Cầu nối giúp nông dân phát triển kinh tế

Thời gian qua các cấp hội nông dân (HND) trên địa bàn tỉnh đã triển khai có hiệu quả nhiều nội dung hoạt động, từ đó trực tiếp hỗ trợ cán bộ, hội viên nông dân phát triển sản xuất, tăng thu nhập và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Trần Bình Quân thăm mô hình nuôi con đặc sản của hội viên nông dân xã Xuân Hòa (Thọ Xuân).

Chủ tịch HND tỉnh Trần Bình Quân cho biết: Quý I/2024 cán bộ, hội viên nông dân toàn tỉnh đã chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác hội và phong trào nông dân. Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng được đẩy mạnh, thực hiện sâu rộng, kịp thời; tổ chức bộ máy, cán bộ hội được củng cố, kiện toàn nâng cao hiệu quả hoạt động; chất lượng hội viên được nâng lên. Vai trò nòng cốt của hội trong xây dựng giai cấp nông dân ngày càng được khẳng định, góp phần nâng cao nhận thức chính trị, trình độ, kỹ năng sản xuất kinh doanh cho nông dân. Hoạt động tư vấn, dịch vụ, hỗ trợ, đào tạo nghề, phát triển các mô hình kinh tế, tổ hợp tác, HTX tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, lao động nông thôn, nâng cao đời sống của nông dân.

Các cấp hội đã tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân và Nhân dân thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh và địa phương với 4.858 buổi, cho 195.974 lượt người; kết nạp mới 1.186 hội viên; mở 7 lớp tập huấn nghiệp vụ công tác hội cho 707 cán bộ hội các cấp; phát triển thêm 1,16 tỷ đồng quỹ hội; vận động, hướng dẫn, thành lập mới 1 chi hội và 10 tổ HND nghề nghiệp, 15 tổ hợp tác, 1 HTX, 10 doanh nghiệp...

Các hoạt động hỗ trợ nông dân được tăng cường, tính đến hết quý I/2024 tổng dư nợ các ngân hàng ước đạt gần 17.000 tỷ đồng, cho 176.806 hội viên nông dân vay; quản lý sử dụng hiệu quả nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh Thanh Hóa hơn 38,63 tỷ đồng, thông qua 78 dự án, với 609 hộ được vay; cung ứng hơn 2.465 tấn phân bón chậm trả; tổ chức được 134 lớp tập huấn chuyển giao khoa học - kỹ thuật cho 10.050 lượt người; chỉ đạo hướng dẫn các cấp hội xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và theo hướng công nghệ cao gắn với xây dựng chuỗi giá trị; phối hợp tổ chức 5 lớp dạy nghề cho 309 lượt hội viên nông dân, giúp 69 hội viên, nông dân, người lao động có việc làm sau đào tạo; đưa thêm 48 sản phẩm nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử Postmart...

Ngoài ra, các cấp hội cũng tuyên truyền cho cán bộ, hội viên nông dân nâng cao kiến thức về công tác bảo vệ môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm bằng nhiều hình thức như: Tổ chức hội nghị truyền thông, tập huấn, xây dựng các mô hình thu gom rác thải... Hướng dẫn kỹ thuật sử dụng máy băm phụ phẩm nông nghiệp cho bà con nông dân. Thực hiện tốt dự án “Tuyên truyền, vận động nông dân xử lý rác thải tại Việt Nam, góp phần vào nỗ lực giảm chất thải khí nhà kính của cộng đồng quốc tế” do Quỹ BRACE, Hồng Kông tài trợ. Hỗ trợ kinh phí, giống sâu canxi và trùn quế; chế phẩm lên men thức ăn chăn nuôi; cung cấp 11 máy băm, thái phụ phẩm nông nghiệp cho 11 xã, thị trấn tham gia dự án trị giá 71,5 triệu đồng.

Chỉ đạo các cấp hội vận động, tổ chức cho nông dân tích cực tham gia phong trào thi đua “Chung sức XDNTM; tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân hiến đất, đóng góp ngày công, tiền của XDNTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, xây dựng đô thị văn minh, công dân thân thiện. Đồng thời, vận động hội viên tự giác hiến 16.982m2 đất, tham gia xây dựng 208 công trình phúc lợi xã hội, tu sửa và làm mới 108,7km đường giao thông nông thôn và kênh mương các loại. Vận động thành lập mới 43 tổ tự quản bảo vệ môi trường; xây dựng mới 36 mô hình HND tham gia thực hiện các tiêu chí an toàn thực phẩm và vận động được 116.181 hộ hội viên, nông dân cam kết sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn. Các cấp hội trong tỉnh cũng đã vận động tương trợ giúp nhau về tiền, lương thực, thực phẩm, hàng hóa, cây, con giống trị giá 530,2 triệu đồng và 3.177 ngày công lao động; hỗ trợ 1 nhà mái ấm tình thương; trực tiếp hỗ trợ giúp lượt hộ nông dân có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 342 triệu đồng.

Các hoạt động hỗ trợ nông dân đã và đang phát huy tốt hiệu quả, tạo động lực để hội viên nông dân trong tỉnh thi đua sản xuất, kinh doanh. Từ đó, giúp nông dân thay đổi nhận thức, tư duy sản xuất nông nghiệp từ sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất quy mô lớn, hiệu quả cao, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Bài và ảnh: Hoàng Lan

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/cau-noi-giup-nong-dan-phat-trien-kinh-te-213363.htm