Khủng hoảng rệp ở châu Âu đã bị thổi phồng?

Bác sĩ da liễu Zeina Nehme tại Beirut (Liban) cho biết vào mùa Hè phòng khám của cô thường ghi nhận một số trường hợp bệnh nhân bị rệp cắn khi đi du lịch nước ngoài. Điều ngạc nhiên là phòng khám của Nehme không có trường hợp nào tương tự trong năm nay.

Truyền thông thổi phồng?

Một loại rệp được giới thiệu tại Hội nghị cấp cao quốc gia về rệp ở Washington, D.C. (Mỹ). Ảnh: AFP/TTXVN

Tuy nhiên, Nehme đã bắt gặp hàng loạt bài báo và tài khoản mạng xã hội về rệp ở Paris. Không những vậy, rệp bùng phát trong Tuần lễ thời trang và từ đó đã lan sang các thành phố khác bao gồm cả London (Anh).

Vì vậy, trong chuyến đi gần đây đến Paris, Nehme đã quyết định thử nghiệm tìm kiếm rệp tại “Thành phố ánh sáng”. Nhưng Nehmecho biết cô không thấy rệp trong kỳ nghỉ cuối tuần dài của mình. Cô không thấy chúng trên tàu điện ngầm, trong nhà hàng hay căn hộ ở quận 17 nơi cô ở cùng một người bạn.

Theo một số nhà côn trùng học và khách du lịch, mặc dù rệp tất nhiên có tồn tại và rất có thể đang bùng phát trở lại ở các trung tâm du lịch nhưng tình hình thực tế đã bị thổi phồng quá mức trên các phương tiện truyền thông.

“Tôi cho rằng ai đó đã tình cờ chú ý đến nó, và có thể vì thời điểm đó vì đó là Tuần lễ thời trang và chuyện này vô tình được đưa lên truyền thông”, giáo sư dự bị Zach DeVries tại Đại học Kentucky (Mỹ) cho biết.

Theo ông Zach DeVries, có nhiều khả năng rệp “thu hút sự chú ý của giới truyền thông thay vì có đợt bùng phát thực sự”. DeVries đồng thời nhấn mạnh ông sẽ không khuyên du khách hủy chuyến đi sắp tới tới châu Âu hoặc bất kỳ nơi nào khác chỉ vì rệp. Tuy nhiên, khách du lịch cũng có thể tham khảo các bài báo mới nhất như một lời nhắc nhở để quan tâm hơn đến môi trường xung quanh.

Vẫn chưa có con số hính xác được ghi nhận về tình hình rệp tại Pháp. Một thống kê được phổ biến rộng rãi trên các phương tiện truyền thông xuất phát cuộc khảo sát của Anses, Cơ quan An toàn, Sức khỏe Thực phẩm, Môi trường và Nghề nghiệp Pháp, cho biết có 11% hộ gia đình Pháp bị rệp xâm nhập trong giai đoạn từ 2017-2022.

Giám đốc truyền thông cấp cao của Hiệp hội Côn trùng học Mỹ - ông Joe Romiecki cho rằng không thể đặt điều đó vào nhiều bối cảnh hoặc dữ liệu trong năm nay.

Ngoài ra, các chuyên gia lưu ý rằng vấn đề không chỉ giới hạn ở Paris. Họ đề cập đến New York trong khoảng thời gian từ giữa đến cuối những năm 2000, khi sự gia tăng của rệp tại thành phố này khiến truyền thông chú ý trong nhiều tuần.

Dưới đây là các video về rệp tại Paris được đăng tải trong thời gian gần đây (nguồn: Telegraph):

Không cần quá hoảng sợ

Thông tin về rệp ở Paris bắt đầu “rôm rả” trong Tuần lễ thời trang diễn ra từ ngày 25/9 đến ngày 3/10, với một số video về loài bọ này bò trên phương tiện công cộng. Các tín đồ thời trang bắt đầu đăng tải video trên mạng xã hội và phương tiện truyền thông chính thống cũng nhanh chóng đăng tải câu chuyện.

