Khai xuân đón lộc đầu năm

Từ xưa, ông cha ta đã có lệ vào dịp đầu xuân năm mới, người có chức tước thì khai ấn, học trò khai bút, thợ thủ công khai công, người buôn bán mở hàng lấy ngày, nhà nông khai canh… Dân tộc ta vốn cần cù, ai cũng muốn năm mới vận hội hanh thông, làm ăn suôn sẻ, đầu xuân chọn ngày tốt bắt tay lao động sớm, tránh tình trạng hội hè đình đám, vui chơi sa đà.

Ngày xuân được chọn là thời điểm để gửi gắm hy vọng, sự bắt đầu cho những điều tốt lành. Vì vậy, mùa xuân là mùa của những hoạt động khai mở, mang đậm nét văn hóa dân gian Việt Nam.

Phát huy nét đẹp văn hóa truyền thống

Với gần 20 năm làm nghề trồng rau, theo lệ của gia đình, hằng năm vào những ngày đầu năm mới, vợ chồng bà Vũ Thị Lý ở thôn Phú Nguyên, xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng lại ra vườn khai xuân. Việc khai xuân đầu năm với những công việc rất đơn giản, nhẹ nhàng như: nhổ cỏ, bắt sâu, cắt trái bầu, trái mướp… Theo bà Lý, những việc làm này chứa đựng nhiều ý nghĩa, gắn liền với tục lệ của người làm nông. Người nông dân gửi gắm tất cả niềm tin và mong ước khởi đầu năm mới hanh thông, thuận lợi, để cả năm được mùa màng bội thu. Bà Lý chia sẻ: “Đầu năm, mình thường ra vườn nhổ cỏ, tưới cây, bắt sâu cho rau, cầu mong có sức khỏe để làm việc và mong mưa thuận, gió hòa, cây trồng phát triển tốt. Giống như khai trương lấy ngày tốt, cả năm mình làm ăn gặp nhiều may mắn”.

Cũng như nhiều nông dân khác, chị Nguyễn Kiều Giang (trái) thường chọn ngày đẹp để ra vườn chăm sóc cây và hái lộc đầu năm

Tương tự, chị Nguyễn Kiều Giang ở thôn 7, xã Long Tân, huyện Phú Riềng cũng ra thăm vườn khai xuân đầu năm. Theo chị Giang, người nông dân ai cũng mong vườn cây luôn phát triển xanh tốt, được mùa, được giá. Vì vậy, đầu năm mới, nông dân thường ra vườn thắp nhang cúng vái, cầu mong khởi đầu thuận lợi. Khai xuân đầu năm với mong muốn có một năm kinh tế ổn định và phát triển, mang lại ấm no, sung túc cho mọi nhà. Đây là nét đẹp truyền thống văn hóa lâu đời của người dân Việt Nam luôn được giữ gìn và phát huy từ bao đời nay. “Cứ đầu năm, tôi lại chọn ngày ra thăm vườn, nhổ cỏ, hái trái cây coi như lấy lộc đầu năm. Đồng thời, tôi cầu cho mưa thuận, gió hòa để mùa màng phát triển tốt, mong sao dịch bệnh sớm qua mau, giá nông sản sẽ ổn định và tăng hơn. Đó là tục lệ truyền thống của gia đình tôi cũng như những người làm nông. Tôi nghĩ, đây là nét đẹp văn hóa tâm linh của nông dân Việt Nam cần được duy trì và phát huy” - chị Giang cho hay.

Sôi nổi khí thế thi đua lao động

Theo quan niệm của nông dân Việt Nam, chọn ngày khai xuân không chỉ để kịp thời vụ mà còn có ý nghĩa văn hóa gắn liền với tập quán canh tác khai xuân đúng ngày tốt sẽ cho vụ mùa bội thu. Những ngày này, nông dân ra vườn mang theo nhiều niềm hy vọng mới với tinh thần phấn khởi, tạo nên không khí sản xuất sôi nổi trong những ngày đầu năm. Ông Trần Văn Vinh ở thôn Phú Hòa, xã Phú Riềng chia sẻ: “Nông dân mỗi người trồng một loại cây khác nhau nên cách khai xuân cũng khác nhau. Người ra vườn bắt sâu, nhổ cỏ vườn rau, người tỉa cành điều, người trồng cao su thì khai miệng cạo lấy những giọt mủ… để lấy lộc đầu năm. Tất cả tạo nên khí thế, tinh thần khỏe mạnh, sự phấn khởi, phấn chấn đầu năm.

Nếu như trước đây, người dân quan niệm “Tháng giêng là tháng ăn chơi” thì nay đã dần từ bỏ thói quen ấy. Những ngày đầu năm mới, thậm chí ngay cả trong những ngày tết, nhiều nông dân đã bắt tay vào lao động sản xuất cho kịp thời vụ. Với tâm thế sẵn sàng trong những ngày đầu năm mới, người dân ở nhiều địa phương trên cả nước nói chung và tỉnh Bình Phước nói riêng đang hăng hái thi đua lao động, quyết tâm đạt thắng lợi trong năm 2022. Ông Phạm Văn Huyền ở thôn Phú Nguyên, xã Phú Riềng cho biết: “Phong tục đầu năm khai xuân, có người chọn mồng 3, người thì mồng 4 hay mồng 6 tết… Đây là tục lệ lâu đời của cha ông ta, đến bây giờ cũng vậy. Tôi thấy rất ý nghĩa, nó mang không khí phấn khởi, khí thế thi đua lao động với mong ước một năm thành công”.

Với không khí thi đua lao động, sản xuất khẩn trương, sôi nổi trong những ngày đầu năm mới, tin rằng 2022 sẽ là năm đầy thắng lợi được mùa, được giá của nông dân trên địa bàn tỉnh.

Văn Đoàn

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/19/130542/khai-xuan-don-loc-dau-nam