Khai mạc Khóa huấn luyện sĩ quan tham mưu Liên hợp quốc tại Việt Nam

Ngày 14/4, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam tổ chức Lễ khai mạc Khóa huấn luyện sĩ quan tham mưu Liên hợp quốc theo hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến do Chương trình Sáng kiến hoạt động hòa bình toàn cầu của Hoa Kỳ (GPOI) hỗ trợ từ ngày 12-29/4 tại Việt Nam.

Khóa huấn luyện sĩ quan tham mưu Liên hợp quốc dưới sự chủ trì của Thiếu tướng Hoàng Kim Phụng, Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc (GGHB LHQ). Phía Việt Nam có đại điện Tổng cục II, Bộ Tư lệnh Thông tin liên lạc, Bộ Tư lệnh Công binh, Bộ Tư lệnh 86, Cục Đối ngoại, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, Học viện Quân y, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội, Cục Quân huấn, Cục Tuyên huấn, Cục Bảo vệ An ninh Quân đội, Học viện Bộ Quốc phòng.

Phía quốc tế có đại diện Chương trình GPOI (tham dự trực tuyến), Văn phòng hợp tác Quốc phòng Hoa Kỳ, giảng viên Liên minh châu Âu (EU), giảng viên GPOI...

Đại biểu tham dự Khóa huấn luyện sĩ quan tham mưu Liên hợp quốc tại Việt Nam. (Ảnh: Lê An)

Tại sự kiện, Thiếu tướng Hoàng Kim Phụng nhấn mạnh, Khóa huấn luyện nhằm trang bị kiến thức và kỹ năng cơ bản về công tác tham mưu quân sự LHQ ở cấp sở chỉ huy phái bộ cho cán bộ, sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam chuẩn bị triển khai thực hiện nhiệm vụ tại các phái bộ GGHB trên cương vị sĩ quan tham mưu LHQ và đối tượng làm công tác quản lý, kế hoạch, tham mưu, nghiên cứu, giảng dạy tại các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Bộ Quốc phòng có liên quan đến hoạt động GGHB LHQ.

Thiếu tướng Hoàng Kim Phụng cũng cho biết, đây là lần đầu tiên GPOI hỗ trợ tổ chức một khóa Sĩ quan tham mưu LHQ theo hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến. Ảnh hưởng của dịch Covid-19 đã không cho phép các giảng viên quốc tế vào Việt Nam.

Do đó, phía GPOI đã điều chỉnh chương trình khung, bài giảng để phù hợp với nền tảng trực tuyến, tăng cường vai trò tự nghiên cứu của học viên, quản lý chặt chẽ các hoạt động tự học, tăng cường tối đa tương tác giữa giảng viên quốc tế và học viên.

Khóa huấn luyện có sự kết hợp giữa giảng viên trực tuyến và các cán bộ, sĩ quan có kinh nghiệm địa bàn và giảng viên EU hỗ trợ về GGHB LHQ tại Cục tham gia trợ giảng, quản lý các hoạt động nhóm và hỗ trợ hoạt động diễn tập sa bàn cuối khóa.

Điều này thể hiện sự chủ động, thích ứng của ta trước đại dịch Covid-19, vừa chống dịch hiệu quả, vừa đảm bảo chuẩn bị các kiến thức chuyên môn GGHB cho các lực lượng tham gia hoạt động GGHB trong thời gian tới.

Phát biểu trực tuyến tại đây, ông Julian Bower, Trưởng đoàn giảng viên GPOI cho biết, ông đã giảng dạy tại Cục GGHB Việt Nam ba lần, nhưng đáng tiếc do dịch Covid-19 mà ông cùng đồng nghiệp không thể có mặt trực tiếp lần này.

Ông Julian Bower đánh giá cao Việt Nam đã tự tin là quốc gia đầu tiên triển khai Khóa huấn luyện theo hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến, đồng thời chúc mừng Việt Nam đã triển khai thành công Biện viện dã chiến cấp 2 số 3 tới Phái bộ Nam Sudan, cũng như cam kết của Việt Nam tiếp tục đóng góp sâu rộng vào hoạt động GGHB LHQ, nỗ lực trở thành cơ sở huấn luyện GGHB của khu vực.

Lớp học tại Khóa huấn luyện Sĩ quan tham mưu Liên hợp quốc tại Việt Nam. (Ảnh: Lê An)

Nhân dịp này, ông Julian Bower cũng chúc mừng Việt Nam đã tiếp tục đảm nhiệm vai trò Chủ tịch luân phiên Hội đồng Bảo an LHQ trong tháng 4 với chương trình nghị sự bao gồm các cuộc thảo luận cấp Bộ trưởng về Hành động bom mìn và Bảo vệ cơ sở hạ tầng dân sự.

Trưởng đoàn giảng viên GPOI tin tưởng, khóa huấn luyện sẽ góp phần nâng cao năng lực của Việt Nam tổ chức khóa huấn luyện tương tự cũng như sử dụng chương trình, tài liệu của khóa học huấn luyện để hỗ trợ các hoạt động huấn luyện khác.

Bày tỏ niềm vui khi Việt Nam đã cử một giảng viên làm việc tại Trung tâm Huấn luyện GGHB Australia trong hai năm, ông Julian Bower cho biết, GPOI mong muốn được tiếp tục hợp tác với Cục GGHB Việt Nam để tổ chức thành công khóa học huấn luyện theo hình thức kết hợp này, làm cơ sở để hỗ trợ Việt Nam tham gia ngày càng sâu rộng vào hoạt động GGHB LHQ.

Cục GGHB Việt Nam đã chủ trì, phối hợp tổ chức các khóa huấn luyện sĩ quan tham mưu LHQ do GPOI hỗ trợ từ năm 2017. Tổ chức khóa huấn luyện góp phần tích lũy kinh nghiệm, nâng cao năng lực trong tổ chức các khóa huấn luyện quốc tế về GGHB LHQ, hướng tới mục tiêu xây dựng cơ sở huấn luyện GGHB LHQ của Việt Nam thành cơ sở huấn luyện chất lượng trong khu vực. Khóa huấn luyện cũng góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam với Hoa Kỳ, EU và các đối tác trong lĩnh vực GGHB LHQ.

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/khai-mac-khoa-huan-luyen-si-quan-tham-muu-lien-hop-quoc-tai-viet-nam-142247.html