Kim ngạch thương mại Việt Nam – Thái Lan hướng đến 25 tỉ đô la

Chủ tịch Phòng Thương mại Thái Lan (TTC) cho biết, đang hợp tác với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) để góp phần đưa kim ngạch thương mại hai chiều lên 25 tỉ đô la Mỹ theo mục tiêu đã được lãnh đạo hai nước xác định.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Chủ tịch Phòng Thương mại Thái Lan (TTC) Sanan Angubokuk. Ảnh: TTXVN

Đây là thông tin tại buổi tiếp giữa Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với ông Sanan Angubokuk, Chủ tịch Phòng Thương mại Thái Lan (TTC) đồng thời là Chủ tịch Hội hữu nghị Thái Lan – Việt Nam, nhân khổ chuyến thăm chính thức Thái Lan diễn ra ngày 8-12, theo TTXVN.

Theo đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Phòng Thương mại Thái Lan tiếp tục phối hợp với VCCI và các cơ quan hữu quan hai nước, hướng đến thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác về thương mại và đầu tư giữa hai nước.

Chủ tịch Sanan Angubokuk cho biết TTC và VCCI cũng đang hợp tác để góp phần đưa kim ngạch thương mại hai chiều lên 25 tỉ đô la Mỹ theo mục tiêu đã được lãnh đạo hai nước xác định.

Cùng ngày, ông Vương Đình Huệ cũng có buổi tiếp lãnh đạo các tập đoàn hàng đầu của Thái Lan, cũng là những nhà đầu tư lớn đang kinh doanh và đầu tư tại Việt Nam như Central Group, Công ty SIAM (SCG), Ngân hàng Kasikorn (KBank), Công ty Charoen Pokphand (CP) và Công ty WHA. Ông mong muốn các tập đoàn của Thái Lan tiếp tục mở rộng đầu tư sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam theo xu hướng hợp tác chung của hai nước.

Dịp này, TTXVN đưa tin, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã dự Diễn đàn chính sách và pháp luật thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư Việt Nam – Thái Lan. Trong đó, ông Vương Đình Huệ gợi mở 5 định hướng chính hợp tác giữa hai bên như chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng chính sách về doanh nghiệp, đầu tư và kinh doanh, thích ứng với thay đổi nhanh chóng của khoa học, công nghệ và môi trường quốc tế.

Hai bên thúc đẩy kết nối các doanh nghiệp vừa và nhỏ, giữa các địa phương hai nước gồm các tỉnh miền Trung của Việt Nam với các tỉnh Đông Bắc Thái Lan; kết nối hạ tầng đường bộ, đường thủy, tiếp tục phát triển hành lang kinh tế Đông – Tây và hành lang kinh tế phía Nam, mở thêm nhiều đường bay trực tiếp giữa hai nước… Ngoài ra, Việt Nam khuyến khích doanh nghiệp Thái Lan đầu tư các vào lĩnh vực năng lượng xanh, ô tô, thực phẩm, chế biến, dệt may, vật liệu điện tử, hóa chất, hạ tầng khu công nghiệp…

Trúc Đào

Nguồn Saigon Times: https://thesaigontimes.vn/kim-ngach-thuong-mai-viet-nam-thai-lan-huong-den-25-ti-do-la/