Khẳng định vị thế, nâng cao chất lượng công tác đối ngoại nhân dân

BẮC GIANG - Nhiệm kỳ qua, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị (CTCHN) tỉnh Bắc Giang đã phát huy vai trò nòng cốt và phối hợp tổ chức nhiều hoạt động hòa bình, hữu nghị, kêu gọi sự hỗ trợ của các tổ chức phi chính phủ, góp phần tăng cường, mở rộng công tác đối ngoại nhân dân và phát triển KT-XH, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Phát triển hội viên, xây dựng tổ chức hội

Liên hiệp CTCHN tỉnh được thành lập theo Quyết định số 121/QĐ - UBND ngày 12/10/1998 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang. Đầu nhiệm kỳ, Liên hiệp có 8 hội hữu nghị song phương thành viên với 5.413 hội viên. Sau 5 năm hoạt động, Liên hiệp CTCHN tỉnh đã không ngừng mở rộng quy mô hoạt động. Trước nguyện vọng thành lập Hội đồng hương của người dân Bắc Giang đang sinh sống tại Nhật Bản, từ cuối năm 2022, Liên hiệp đã phối hợp với Sở Ngoại vụ chuẩn bị các điều kiện thành lập hội.

Các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy: Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Trần Công Thắng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh tặng quà lưu niệm Đại sứ quán Lào tại Việt Nam.

Tháng 4/2023, Hội đồng hương tỉnh Bắc Giang tại Nhật Bản và Ban vận động Hội đồng hương Bắc Giang tại Nhật Bản ra mắt tại Nhật Bản. Đến nay, toàn tỉnh có 9 hội thành viên, 66 hội, chi hội thành viên cấp huyện và hơn 6 nghìn hội viên sinh hoạt ở tất cả 10 huyện, thành phố, từng bước khẳng định vai trò, vị thế của tổ chức. Đó là Hội Hữu nghị: Việt Nam - Liên bang Nga; Việt Nam - Đức; Việt Nam - Trung Quốc; Việt Nam - Lào; Việt Nam - Campuchia; Việt Nam - Séc - Slovakia; Việt Nam - Hàn Quốc; Việt Nam - Italia; Việt Nam - Nhật Bản.

5 năm qua, Liên hiệp và các hội song phương đã phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, góp phần tăng cường và mở rộng công tác đối ngoại nhân dân trên địa bàn tỉnh. Nổi bật như năm 2019, tặng hơn 300 cây vải thiều, na, bưởi tại xã Phôn Xa Vẳn, huyện Hủa Phăn, tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào.

Nhân kỷ niệm 40 năm Ngày chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam Việt Nam và cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng Pôn Pốt 7/1 (1979 - 2019), vận động kinh phí tặng 40 suất quà, trị giá 500 nghìn đồng/suất cho 40 lưu học sinh Campuchia, gia đình bà Ưng Soor (Hoàng Thị Xuyến) và các gia đình thương binh, liệt sĩ. Tổ chức thành công hội nghị về tổ chức hoạt động của Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia không có biên giới tại Bắc Giang; Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh ký Bản ghi nhớ với Hội Hữu nghị Lào - Việt Nam tỉnh Xay Sổm Bun (Lào).

Hằng năm chỉ đạo, hướng dẫn Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia thực hiện hiệu quả phong trào “Ươm mầm hữu nghị”. Trong nhiệm kỳ qua, Liên hiệp đã tiếp 15 đoàn với gần 800 sinh viên, nghiên cứu sinh của Lào, Campuchia đến Bắc Giang học tập, tìm hiểu các mô hình sản xuất, kinh doanh nông nghiệp công nghệ cao.

Đóng góp vào sự phát triển KT-XH, quảng bá hình ảnh quê hương

Với phương châm “chủ động, linh hoạt, sáng tạo và hiệu quả”, công tác đối ngoại nhân dân của tỉnh những năm qua đã góp phần thực hiện hiệu quả nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, các cuộc vận động, phong trào thi đua do Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các tổ chức chính trị - xã hội phát động. Liên hiệp CTCHN tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với Sở Ngoại vụ tuyên truyền Chương trình tăng cường hợp tác và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2020 - 2025 với 8 lĩnh vực ưu tiên.

Đồng chí Nguyễn Đức Trọng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh (thứ hai, bên trái) và các lưu học sinh Lào thăm vườn vải thiều Lục Ngạn.

Giai đoạn 2019 -2022, tỉnh Bắc Giang có 41 khoản viện trợ (bao gồm cả dự án và phi dự án) với giá trị viện trợ cam kết đạt 1,5 triệu USD, giảm so với giai đoạn 2016 - 2021 (có 100 khoản viện trợ PCPNN với giá trị viện trợ đạt hơn 4,2 triệu USD); trung bình mỗi năm có khoảng 20 tổ chức có đăng ký hoạt động tại địa bàn tỉnh Bắc Giang, trong đó chỉ có 10 tổ chức có đăng ký hoạt động thường xuyên.

Qua đó góp phần giải quyết các vấn đề xã hội, thực hiện mục tiêu giảm nghèo, phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Liên hiệp CTCHN tỉnh đã chủ động lồng ghép, quảng bá hình ảnh quê hương, con người; văn hóa truyền thống, tình hình KT-XH tỉnh Bắc Giang với bạn bè quốc tế và các tỉnh, TP trong cả nước.

