Trong quý 1/2024, lãi ròng của Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (mã cổ phiếu KDH) đã giảm 68% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, doanh nghiệp này đang đẩy mạnh việc triển khai dự án The Solina với quy mô hơn 16 ha tại TP.Hồ Chí Minh.
Trong năm 2024, KDH dự kiến bàn giao nhà tại dự án The Privia, đồng thời các dự án khác cũng đang hoàn thiện các điều kiện pháp lý để xúc tiến đầu tư, xây dựng.
Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (mã cổ phiếu KDH) cho biết sẽ, sẽ cùng đối tác Singapore khởi công 2 dự án lớn trong năm nay; đồng thời, Khu công nghiệp Lê Minh Xuân (TP.Hồ Chí Minh) sẽ được đưa vào kinh doanh từ năm sau.
Đại gia bất động sản Keppel ghi nhận lãi ròng đạt gần 4,1 tỷ SGD năm 2023, tương đương hơn 3 tỷ USD. Đây là mức lợi nhuận cao kỷ lục từ trước đến nay của doanh nghiệp.
Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (KDH) vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
Cả năm 2023, Nhà Khang Điền ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 2.100 tỷ đồng, giảm 28%. Lợi nhuận sau thuế cũng sụt giảm hơn 30%, xuống còn 730 tỷ đồng.
BSC Equity Research đánh giá, việc bán vốn cho Keppel Land tại hai dự án Emeria và Clarita không chỉ giúp Nhà Khang Điền này củng cố năng lực tài chính mà còn là 'liều thuốc thử' để doanh nghiệp này hướng đến kế hoạch hợp tác triển khai hai đại dự án khác với quy mô lớn hơn là Khu dân cư Tân Tạo (quy mô 329 ha) và Khu đô thị Phong Phú 2 (quy mô 132,9 ha).
Dù thị trường bất động sản dần phục hồi, sức mạnh của doanh nghiệp nội có thể trở lại, nhưng theo các chuyên gia, cán cân trong cuộc đua M&A được dự báo tiếp tục nghiêng về phía khối ngoại.
Với việc thông qua kế hoạch chào bán riêng lẻ 110 triệu cổ phiếu cho đối tác chiến lược, Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (mã cổ phiếu KDH) có thể muốn dồn lực để thực hiện nghĩa vụ tài chính và giải phóng mặt bằng tại 2 đại dự án.
Vốn đầu tư là một trong những vấn đề khó khăn nhất hiện nay của DN BĐS, năm 2024 các DN sẽ tiếp tục phải thay đổi chiến lược thu hút vốn của mình.
Trong bối cảnh thị trường bất động sản còn nhiều thách thức, việc diễn ra một số thương vụ M&A lớn với giá trị hàng trăm triệu USD cận dịp Tết đã một phần tạo động lực tích cực. Các chuyên gia dự báo, thị trường M&A bất động sản sẽ sôi động hơn trong năm 2024.
Dòng vốn FDI vào lĩnh vực bất động sản vẫn tiếp tục tăng đang là yếu tố quan trọng thúc đẩy hoạt động mua bán – sáp nhập (M&A) trong lĩnh vực này.
10 năm theo đuổi ước mơ trở thành giảng viên Violin, Lê Nguyễn Mai Anh (quê ở Đà Nẵng) đã nhận được 'quả ngọt' đầu tiên. Đó là thành tích thủ khoa đầu vào ngành Violin, tại Học viện Âm nhạc Huế.
Đam mê âm nhạc từ những ngày còn nhỏ, Siu Nông xuất sắc thi đậu vào Học viện Âm nhạc Huế, với thành tích thủ khoa ngành Guitar. Nhưng trên hành trình còn đang dang dở phía trước, gánh nặng tài chính là nỗi lo khiến Siu Nông không biết có thể tiếp tục theo đuổi ước mơ hay không.
Chiều tối ngày 8/1, 65 sinh viên nhận học bổng chương trình 'Nâng bước thủ khoa 2023' đã về TP. HCM có chuyến trải nghiệm tàu buýt đường sông và tham quan tòa nhà Landmark81.
Theo Cushman & Wakefield Việt Nam, một lượng lớn nguồn vốn của các nhà đầu tư ngoài nước lên đến hàng tỷ USD sẽ đổ vào thị trường bất động sản Việt Nam trong giai đoạn 2024 - 2026.
