'Khám bệnh' cây xanh

Thời gian qua, một số vụ việc đau lòng đã xảy ra liên quan đến cây xanh trong trường học.

Hiện trường vụ cây xanh bật gốc trong Trường THCS Trần Văn Ơn, quận 1, TP Hồ Chí Minh

Vào 7 giờ sáng 3.4, tại Trường THCS Trần Văn Ơn (quận 1, TP Hồ Chí Minh), một cây điệp trồng trong bồn ngay trước cổng trường đã ngã đổ và đè lên 1 học sinh, 1 phụ huynh của trường cùng 4 người dân đi đường. Em học sinh đã bị thương khá nặng phải đi cấp cứu. Vụ việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về hiểm nguy khó lường của cây xanh trồng nơi công cộng, đặc biệt là tại trường học.

Chắc hẳn nhiều người vẫn chưa quên vào năm 2020, cũng tại TP Hồ Chí Minh từng có vụ việc đau lòng xảy ra liên quan đến việc cây xanh trong trường học bị đổ. Một cây phượng to của Trường THCS Bạch Đằng ở quận 3 bất ngờ bị bật gốc vào thời điểm học sinh đang ngồi ăn sáng dưới gốc cây. Vụ việc khiến 1 học sinh đã không qua khỏi, 17 em bị thương, để lại nỗi ám ảnh với các nhà trường, phụ huynh và học sinh.

Hải Dương, trong quá khứ cũng có những việc đau lòng liên quan đến cây xanh trong trường học. Vào năm 2017, một cô giáo tại Trường THCS xã Đoàn Thượng (Gia Lộc) trong khi ngồi nghỉ tại ghế đá của trường vào sáng sớm đã bị cành cây xà cừ gãy đè trúng người, khiến cô tử vong tại chỗ. Hay vào năm 2020, một học sinh Trường THCS Quyết Thắng (TP Hải Dương) trong khi tham gia chặt tỉa cây xanh trong trường, một cành thông bị chặt hạ rơi xuống đè đứt dây điện, khiến em này bị điện giật tử vong.

Việc trồng cây xanh nơi công cộng mang lại rất nhiều lợi ích. Nó không chỉ tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp mà còn mang đến nguồn không khí trong lành cho mọi người. Đối với các trường học, cây xanh càng có ý nghĩa hơn vì nó giúp các em học sinh có bóng mát cho các buổi học ngoại khóa, vui chơi...

Còn nhớ sau những vụ tai nạn nói trên, Hải Dương nói riêng và nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước nói chung đã thực hiện rà soát hàng loạt cây xanh trong các trường học. Rất nhiều cây xanh có tuổi thọ hàng chục năm, tỏa bóng mát nơi sân trường đã bị chặt bỏ vì không bảo đảm an toàn. Nhiều người tỏ ra nuối tiếc vì những cây xanh gắn liền với bao kỷ niệm của các thế hệ giáo viên, học sinh nhưng cũng đành chấp nhận bỏ cây để giữ an toàn cho trường học.

Mùa mưa bão đang đến gần, nguy cơ cây xanh ngã đổ vẫn hiện hữu. Người xưa có câu "cẩn tắc vô áy náy", việc kiểm tra "sức khỏe" của cây xanh nơi công cộng, đặc biệt là những cây cổ thụ lâu năm trong trường học vẫn cần phải thực hiện nghiêm cẩn hơn để tránh những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra. Trong các nhà trường, cần đưa hoạt động này là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, liên tục. Tuyệt đối không huy động các em học sinh làm các phần việc có liên quan đến những cành cây cao, để tránh xảy ra nguy hiểm. Ngoài ra, cũng cần hướng dẫn, giáo dục học sinh về lòng yêu cây xanh, để các em biết chăm sóc, bảo vệ cây xanh.

NGỌC THANH

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/goc-nhin/kham-benh-cay-xanh-230895