bị loại ở vòng bán kết tại Tokyo. Mới 2 tháng trước, anh hoàn thành phần thi với thành tích 9 giây 77, tốt hơn cả thành tích 9 giây 80 để giành HCV của Marcell Jacobs.

Trayvon Bromell không đáp ứng được kỳ vọng của đội điền kinh Mỹ tại Olympic Tokyo 2020. Ảnh: Reuters.

Ronnie Baker trong vòng bán kết chạy hết 9 giây 83, nhưng khi vào chung kết chỉ đạt 9 giây 95. Fred Kerley vớt lại cho Mỹ chiếc HCB. Trong khi VĐV Italy Jacobs dù chỉ có tấm vé vớt để lọt vào chung kết lại giành HCV.

Các tay chạy 100 m của Mỹ sau này đều không bằng thế hệ trước. Trong top 35 thành tích chạy 100 m nhanh nhất mọi thời đại, từ sau năm 2015, chỉ có 2 thành tích lọt vào top này, là của Coleman (2019) và Baker (2021).

Các thành tích tốt trong top 35 nói trên đều rơi vào thời gian 2007-2015, khi lực lượng đua nước rút rất hùng hậu, bao gồm Bolt, Tyson Gay, Yohan Blake, Asafa Powell, Justin Gatlin. Bolt là chủ sở hữu của cả 3 lần chạy nhanh nhất thế giới, và có 7 lần trong top 15 thành tích tốt nhất.

Sang đường chạy 200 m tại Olympic Tokyo, lực lượng hùng hậu của Mỹ đều phải bám theo sau VĐV người Canada Andre De Grasse. Các vị trí thứ 2, 3, 4 thuộc về Kenneth Bednarek, Noah Lyles và Erriyon Knighton.

Đương kim vô địch thế giới cự ly này Lyles thi đấu dưới sức mình. Tại giải VĐTG ở Doha, anh chạy hết 19 giây 50. Nhưng ở Tokyo, anh chạy mất 19 giây 74, giành HCĐ. Điểm sáng là Knighton mới 17 tuổi, xếp thứ 4 ở chung kết, nhưng anh là của tương lai.

Đau buồn tiếp tục với người Mỹ ở nội dung 4x100 m tiếp sức. Dù lực lượng có chiều sâu nhất, thêm lần nữa họ lại làm hỏng. Lần này là với Bromell, Kerley, Baker và Cravon Gillespie. Tiếp gậy không tốt khi chạy, Mỹ chỉ xếp thứ 6 ở bán kết và không được vào thi đấu chung kết.

Từ năm 2004, Mỹ thậm chí còn không giành được huy chương nội dung này nữa. Năm 2012, họ về nhì nhưng rồi phải trả lại HCB vì Tyson Gay dương tính với doping. Từ năm 1995, đã 10 lần đội chạy tiếp sức của Mỹ vụng về trong khi tiếp gậy như vậy.

Trên Twitter, huyền thoại điền kinh Carl Lewis phê bình: “Họ làm sai hết, các VĐV sai chân khi tiếp gậy, không có người chỉ huy trong đội, hoàn toàn không thể chấp nhận được, họ còn tệ hơn các đội trung học mà tôi từng xem”.

Cảm giác rõ rệt là tất cả các VĐV đều xuống phong độ so với chính họ. Tại giải điền kinh VĐTG ở Doha năm 2019, các VĐV Mỹ giành đến 14 chiếc HCV trong 49 nội dung thi đấu (Olympic có 48 nội dung).

Đội điền kinh Mỹ mới giành được 4 HCV tại Olympic Tokyo 2020. Ảnh: Reuters.

Điểm sáng

Trong 4 HCV của Mỹ đến lúc này, 2 chiếc tới khá bất ngờ của nữ VĐV ném đĩa Valarie Allman và nữ VĐV chạy 800 m Athing Mu, người mới 19 tuổi và chưa thi đấu quốc tế nhiều.

Nam VĐV Ryan Crouser lập kỷ lục Olympic ở môn đẩy tạ. Và chiến thắng không ngạc nhiên của Sydney McLaughlin ở cự ly 400 m rào nữ, vì cô đã thống trị đường đua này từ trước. Tại Tokyo, McLaughlin còn lập kỷ lục thế giới.

Những chiếc HCV ở các ngày còn lại Mỹ có thể hy vọng là ở cự ly 400 m nam với Michael Cherry và Michael Norman. Ở cự ly 400 m nữ, Allyson Felix dự kỳ Olympic thứ năm. Nhưng ở tuổi 36, hy vọng của Felix là giành chiếc huy chương Olympic thứ 10 trong sự nghiệp. Cô không kỳ vọng nhiều vào tấm HCV.

Chạy tiếp sức 4x100 m nữ tiếp sức, Mỹ có ít hy vọng. Vì các nữ VĐV chạy 100 m tốt nhất đều mang quốc tịch Jamaica.

Còn với chạy 4x400 m nam tiếp sức, Mỹ đã giành 7 trong 8 HCV ở các giải vô địch thế giới gần đây và sẽ bảo vệ chiếc HCV họ giành được từ Rio de Janeiro. Đây là chiếc HCV họ chắc thắng nhất. Và chạy 4x400 m nữ tiếp sức, Mỹ cũng có hy vọng cao vì họ đã giành HCV ở 7 kỳ Olympic ở nội dung này.

Như vậy, trong tầm tay của đội điền kinh Mỹ chỉ còn 3 chiếc HCV. Không nghi ngờ gì, đây là kỳ Olympic tệ hại nhất của họ từ nhiều năm trở lại đây.

Màn ăn mừng của VĐV Mỹ ở Olympic Sáng 4/8, Devon Allen về nhất ở bán kết 2 nội dung 110 rào nam tại Olympic 2020 với thành tích 13 giây 18.

Chính Phong

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ky-olympic-te-hai-voi-dien-kinh-my-post1247510.html