Kiến trúc độc đáo trong dinh thự lớn nhất triều Thanh

Cung Vương Phủ có diện tích tổng cộng 60.000 m2, với kiến trúc đồ sộ và tinh tế như một tác phẩm nghệ thuật kiến trúc độc đáo.

Phủ Hòa Thân (hay còn gọi Bảo tàng Cung Vương Phủ) là nơi được mệnh danh là dinh thự lớn nhất triều Thanh. Đây là dinh thự mà Hòa Thân đã dành nhiều tâm huyết và của cải để xây dựng trong vòng 4 năm. Ảnh: 163

Cung Vương Phủ có tổng diện tích lên tới 60.000 m2, gồm 2 phần chính là dinh thự và sân vườn. Ảnh: Tourhot24h

Cung Vương Phủ được xem như một tác phẩm nghệ thuật kiến trúc độc đáo, hài hòa giữa các công trình nhà cửa, cổng tường và núi non. Ảnh: 163

Phủ Hòa Thân được bao quanh bởi các bức tường cao và cổng kiên cố, mang đến vẻ uy nghi và trang nghiêm như một hoàng cung. Ảnh: Sohu

Trong phủ có một sân rộng làm trung tâm, xung quanh là các tòa nhà gỗ theo phong cách truyền thống, được chế tác từ những loại gỗ quý hiếm. Ảnh: VOV

Hầu hết gỗ trong nhà đều sử dụng tuyết tùng kim tuyến - loại gỗ đắt và quý giá nhất vào thời điểm bấy giờ. Ảnh: Sohu

Các đồ vật làm bằng loại gỗ này đều có màu sắc rực rỡ và mùi hương đặc biệt. Theo các chuyên gia nhận định, một cây cột trong phủ Hòa làm bằng tuyết tùng kim tuyến cũng có giá lên tới 2,7 tỷ nhân dân tệ (tương đương hơn 9000 tỷ đồng). Ảnh: Tourhot24h

Ngoài phần dinh thự, hoa viên trong phủ Hòa Thân cũng tuân theo các quy định của Tử Cấm Thành. Ảnh: 163

Cảnh quan trang nhã bên trong Cung Vương Phủ. Ảnh: 163

Khu vực hành lang dốc không có bậc thang trong cung Vương Phủ. Ảnh: Tourhot24h

Ngoài ra, Hòa Thân còn xây dựng Di Thần Sở - nơi đây tựa nhà một nhà hát lớn được xây dựng bằng gỗ với kết cấu chắc chắn, không gian rộng bên trong, được khép kín hoàn toàn. Ảnh: 163

Biệt thự nhà chồng Hà Tăng từng lên sóng quốc tế xa hoa cỡ nào?

Hoàng Minh (tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kinh-doanh/kien-truc-doc-dao-trong-dinh-thu-lon-nhat-trieu-thanh-1911074.html