Khó tuyển dụng kỹ sư nếu lương tháng chỉ 5 triệu đồng

Cần đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án, nâng cấp cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin để theo kịp các xu hướng về chuyển đổi số. Đó là góp ý của các thành viên Đoàn giám sát của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM tại buổi làm việc với Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố diễn ra sáng 9/11.

Nội dung giám sát xung quanh công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong việc công khai, minh bạch, thực hiện thủ tục hành chính Nhà nước liên quan đến thực hiện công tác chuyển đổi số và xây dựng đề án đô thị thông minh của TP.HCM.

Đoàn giám sát của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM làm việc với Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố sáng 9/11. Ảnh: L.H

Tiến sĩ Trương Minh Huy Vũ, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố cho biết, từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/8/2023, Trung tâm mô phỏng và dự báo kinh tế - xã hội TP.HCM trực thuộc Viện đã góp phần thiết thực trong thực hiện Đề án Đô thị thông minh của TP. Cụ thể là phối hợp thực hiện các đề án về thí điểm chuyển đổi 5 khu công nghiệp, khu chế xuất; nghiên cứu giải pháp chính sách khuyến khích sử dụng, chuyển đổi sang phương tiện giao thông năng lượng sạch tại TP.HCM; chiến lược lao động và việc làm và khung chiến lược phát triển kinh tế xanh của TP.HCM giai đoạn 2023-2030, tầm nhìn đến 2050.

Về chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, Trung tâm luôn chủ động nghiên cứu để nâng cao năng lực quản lý, điều hành và cải thiện hiệu quả hoạt động; tạo môi trường làm việc năng động, đổi mới sáng tạo. Ngoài ra, Trung tâm đã phối hợp triển khai dự án thiết kế cổng thông tin và hệ thống thông tin; cập nhật hồ sơ điện tử viên chức; ứng dụng chữ ký số; thực hiện phòng họp không giấy thông qua quét mã QR code…

Tiến sĩ Trương Minh Huy Vũ, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển TP.HCM. Ảnh: L.H

Theo Tiến sĩ Trương Minh Huy Vũ, cái khó hiện nay của việc thực hiện chuyển đổi số là phần mềm hiện hữu mang tính liên thông từ quốc gia, trong khi Viện Nghiên cứu Phát triển TP.HCM là đơn vị nghiên cứu đặc thù. Thêm nữa, việc giải ngân vốn hơn 20 tỷ đồng của Trung tâm mô phỏng và dự báo kinh tế - xã hội TP đến cuối năm nay mới triển khai do 2 năm dịch bệnh. Đặc biệt là vấn đề con người, cán bộ ngành này việc tuyển dụng cực kỳ khó khăn:

“Bây giờ kỹ sư datascience - công nghệ số, khoa học dữ liệu, lương khoảng 5 triệu không ai làm, trong khi lương kỹ sư bách khoa, công nghệ thông tin khoảng 1.000 - 1.200 USD, căn bản là rất cần người nhưng không tuyển được. Sắp tới Viện cũng có 1 đợt tuyển dụng nhưng rất khó. Lương là một, đặc biệt là khi vào những ngành mới này phải có "thầy" để cùng cầm tay chỉ việc, chứ sinh viên mới ra trường chưa biết gì nhiều”.

Theo ông Huỳnh Văn Minh, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về Kinh tế của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM, Viện Nghiên cứu Phát triển Thành phố đi đầu trong việc nghiên cứu, tham mưu, tư vấn cho lãnh đạo Thành ủy, UBND TP, nên cần củng cố, kiện toàn bộ máy để đủ sức tham mưu chính xác, kịp thời.

“Phải mở rộng liên doanh, liên thông, qua công nghệ thông tin với các sở, ngành có liên quan, gần gũi với mình thì mới có được nhưng thông tin và khi tham mưu tư vấn đưa ra thì ai cũng đồng tình. Ví dụ như thăm dò sự hài lòng của nhân dân về các nghị quyết, người ta có tin tưởng không; hay là khâu cải cách hành chính còn vấn đề gì, ở đâu cũng báo là tốt nhưng thực ra ở đâu cũng kêu”, ông Minh nói.

Kết luận giám sát, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Phạm Minh Tuấn ghi nhận sự nỗ lực của Viện Nghiên cứu Phát triển TP trong tổ chức triển khai các nội dung liên quan đến việc xây dựng Đề án thành phố thông minh và thực hiện công tác chuyển đổi số. Viện đã xây dựng được Trung tâm mô phỏng dự báo kinh tế - xã hội của TP, góp phần giúp lãnh đạo TP định hướng các chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, nhất là sau dịch bệnh; thành lập được Hội đồng tư vấn Nghị quyết 98, có những đánh giá tương đối bài bản; nâng cấp Cổng thông tin điện tử của Viện, thực hiện định danh điện tử mức độ 2 cho cán bộ, viên chức của đơn vị, đầu tư nâng cấp phần mềm thư viện số…

Ông Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP.HCM. Ảnh: L.H

Ông Phạm Minh Tuấn đề nghị Viện Nghiên cứu Phát triển TP tiếp tục có những kế hoạch cụ thể theo 12 lĩnh vực và nhu cầu trong Đề án xây dựng đô thị thông minh của TP.HCM, hiện nay chủ yếu là nghiên cứu và dự báo về tăng trưởng kinh tế và một phần xã hội. Cần dự báo nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực phục vụ cho đô thị thông minh, liên quan đến tăng dân số, nhu cầu sử dụng đất, giao thông cho phát triển kinh tế - xã hội, sử dụng năng lượng và nước sạch, xử lý rác thải, ngập nước…; xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện nhằm có cơ sở tiếp tục đề xuất giải pháp cụ thể để UBND TP hỗ trợ.

Liên quan vấn đề chuyển đổi số, ông Phạm Minh Tuấn đề nghị: “Mong muốn những thông tin của Viện Nghiên cứu Phát triển TP.HCM có thể chia sẻ trên nền tảng số để người dân, tổ chức, doanh nghiệp sử dụng, hỗ trợ thêm khi cần. Chương trình chuyển đổi số có giao cho Viện nghiên cứu chính sách hỗ trợ kinh tế chia sẻ, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn. Chúng ta phải xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện nhiệm vụ này, tiếp tục nghiên cứu triển khai trên địa bàn TP”.

Ngọc Xuân/VOV-TPHCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/kho-tuyen-dung-ky-su-neu-luong-thang-chi-5-trieu-dong-post1058219.vov