Khởi tố thêm nghi phạm trong đường dây sản xuất tiền giả quy mô lớn

Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Huỳnh Hoàng Thương về tội Làm, tàng trữ tiền giả.

Tại cơ quan công an, Thương khai nhận từ tháng 11 đã cùng với đồng bọn sản xuất tiền giả tại nhà số 11 đường Hải Đường, Khu dân cư Phong Phú, xã Phong Phú (huyện Bình Chánh, TP.HCM).

Kết quả điều tra, công an xác định Thương đã làm ra khoảng 1.200 tờ tiền giả mệnh giá 500.000 đồng, tương đương với 600 triệu đồng.

Trước đó, Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố, bắt giam các nghi phạm ở nhiều địa phương khác nhau nằm trong đường dây Làm, tàng trữ, lưu hành tiền giả với số lượng lớn và các hành vi phạm tội có liên quan gồm Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức, Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Huỳnh Hoàng Thương tại cơ quan công an.

Cụ thể, 2 người bị phát hiện và bắt giữ vì lưu hành tiền giả trên địa bàn quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng) là Đoàn Văn Dương (33 tuổi) và Hồ Văn Tiện (34 tuổi, cùng trú xã Bình Chánh, huyện Thăng Bình, Quảng Nam).

Từ đầu mối này, Cơ quan An ninh điều tra đã truy ra nơi sản xuất và bắt giữ Nguyễn Thị Cẩm Duyên (34 tuổi) và Nguyễn Như Phú (51 tuổi, cùng trú tại xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, TP.HCM).

Khám xét tại nhà của Duyên và Phú, lực lượng công an đã thu giữ toàn bộ công cụ, phương tiện mà nghi phạm sử dụng để sản xuất tiền giả, tài liệu, giấy tờ giả gồm máy in màu, máy cắt, máy dập, máy tính sử dụng để tạo ra phôi tiền, giấy in tiền, giấy nylon. Cùng với đó là hơn 1,3 tỷ đồng tiền giả (2.684 tờ tiền giả có mệnh giá 500.000 đồng).

Ngoài ra, cơ quan điều tra thu giữ thêm số lượng lớn giấy tờ giả (CMND, CCCD, giấy phép lái xe,…), 3 gói nylon chứa tinh thể màu trắng (nghi là ma túy), 3 cây súng ngắn tự chế, 8 viên đạn và một quả lựu đạn.

Vụ việc vẫn đang được Công an TP Đà Nẵng tiếp tục điều tra làm rõ.

Nguyễn Thành/Tiền Phong

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/khoi-to-them-nghi-pham-trong-duong-day-san-xuat-tien-gia-quy-mo-lon-post1389529.html