Các chuyên gia nhận định, Việt Nam đã và đang tiếp tục lọt vào tầm ngắm của một lượng lớn nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) nhờ vào sự ổn định về chính trị cũng như những chính sách khuyến khích đầu tư. Điều này đã thúc đẩy nền kinh tế tăng trưởng nhanh, trong đó thị trường BĐS Việt Nam cũng ghi nhận đà tăng đáng kể cả về số lượng và giá trị giao dịch từ hoạt động sáp nhập - mua lại (M&A).
Một lượng vốn lớn đến từ nhà đầu tư nước ngoài dự kiến sẽ hoàn tất và đổ vào thị trường bất động sản Việt Nam giai đoạn 2024-2026, bởi nhiều giao dịch đã, đang trong quá trình đàm phán khá tích cực…
Trở ngại chủ yếu đối với bên mua vẫn nằm ở việc tìm kiếm những cơ hội có chất lượng tốt, có dòng thu nhập ổn định. Nguyên nhân từ tính pháp lý, độ chênh về kỳ vọng giá cả từ cả hai phía, và quy trình bồi thường.
Dự báo lãi ròng cả năm nay của Nhà Khang Điền (mã cổ phiếu KDH) có thể tăng 12% so với năm 2022 khi dự án trọng điểm hơn 1.000 căn hộ của doanh nghiệp này vừa được phép mở bán.
Tập đoàn Nam Long (mã cổ phiếu NLG) vừa cho biết lãi ròng quý 3/2023 tăng gấp 8,4 lần so với cùng kỳ năm 2022. Bất chấp các khó khăn chung của thị trường bất động sản, dự kiến doanh nghiệp này sẽ hoàn thành 98% mục tiêu lãi năm nay.
Với sự tham gia của 150 nhà đầu tư và quản lý tài sản, hội nghị nhà đầu tư năm 2023 do VinaCapital tổ chức ghi nhận con số kỷ lục tính từ năm 2005.
Bất chấp thị trường bất động sản trên toàn thế giới nhìn chung tạm thời suy thoái, thị trường bất động sản Việt Nam vẫn tiếp tục thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư nước ngoài…
Bất chấp thị trường tạm thời suy thoái, tiềm năng của thị trường bất động sản Việt Nam vẫn tiếp tục thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư và quỹ đầu tư nước ngoài.
Tính đến cuối tháng 8, tổng vốn đầu tư nước ngoài đầu tư vào lĩnh vực kinh doanh bất động sản khoảng 1,76 tỉ đô la Mỹ, đứng vị trí thứ 2 về thu hút vốn FDI.
Đến cuối tháng 8/2023, trong nguồn vốn FDI rót vào thị trường bất động sản Việt Nam thì lĩnh vực kinh doanh bất động sản vẫn bám trụ ở vị trí thứ 2 về thu hút vốn FDI với hơn 1,76 tỷ USD.
Không chỉ có kết quả kinh doanh kém sắc, chất lượng tài sản của Công ty TNHH Keppel Land Việt Nam cũng ở tình trạng rất xấu khi hầu hết tài sản nằm ở các khoản phải thu và vốn chủ sở hữu âm hàng trăm tỷ đồng.
Trong giai đoạn 2021 - 2022, kết quả kinh doanh của Công ty TNHH Keppel Land Việt Nam khá bết bát với khoản lỗ sau thuế hàng chục tỷ đồng mỗi năm.
Các nhà đầu tư Singapore tiếp tục dẫn đầu danh sách gần 50 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào lĩnh vực kinh doanh bất động sản tại Việt Nam.
Trong bối cảnh thị trường chung tiếp tục tăng điểm và chưa thấy dấu hiệu phân phối, bất động sản là một trong các nhóm cổ phiếu tăng giá mạnh khi được nhiều nhà đầu tư quan tâm.
Trong bối cảnh thị trường M&A bất động sản suy giảm mạnh về giá trị thương vụ, bất động sản công nghiệp vẫn là phân khúc được nhà đầu tư quan tâm nhất.
Số lượng các chủ đầu tư có nhu cầu tìm kiếm đối tác để chuyển nhượng hoặc hợp tác đầu tư dự án rất lớn. Thay vì giữ vững 'kỳ vọng được giá', các chủ đầu tư dần thể hiện thiện chí thương lượng với mong muốn đàm phán sớm đạt được thành công.
Trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp nội đang ở thế 'sức cùng, lực kiệt', không ít nhà đầu tư ngoại lắm tiền nhiều của đang mạnh tay rót tiền vào các dự án bất động sản tại Việt Nam. Dòng vốn ngoại là 'phao cứu sinh' nhưng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ.