Khởi sắc ở xã vùng biên

12 năm trước, khi triển khai xây dựng nông thôn mới (NTM), xã biên giới Lộc Thành, huyện Lộc Ninh được biết đến là địa bàn rộng, dân cư phân tán, cơ sở hạ tầng chưa hoàn thiện, thu nhập của người dân còn thấp… Với sự vào cuộc quyết liệt, Đảng bộ, chính quyền xã Lộc Thành đã chủ động, linh hoạt, tập trung phát huy nội lực, kết hợp lồng ghép các chương trình, cùng sự góp sức của người dân nên đã hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra trong xây dựng NTM.

Đầu tư cơ sở hạ tầng

Để xây dựng NTM có sức lan tỏa mạnh mẽ, xã Lộc Thành đẩy mạnh tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của chương trình để cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm rõ, từ đó đồng thuận, tích cực hưởng ứng.

Dẫn chúng tôi đi trên con đường NTM vừa hoàn thành, anh Lâm Sin, Trưởng ban điều hành khu dân cư ấp Cần Dực, xã Lộc Thành vui mừng cho biết: “Người dân phấn khởi khi xã triển khai xây dựng NTM và đã tự nguyện hiến đất để cùng Nhà nước làm đường nhựa, đóng góp tiền, công sức làm các tuyến đường bê tông xi măng, kéo đường điện, tổng chiều dài hơn 8km. Đến nay, cuộc sống bà con đổi thay rất nhiều. Đặc biệt là hệ thống giao thông thuận lợi đã đáp ứng mong mỏi của người dân nhiều năm qua”.

Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 302, Quân khu 7 làm đường bê tông xi măng xây dựng nông thôn mới tại xã Lộc Thành, huyện Lộc Ninh

Toàn xã Lộc Thành có hơn 1.110km đường giao thông. Để các tuyến đường đảm bảo tiêu chí, tạo điều kiện thuận lợi trong giao thương, đi lại, xã đã huy động mọi nguồn lực từ sự hỗ trợ của Nhà nước, đóng góp của người dân, doanh nghiệp. Đặc biệt, năm 2022 có sự hỗ trợ tích cực của cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 302, Quân khu 7 góp sức cùng xã xây dựng các tuyến đường bê tông xi măng khang trang, sạch, đẹp. Đến nay, 100% tuyến đường nông thôn trên địa bàn xã được nhựa hóa, bê tông hóa và cấp phối sỏi đỏ, tăng 50,246km so với năm 2011.

Nâng chất đời sống nhân dân

Để đáp ứng nhu cầu thị trường, nông dân trong xã tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; áp dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Đặc biệt, sản phẩm của Hợp tác xã nông nghiệp cây ăn trái Tà Thiết, xã Lộc Thành đã đạt chứng nhận VietGAP. Hợp tác xã có 7 thành viên, với tổng diện tích hơn 15 ha chuyên trồng các loại cây ăn trái như bưởi da xanh, cam sành, quýt… Năm 2022, cam sành của hộ ông Nguyễn Văn Ri, thành viên Hợp tác xã đã đạt chứng nhận sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao, tiêu biểu cấp tỉnh. Cùng với đó, Tổ hợp tác chăn nuôi dê Lộc Thành được thành lập đã liên kết các hộ nuôi dê, mang lại nguồn thu ổn định, cải thiện đời sống người dân, từng bước góp phần giảm nghèo và xây dựng NTM.

Lĩnh vực giáo dục, đào tạo không ngừng được quan tâm đầu tư cơ sở vật chất khang trang, đáp ứng nhu cầu học tập của con em địa phương. Toàn xã đã huy động mọi nguồn lực tặng nhà tình thương, nhà đại đoàn kết, tặng quà, thẻ bảo hiểm y tế… giúp hộ nghèo, hộ hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống. 12 năm qua, xã Lộc Thành đã xóa 235 căn nhà tạm, dột nát, nâng tỷ lệ hộ có nhà ở đảm bảo “3 cứng” đạt 96,55%; giảm 223 hộ nghèo, giảm 75 hộ cận nghèo so với năm 2011. Đến nay, toàn xã chỉ còn 10 hộ nghèo và 16 hộ cận nghèo.

Một trong những mục tiêu cốt lõi của chương trình xây dựng NTM là nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Vì vậy, Lộc Thành chủ động xây dựng nhiều giải pháp, chú trọng huy động nguồn lực đầu tư gắn với phát triển kinh tế - xã hội. Từ đó góp phần cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, tạo diện mạo nông thôn ngày càng khang trang.

Ông LÊ VINH, Phó Chủ tịch UBND xã Lộc Thành, huyện Lộc Ninh

Mặc dù xuất phát điểm thấp, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn nhưng với quyết tâm của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân, xây dựng NTM nơi đây đã đạt nhiều kết quả tích cực. Đến cuối năm 2022, xã Lộc Thành đạt 19/19 tiêu chí xây dựng NTM. Tổng nguồn lực xây dựng NTM của xã từ năm 2011-2022 hơn 337 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp hơn 2 tỷ đồng.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Lộc Thành Mã Văn Chính khẳng định: Hoàn thành xây dựng NTM trong năm 2022 đã đem đến Lộc Thành luồng sinh khí mới, đời sống vật chất, tinh thần của người dân có nhiều chuyển biến tích cực. Mạng lưới giao thông từ xã đến khu dân cư, đường nội đồng được kiên cố; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt hơn 97%; 9/9 ấp có nhà văn hóa đạt chuẩn; hơn 95% hộ đạt gia đình văn hóa; thu nhập bình quân đạt 64,599 triệu đồng/người/năm… Những thành quả này sẽ là đòn bẩy để Lộc Thành phát triển mạnh mẽ trong những năm tiếp theo.

Mai Hoàng Mỹ

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/4/142041/khoi-sac-o-xa-vung-bien