Khu dân cư Chấp Nam tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc

Hôm nay 11/11, khu dân cư Chấp Nam, xã Vĩnh Chấp, huyện Vĩnh Linh sôi nổi tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam 18/11 (1930-2023). Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hoàng Đức Thắng; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đào Mạnh Hùng dự ngày hội.

Các đại biểu và người dân khu dân cư Chấp Nam thực hiện nghi lễ chào cờ - Ảnh: Trần Tuyền

Khu dân cư Chấp Nam hiện có 157 hộ. Thời gian qua, cán bộ và Nhân dân nơi đây đã đoàn kết, đồng thuận thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra. Cơ cấu cây trồng, vật nuôi chuyển đổi đúng hướng; ngành nghề dịch vụ được mở mang phù hợp với phát triển của địa phương. Năng suất, chất lượng cây trồng, vật nuôi ngày càng tăng, đời sống Nhân dân được cải thiện.

Hiện nay, thu nhập bình quân đầu người đạt 53 triệu đồng/người/ năm. Toàn thôn có 5 hộ nghèo, chiếm 3,16% (giảm 1 hộ so với năm 2022); 3 hộ cận nghèo, chiếm 1,9% (giảm 3 hộ so với năm 2022). 100% gia đình thực hiện thu gom rác thải, đảm bảo vệ sinh môi trường trong sản xuất và chăn nuôi.

5 năm liền (từ 2018 đến nay), khu dân cư Chấp Nam được UBND huyện công nhận đạt đơn vị văn hóa. Năm 2023, Chấp Nam được công nhận đạt thôn nông thôn mới kiểu mẫu.

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hoàng Đức Thắng phát biểu chung vui tại ngày hội - Ảnh: Trần Tuyền

Phát biểu chung vui tại ngày hội, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hoàng Đức Thắng khẳng định, những kết quả mà khu dân cư Chấp Nam đạt được trong những năm qua là minh chứng sinh động của việc thực thi hiệu quả chính sách đại đoàn kết dân tộc của Đảng, Nhà nước; thể hiện ý chí, nghị lực lao động, tinh thần đoàn kết, nỗ lực vươn lên, góp phần làm thay đổi diện mạo của quê hương.

Trong thời gian tới, đề nghị cấp ủy, ban cán sự thôn, ban công tác mặt trận khu dân cư cùng các hội đoàn thể xã hội làm tốt công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà Nước, quy định của địa phương, quy ước, hương ước khu dân cư.

Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên phát động. Đặc biệt, tập trung thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa.

Huy động mọi nguồn lực nhằm bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo. Các hoạt động ở khu dân cư cần thiết thực, cụ thể đến từng hộ dân.

Quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ hộ nghèo về nhà ở để họ an cư, lạc nghiệp, phát triển kinh tế gia đình vươn lên làm giàu chính đáng. Xây dựng cộng đồng dân cư ngày càng phát triển.

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hoàng Đức Thắng; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đào Mạnh Hùng trao quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn - Ảnh: Trần Tuyền

Tổ chức thực hiện tốt các tiêu chí để giữ vững danh hiệu khu dân cư văn hóa. Hằng năm, có kế hoạch tu sửa đường làng ngõ xóm, xây dựng các công trình phúc lợi công cộng. Phát huy tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ nhau khi khó khăn hoạn nạn, giúp nhau trong phát triển kinh tế.

Dịp này, UBND xã Vĩnh Chấp công nhận 155 hộ đạt gia đình văn hóa năm 2023. Lãnh đạo tỉnh, huyện, xã trao tặng nhiều suất quà cho khu dân cư Chấp Nam và các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Trần Tuyền

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/thoi-su-trong-tinh/khu-dan-cu-chap-nam-to-chuc-ngay-hoi-dai-doan-ket-dan-toc/181273.htm