Indonesia bồi thường cho các nhân viên bầu cử bị ốm hoặc tử vong

Ủy ban Bầu cử Quốc gia Indonesia (KPU) thông báo kế hoạch bồi thường cho những nhân viên Ban tổ chức tại các điểm bỏ phiếu (KPPS) trong cuộc tổng tuyển cử vừa qua không may bị ốm và tử vong trong quá trình làm nhiệm vụ.

Cử tri bỏ phiếu ở Banda Aceh ngày 17/4. (Ảnh minh họa. Nguồn: AFP)

Chủ tịch KPU, ông Hasyim Asy'ari, nhấn mạnh việc bồi thường cho những người này được xếp vào nhóm trợ cấp tai nạn lao động, có cơ chế và cơ sở pháp lý rõ ràng tại “Quy định KPU năm 2022” và Quyết định số 1 của KPU.59 năm 2023 để phục vụ cuộc bầu cử năm 2024.

Mức bồi thường căn cứ theo thông tư của Bộ Tài chính Indonesia, với số tiền là 36 triệu IDR (khoảng 2.300 USD) và 10 triệu IDR (647 USD) chi phí tang lễ cho mỗi người tử vong. Những người bị ốm sẽ được Bộ Y tế Indonesia hỗ trợ toàn bộ chi phí khám chữa bệnh.

Trong cuộc tổng tuyển cử vừa qua, KPU ghi nhận tổng cộng 3.909 trường hợp nhân viên tổ chức bầu cử ở cấp địa phương bị ốm trong hoặc sau khi thực hiện nhiệm vụ tại các điểm bỏ phiếu và tiến hành kiểm phiếu sơ bộ vào ngày 14-15/2.

Trong khi đó, tính đến ngày 16/2, cơ quan này ghi nhận 35 người trong ban tổ chức bầu cử tại 16 tỉnh trên toàn quốc, trong đó có 9 nhân viên an ninh địa phương, tử vong trong khi làm nhiệm vụ.

Trong cuộc tổng tuyển cử năm 2019, có tới 894 nhân viên của các KPPS đã tử vong trong khi làm nhiệm vụ (chủ yếu do các bệnh huyết áp cao, tim mạch, tiểu đường) và 5.175 người bị ốm.

Để chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử lần này và đảm bảo nhân viên bầu cử có đủ sức khỏe, KPU đã giới hạn độ tuổi đăng ký vị trí nhân viên KPPS là từ 17-55 tuổi và tổ chức kiểm tra sức khỏe cho họ.

Trong thời gian diễn ra cuộc bầu cử, KPU Jakarta cũng yêu cầu Văn phòng Y tế Jakarta chuẩn bị xe cứu thương ở mỗi khu vực bầu cử để hỗ trợ kịp thời trong tình huống các nhân viên KPPS có dấu hiệu kiệt sức.

Trong cuộc tổng tuyển cử năm nay, KPU đã tuyển 5,7 triệu nhân viên KPPS, trong đó có 12.765 người phục vụ cuộc bầu cử ở nước ngoài gồm 128 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Theo báo cáo, các nhân viên bầu cử bị quá tải với các nhiệm vụ liên quan tới phục vụ cử tri và kiểm phiếu. Họ gần như làm việc không ngừng trong 48 giờ, chỉ được nghỉ khi tới bữa ăn và giờ cầu nguyện của người Hồi giáo.

(theo TTXVN)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/indonesia-boi-thuong-cho-cac-nhan-vien-bau-cu-bi-om-hoac-tu-vong-261263.html