Kiều bào góp ý triển khai Nghị quyết 98

TP HCM cần có cơ chế, chính sách khuyến khích sự đóng góp của doanh nhân kiều bào vào quá trình triển khai Nghị quyết 98

Ngày 10-10, đông đảo doanh nhân người Việt Nam ở nước ngoài đã tham dự Hội nghị "Nghị quyết 98 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP HCM với cộng đồng doanh nhân người Việt Nam ở nước ngoài" do Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài tổ chức bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đến nay có khoảng 6 triệu người sinh sống, làm việc, học tập trên 130 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó trên 80% là tại các nước phát triển, với nguồn lực dồi dào. Trong công tác thu hút nguồn lực kiều bào, TP HCM luôn dẫn đầu với khoảng hơn 2 triệu người Việt Nam ở nước ngoài có liên kết với thành phố.

Hiện TP HCM có khoảng hơn 3.000 doanh nghiệp (DN) của kiều bào đang đầu tư với số vốn hơn 45.000 tỉ đồng. Thành phố cũng thu hút hơn 400 trí thức kiều bào về làm việc dài hạn, gần 200 trí thức tham gia hợp tác nghiên cứu trong các lĩnh vực về giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ...

Các doanh nhân kiều bào đóng góp nhiều ý kiến tại hội nghị chiều 10-10

Tại hội nghị, các doanh nhân kiều bào đánh giá kế hoạch của UBND thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết 98 đã rất toàn diện và cụ thể đến từng chi tiết. Tuy nhiên, trong khâu huy động nguồn lực cần có cơ chế, chính sách ưu tiên, khuyến khích sự đóng góp của kiều bào để tận dụng được kinh nghiệm và chất xám của kiều bào sẽ hoàn chỉnh hơn.

Ông Ngô Sỹ Tuyên, Tổng Giám đốc Tập đoàn Sơn KOVA, Chủ tịch Hội Doanh nhân Việt Nam tại Malaysia, đề xuất TP HCM cần phối hợp chặt chẽ với các Hiệp hội, hội doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền nội dung, kế hoạch của UBND TP về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố; nhất là tính "đặc thù", những ưu tiên, lợi thế của các doanh nhân, DN kiều bào khi đầu tư vào các lĩnh vực mà thành phố kêu gọi. Từ đó, các doanh nhân, DN Việt Nam ở các nước trên thế giới có thể nghiên cứu và tham gia.

Ngoài ra, ông Tuyên góp ý thành phố cần có cơ chế để cho kiều bào tham gia mua trái phiếu địa phương, trái phiếu xanh, tín dụng xanh, tín chỉ carbon, thị trường mua bán carbon… bằng nguồn kiều hối. Đây chính là kênh thu hút hiệu quả các dòng vốn phục vụ tăng trưởng xanh, thu hút các DN kiều bào triển khai dự án trọng điểm của thành phố…

Theo ông Mai Phan Dũng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Người Việt Nam ở nước ngoài, tại Nghị quyết 98, TP HCM được trao 44 cơ chế, chính sách đặc thù ở 7 lĩnh vực. Với thế mạnh của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, kiều bào có thể tham gia, đóng góp trí tuệ và nguồn vốn cho thành phố trên nhiều lĩnh vực.

"TP HCM cần hoàn thiện cơ chế tiếp nhận, xử lý, phản hồi, vận dụng và phát huy hiệu quả các sáng kiến, ý kiến đóng góp của các chuyên gia, đội ngũ trí thức, cộng đồng doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài. Thành phố cũng cần thông tin các dự án, chính sách chiến lược cần thu hút nguồn lực kiều bào trên các cổng thông tin điện tử, kết nối các mạng lưới để doanh nhân, trí thức kiều bào quan tâm có thể tìm hiểu, tham gia…" - ông Dũng đề xuất một số giải pháp để thành phố thu hút hơn nữa nguồn lực cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban chỉ đạo cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", cho biết TP HCM nhận thức Nghị quyết số 98 là động lực quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc khơi thông nguồn lực, phát triển đúng với vai trò đầu tàu kinh tế, đóng góp cho sự phát triển chung của cả nước.

Vì vậy, công tác chuẩn bị triển khai Nghị quyết số 98 ngay từ sớm đã được lãnh đạo thành phố xác định và là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong chương trình công tác của Thành ủy. Lãnh đạo thành phố mong muốn tiếp tục được lắng nghe, chia sẻ của các đại biểu kiều bào về giải pháp, hiến kế cho thành phố.

Bài và ảnh: Phương An

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/kinh-te/kieu-bao-gop-y-trien-khai-nghi-quyet-98-20231010212841074.htm