Khối ngoại liên tiếp mua ròng cổ phiếu MSB

Ngược dòng thị trường chung, cổ phiếu MSB của Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) tăng giá lên mức 15.850 đồng/cp. Đây cũng là cổ phiếu được khối ngoại mua ròng mạnh nhất trong phiên 21/2 với giá trị 481 tỷ đồng, ghi nhận phiên thứ 2 liên tiếp là cổ phiếu được mua ròng mạnh nhất trên HoSE. Như vậy, khối ngoại đang ghi nhận chuỗi 7 phiên mua ròng liên tiếp cổ phiếu MSB.

Đáng chú ý, trong phiên "mở bát" đầu năm, cổ phiếu MSB đã tăng kịch trần lên mức giá 15.050 đồng/cp với khối lượng giao dịch bùng nổ với hơn 35,3 triệu cổ phiếu được khớp lệnh, gấp 5 lần so với 7 triệu cổ phiếu trong phiên trước đó. MSB đóng cửa trong tình trạng không có bên bán, trong khi dư mua hơn 430.000 cổ phiếu. Đây là mức tăng thị giá lớn nhất của cổ phiếu này kể từ tháng 11/2021.

Khối ngoại đang ghi nhận chuỗi 7 phiên mua ròng liên tiếp ở cổ phiếu MSB.

Có thể thấy, cổ phiếu MSB đã tăng mạnh từ cuối tháng 12/2023. Tính từ đầu năm tới nay, thị giá MSB đã tăng gần 22%. Biến động room ngoại tại cổ phiếu MSB diễn ra trong bối cảnh cổ phiếu này luôn trong tình trạng kín room nhiều năm qua.

Ngoại trừ khối ngoại đang nắm gần 30% vốn, cổ đông lớn duy nhất của MSB hiện là Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (nắm 6,05% vốn).

Dù vậy, xét về “sức khỏe” nhà băng lại chưa có sự bứt phá mạnh, trong đó nợ xấu tăng mạnh vẫn là thách thức của ngân hàng này trong năm 2024.

Cụ thể, dữ liệu tài chính quý IV/2023 cho thấy thu nhập từ lãi thuần tăng 284,6 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước nhưng lợi nhuận sau thuế ở mức 483,7 tỷ đồng, giảm hơn 277,7 tỷ đồng (giảm 36%) so với cùng kỳ năm 2022.

Nguyên nhân của sự sụt giảm mạnh chủ yếu chi phí hoạt động của MSB trong quý IV tăng 147,2 tỷ đồng và chi phí dự phòng tăng hơn 236,5 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.

MSB cũng ghi nhận khoản lỗ thuần từ mua bán chứng khoán trong quý IV là 633 tỷ đồng. Báo cáo tài chính cũng chỉ ra khoản lỗ hơn 265,4 tỷ đồng từ hoạt động kinh doanh khác, tuy nhiên MSB không giải trình cụ thể.

Tính chung cả năm 2023, lợi nhuận trước thuế của MSB ghi nhận 5.829,9 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế ghi nhận hơn 4.644,2 tỷ đồng, tăng 28 tỷ đồng so với năm 2022 (tương ứng với mức tăng 0,6%). Theo đó, MSB mới thực hiện được 93% mục tiêu 6.300 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế đề ra cho cả năm.

Trong khi lợi nhuận sau thuế của năm 2023 gần như đi ngang (tăng 0,6%) thì nợ xấu của MSB lại đang tăng gần đến mức phải đưa vào diện kiểm soát. Tổng nợ xấu của MSB là hơn 4.280,8 tỷ đồng.

Tỷ lệ nợ xấu của MSB chiếm 2,87% trên tổng dư nợ cho vay. Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng tính đến 31/12/2023 của MSB tăng tới 65%, ghi nhận gần 2.363,7 tỷ đồng.

Trên một diễn biến khác, trong thời điểm cổ phiếu tăng nóng, bà Nguyễn Thu Trang - vợ ông Nguyễn Thế Minh, Phó Tổng giám đốc MSB đã đăng ký bán ra 245.000 cổ phiếu MSB đang nắm giữ nhằm mục đích đầu tư tài chính cá nhân.

Giao dịch dự kiến diễn ra trong khoảng thời gian từ 21/2 - 21/3/2024 và được thực hiện theo phương thức thỏa thuận và/hoặc khớp lệnh.

Trước khi thực hiện giao dịch, bà Trang nắm giữ tổng cộng 311.013 cổ phiếu MSB, tương ứng tỷ lệ 0,015%. Nếu bán thành công, vợ phó tổng MSB sẽ chỉ còn nắm giữ 66.012 cổ phiếu ngân hàng này, tương ứng 0,003%. Trong khi đó, ông Minh chỉ nắm giữ 29.960 cổ phiếu MSB, tương đương 0,001%.

Trước đó, bà Trang cũng đã đăng ký bán ra 200.000 cổ phiếu MSB trong khoảng thời gian từ 10/1 - 7/2/2024 theo phương thức thỏa thuận. Tuy nhiên, hết thời hạn giao dịch, bà Trang đã không bán được cổ phiếu nào do điều kiện thị trường chưa phù hợp.

Châu Anh

Nguồn Vnbusiness: https://vnbusiness.vn//giao-dich/khoi-ngoai-lien-tiep-mua-rong-co-phieu-msb-1098340.html