Khám phá rừng trúc Bản Phường ở độ cao 1000m

Nằm ở độ cao hơn 1.000m so với mực nước biển với khung cảnh đẹp như tranh vẽ, rừng trúc Bản Phường đang dần trở thành địa điểm check-in thu hút các tín đồ ưa xê dịch khi tới thăm non nước Cao Bằng.

Cách trung tâm thành phố Hà Nội khoảng 260km, rừng trúc Bản Phường (xã Thành Công, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng) vài năm gần đây trở thành địa điểm du lịch thu hút đông đảo du khách ghé thăm bởi không gian xanh mát dưới tán hàng nghìn cây trúc sào cao vút, thẳng tắp.

Rừng trúc Bản Phường có diện tích trên 30 ha chỉ cách thị trấn Nguyên Bình khoảng 40 km với đường đi lại thuận tiện.

Nhờ vị trí địa lý đặc biệt, quanh năm không khí nơi đây trong lành, mát mẻ. Du khách sẽ có cảm giác được hòa mình vào thiên nhiên, tạm quên đi vất vả, mệt nhọc của công việc, cuộc sống thường ngày.

Ngoài đường bê tông dẫn thẳng vào vườn trúc, nơi đây còn có các lối nhỏ để đi dạo quanh vườn.

Rừng trúc Bản Phường cũng có nhà đón tiếp, chòi ngắm cảnh giúp du khách thuận tiện di chuyển, tham quan hoặc dừng chân nghỉ ngơi.

Thay vì ghé thăm các địa điểm du lịch quen thuộc như thác Bản Dốc, núi Mắt Thần,.. trong lần thứ hai đến Cao Bằng, nhóm bạn trẻ ở quận Cầu Giấy, Hà Nội chọn tới huyện Nguyên Bình, khám phá một số điểm đến mới mẻ như rừng trúc Bản Phường, đồi cỏ Phan Thanh, đỉnh Phja Oắc,… bởi khung cảnh ở đây đẹp như phim cổ trang, chỉ cần bấm máy là sẽ có ngay những bức hình tuyệt đẹp.

Không chỉ được chiêm ngưỡng cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp, cảm nhận không khí mát mẻ, trong lành, tại đây du khách còn có thể tìm hiểu về đời sống, phong tục tập quán của người dân địa phương.

Huyện Nguyên Bình có tới 8 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó xóm Bản Phường của xã Thành Công có gần 60 hộ với hơn 200 nhân khẩu đa phần là người Dao Tiền, Dao Đỏ.

Tranh thủ thu hoạch những cây trúc đã đủ tuổi, anh Hoàng Văn Sinh ở xóm Bản Phường chia sẻ: “Những năm trở lại đây, rừng trúc có nhiều khách du lịch ghé thăm, người dân trong xóm tự nhắc nhở nhau không khai thác trúc bừa bãi mà phải giữ gìn cảnh quan để khu rừng luôn tươi xanh. Du khách đến không bán vé hay thu bất kỳ khoản phí nào. Gặp nhiều người từ dưới xuôi lên chúng tôi vui lắm, cũng mong xóm có thể phát triển thêm được du lịch từ đó bán được thêm nhiều sản vật của địa phương hơn”.

Trúc sào là cây trồng thế mạnh của huyện Nguyên Bình. Cả huyện có 17 xã, thị trấn thì đến 16 xã có các diện tích trồng trúc. Cây trúc trồng tại đây được khai thác, sản xuất các sản phẩm bàn ghế trúc, chiếu trúc và các loại đồ gia dụng khác.

Từ năm 2021, huyện Nguyên Bình đã triển khai chương trình xây dựng điểm ngắm cảnh, trải nghiệm vườn trúc sào Bản Phường trong vùng Phja Oắc - Phja Đén với mục tiêu vừa khai thác phát triển kinh tế, vừa phục vụ phát triển du lịch.

Trong thời gian tới, huyện Nguyên Bình đang tiếp tục mở rộng diện tích trồng cây trúc sào. Dọc con đường từ Nguyên Bình sang huyện Bảo Lạc đi Hà Giang trải dài một màu xanh bạt ngàn của những rừng trúc xanh đã để lại ấn tượng sâu sắc với du khách bởi sự hoang sơ, mộc mạc.

Tuấn Anh/VOV-Đông Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/du-lich/kham-pha-rung-truc-ban-phuong-o-do-cao-1000m-post1093002.vov