Giới chức Paris lập tức cam kết sẽ hành động. Theo tờ Le Monde, Đảng Phục hưng của Tổng thống Emmanuel Macron ngày 3/10 thông báo rằng họ sẽ đưa ra dự luật chống lại “tai họa” rệp. Phó Thị trưởng Paris Emmanuel Gregoire đăng trên mạng xã hội X, trước đây là Twitter, vào ngày 29/9: “Đối với sự lây lan của rệp, cần có biện pháp phối hợp nhằm tập hợp các cơ quan y tế, cộng đồng và tất cả các bên liên quan để ngăn chặn rủi ro, hành động một cách hiệu quả”.

Trong bối cảnh người dân Paris và du khách đang ngày càng hoảng loạn, Bộ trưởng Y tế Pháp Aurelien Rousseau ngày 3/10 đã cầu xin công chúng giữ bình tĩnh. Ông lập luận rằng “không có lý do gì cho hoảng loạn chung” và “Pháp chưa bị rệp xâm chiếm”.

Một tấm nệm được bỏ trên vỉa hè với ghi chú "Có rệp" tại Marseille, miền Nam Pháp ngày 3/10. Ảnh: AFP/TTXVN

Tuy nhiên, điều đó vẫn không ngăn được nỗi sợ hãi lan sang các điểm nóng khác ở châu Âu, có lẽ đáng chú ý nhất là London. Một số du khách bắt đầu bày tỏ lo ngại rệp đang quá giang từ Paris đến thủ đô Vương quốc Anh trên tàu Eurostar. Thị trưởng London Sadiq Khan gọi tình hình này là “một nguồn đáng lo ngại thực sự” và cho biết giới chức thủ đô Anh đang thực hiện các biện pháp phòng ngừa để tránh những vấn đề mà Paris đang phải đối mặt.

Ông Richard Pollack tại trung tâm dịch vụ trường Harvard (Mỹ) vừa trở về sau chuyến đi kéo dài hai tuần tới Hà Lan, Bỉ, Luxembourg, Đức và Pháp. Ông không bắt gặp rệp trong chuyến đi này. “Tôi dự đoán rằng Olympic tới ở Pháp, theo một cách nào đó, có thể góp phần nâng cao mức độ nhận biết, lo lắng và gieo rắc nỗi sợ hãi”, ông Pollack nhận định

Ngoài Anh, các quốc gia châu Âu khác có kết nối với các chuyến tàu từ Paris, bao gồm cả Hà Lan, cũng đang theo dõi tình hình. Các quan chức y tế công cộng Hà Lan nói rằng dường như hiện tại không có dấu hiệu nào về lây lan rệp ở Hà Lan. Tuy nhiên, theo tờ The Brussels Times tại Bỉ, các bác sĩ ở Antwerp đang “giăng hồi chuông cảnh báo” về sự lây lan của rệp từ Paris.

Lời khuyên cho du khách

Các chuyên gia khuyến cáo du khách nên kiểm tra kỹ lưỡng phòng khách sạn, để ý những dấu hiệu nhận biết như vết màu nâu đỏ dọc theo các đường nối của nệm và các bề mặt mềm khác. Một hành động khôn ngoan khác là cất vali trên giá để hành lý.

Theo Hiệp hội Da liễu Mỹ, mùi hôi khó chịu là một dấu hiệu khác vì rệp giao tiếp thông qua việc giải phóng các hóa chất để lại “mùi ngọt hoặc mốc”.

Du khách nghi ngờ có côn trùng phá hoại nên chụp ảnh và báo ngay cho nhân viên khách sạn.

Đừng quên duy trì tính cẩn thận ngay cả khi trở về nhà. Nếu có thể, du khách nên cất vali cách xa khu vực sinh hoạt. Pollack đã cất vali của ông trong tầng hầm sau chuyến đi. Bên cạnh đó, có thể giặt và sấy khô quần áo theo chu trình nhiệt độ cao.

Hà Linh/Báo Tin tức (Theo CNN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/khung-hoang-rep-o-chau-au-da-bi-thoi-phong-20231015100451670.htm