Khai mạc ngày hội công nghệ thông tin và STEM ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội

Ngày hội công nghệ thông tin của ngành Giáo dục và Đào tạo năm nay thu hút 73 gian hàng của các trường học, doanh nghiệp, trưng bày hàng nghìn sản phẩm công nghệ STEM, phần mềm dạy học…

Văn nghệ chào mừng. Ảnh: Thống Nhất

Ngày 4-5, tại Trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Huệ (quận Hà Đông), Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức Ngày hội công nghệ thông tin và STEM năm 2024.

Ngày hội công nghệ thông tin và STEM năm nay diễn ra trong hai ngày 4 và 5-5 với chủ đề “Đẩy mạnh chuyển đổi số và giáo dục STEM trong ngành Giáo dục và Đào tạo theo định hướng giáo dục thông minh”.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà trao biểu trưng cho các đơn vị. Ảnh: Thống Nhất

Ngày hội được tổ chức định kỳ 3 năm 1 lần, là dịp để các đơn vị, trường học giới thiệu các sản phẩm, giải pháp công nghệ thông tin tiêu biểu trong lĩnh vực chuyển đổi số đã ứng dụng thành công trong quản lý và giảng dạy…

Từ tháng 10-2023 đến nay, các phòng giáo dục và đào tạo của 30 quận, huyện, thị xã; 16 cụm trường trung học phổ thông, 3 cụm trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và 1 cụm trường chuyên biệt trực thuộc đã hưởng ứng tổ chức ngày hội cấp cơ sở, thu hút hàng chục nghìn sản phẩm dự thi; hơn 4.000 giáo viên, nhân viên tham gia thi kỹ năng; tổ chức 42 cuộc hội thảo ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, dạy học với hàng nghìn bài tham luận, ý kiến tham gia. Thông qua hội thi cấp cơ sở, có 450 giáo viên, nhân viên đạt thành tích xuất sắc, gần 1.000 bài giảng E-learning, sản phẩm công nghệ STEM, phần mềm dạy học chất lượng cao được tuyển chọn tham dự cuộc thi cấp thành phố.

Các đại biểu tham quan gian hàng. Ảnh: Thống Nhất

Điểm nhấn của ngày hội công nghệ thông tin và STEM năm nay là 73 gian trưng bày, giới thiệu các sản phẩm, giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin và STEM của các trường học và các tổ chức, doanh nghiệp. Dự kiến mỗi buổi sẽ có hơn 3.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và đại diện các tổ chức, doanh nghiệp tham dự.

Học sinh say sưa với các sản phẩm STEM. Ảnh: Thống Nhất

Hoạt động trung tâm của ngày hội là triển lãm các sản phẩm, các hoạt động về ứng dụng công nghệ thông tin, giải pháp công nghệ thông tin đã được áp dụng thành công tại các nhà trường. Theo đánh giá của ban tổ chức, các gian hàng tham gia triển lãm được chuẩn bị công phu, mang nét đặc trưng của từng đơn vị, từng ngành học, cấp học.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũ Thu Hà phát biểu. Ảnh: Thống Nhất

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũ Thu Hà khẳng định, thành phố Hà Nội đặc biệt quan tâm cho công tác giáo dục và đào tạo. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII đã khẳng định một trong những định hướng lớn, nhiệm vụ trọng tâm và khâu đột phá của nhiệm kỳ 2021-2025 là “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao”. Thành ủy đã ban hành Chương trình số 06-CTr/TU về phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh giai đoạn 2021-2025, trong đó tập trung phát triển hệ thống trường học chất lượng cao, trường học thông minh, xây dựng trường học tiến tiến hiện đại, phấn đấu ngang tầm khu vực và quốc tế…

Để cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố, các chương trình của Thành ủy, kế hoạch của UBND thành phố, ngành Giáo dục và Đào tạo Thủ đô đã nỗ lực, quan tâm đầu tư phát triển công tác dạy và học; không ngừng phát triển, ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức quản lý và dạy học, kiểm tra đánh giá được thành phố và Bộ Giáo dục và Đào tạo ghi nhận, biểu dương.

Các đại biểu nhấn nút khai mạc ngày hội. Ảnh: Thống Nhất

Ghi nhận, biểu dương ngành Giáo dục và Đào tạo Thủ đô đã có nhiều đổi mới ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy và học, Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũ Thu Hà đề nghị ngành Giáo dục và Đào tạo Thủ đô tiếp tục phát huy kết quả đạt được, nâng cao hơn nữa nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của ứng dụng công nghệ thông tin, STEM, chuyển đổi số tới đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh. Ngành Giáo dục và Đào tạo cần xem đây là nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, ưu tiên bố trí nguồn lực; quan tâm, hỗ trợ các đơn vị còn khó khăn để giảm khoảng cách chất lượng giáo dục cũng như trình độ ứng dụng công nghệ thông tin, STEM ở các nhà trường; tiếp tục triển khai phong trào “Nhà trường cùng chung tay phát triển, thầy cô cùng sẻ chia trách nhiệm” để các quận, huyện khó khăn được tăng cường giao lưu, chia sẻ, học tập kinh nghiệm…

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/khai-mac-ngay-hoi-cong-nghe-thong-tin-va-stem-nganh-giao-duc-va-dao-tao-ha-noi-665358.html