Năm 2021, khi dịch Covid - 19 bùng phát tại Bắc Giang, Liên hiệp đã phát huy vai trò cầu nối, vận động các nguồn lực cùng cấp ủy, chính quyền phòng, chống dịch. Đơn cử như Hội Hữu nghị Việt Nam – Hàn Quốc vận động các chi hội, hội viên ủng hộ gần 400 triệu đồng tiền mặt và hàng hóa cho Ủy ban MTTQ tỉnh và các khu cách ly trong tỉnh; Hội Hữu nghị Việt Nam - Séc - Slovakia tỉnh ủng hộ 20 triệu đồng.

Hội đồng hương Bắc Giang ở Cộng hòa Séc ủng hộ 10 tấn gạo (trị giá 150 triệu đồng), Hội đồng hương Bắc Giang và cộng đồng người Việt tại đảo Sip ủng hộ 30 triệu đồng, Hội đồng hương Bắc Giang tại Lai Châu ủng hộ 64 triệu đồng... Ngoài ra, Liên hiệp CTCHN tỉnh đã phối hợp với các ban và Ban điều phối viện trợ nhân dân của Liên hiệp CTCHN Việt Nam vận động các tổ chức phi chính phủ nước ngoài hỗ trợ vật tư y tế và tiền mặt cho công tác phòng, chống dịch của tỉnh.

Tiếp tục làm tốt công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới

Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới, nhiệm kỳ tới, Liên hiệp CTCHN tỉnh đề ra các nhóm nhiệm vụ và giải pháp. Đó là nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại trên cơ sở bám sát “Chiến lược thông tin đối ngoại, đến năm 2030, tầm nhìn 2050”; đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động.

Liên hiệp CTCHN tỉnh có 2 đề án được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng cấp tỉnh phục vụ công tác thi đua khen thưởng; một đề án được Ủy ban MTTQ tỉnh tặng Bằng khen trong phong trào thi đua “Đoàn kết, sáng tạo, nâng cao năng suất, hiệu quả, hội nhập quốc tế”.

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại. Đổi mới nội dung, phương thức các hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị, giao lưu nhân dân; gắn các hoạt động đối ngoại nhân dân với nhiệm vụ chính trị, đề án, dự án của tỉnh, địa phương, cơ sở; các phong trào thi đua yêu nước do cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng và nhân dân phát động.

Tiếp tục làm tốt công tác tham mưu, đề xuất nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Liên hiệp CTCHN theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII), Chỉ thị số 38-CT/TW, Kế hoạch số 56-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương và Điều lệ Liên hiệp CTCHN Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ ban hành kèm theo Quyết định số 422/QĐ-TTg. Đẩy mạnh công tác phi chính phủ và hoạt động nhân đạo từ thiện.

Phát huy vai trò Ban Liên lạc người Bắc Giang ở nước ngoài, các hội đồng hương người Bắc Giang ở nước ngoài và thông qua hoạt động của các hội hữu nghị song phương trong thực hiện Kết luận số 12-KL/TW ngày 12/8/2021 về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới. Đổi mới công tác thi đua khen thưởng; thực hiện hiệu quả các đề án, chương trình đã đề ra.

Nguyễn Đức Trọng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh

Một số kết quả nổi bật nhiệm kỳ qua

.

Thành lập Trang Thông tin điện tử Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tại địa chỉ https://bgufo.bacgiang.gov.vn; thành lập Fanpage Người Bắc Giang ở nước ngoài.

. 5 năm qua, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh đã tổ chức 25 hội nghị chuyên đề với gần 3 nghìn đại biểu tham dự.

. Tham mưu, đề xuất vận động thực hiện các dự án xóa nhà tạm cho người nghèo tại các huyện: Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam và Yên Thế; trợ giúp các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn (trẻ em mồ côi, không nơi nương tựa, khuyết tật tỉnh Bắc Giang). Phối hợp cung cấp thông tin, vận động thực hiện viện trợ đối với Trường Mầm Non xã An Bá (Sơn Động).

. Hội Hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc: Phối hợp với Liên hiệp CTCHN tỉnh vận động các doanh nghiệp đang hoạt động tại Khu công nghiệp Vân Trung trao 70 triệu đồng hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết cho một hộ nghèo tại xã Đào Mỹ (Lạng Giang).

. Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào: Tổ chức các hoạt động kỷ niệm; tổ chức đoàn thăm, viếng Nghĩa trang Liệt sĩ Việt - Lào.

. Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia: Phối hợp tổ chức thành công hội nghị chuyên đề về kinh nghiệm công tác tổ chức xây dựng và hoạt động Hội ở địa phương nằm sâu trong nội địa tại Bắc Giang.

. Hội Hữu nghị Việt Nam - Đức: Tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh tổ chức hội nghị, hội thảo nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp trong tỉnh.

. Hội Hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc: Xây dựng kế hoạch đẩy mạnh hoạt động thông tin tuyên truyền đối ngoại, tuyên truyền về quan hệ đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam - Hàn Quốc, thành tựu quan hệ ngoại giao giữa hai nước và quan hệ hợp tác giữa tỉnh Bắc Giang với các đối tác Hàn Quốc.

. Hội Hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga: Năm 2023 thành lập Hội Hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga huyện Hiệp Hòa với 22 hội viên.

. Hội Hữu nghị Việt Nam - Italia; Hội Hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản; Hội Hữu nghị Việt Nam - Sec và Slovakia: Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động; củng cố, phát triển hội viên. Tổ chức các hoạt động nhân ngày lễ, kỷ niệm.

Khôi Nguyên (tổng hợp)

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/chinh-tri/409650/khang-dinh-vi-the-nang-cao-chat-luong-cong-tac-doi-ngoai-nhan-dan.html