Huyện Lương Sơn bảo tồn giá trị di sản văn hóa

Được đầu tư tôn tạo và hoàn thành giai đoạn I vào cuối năm 2022, di tích Địa điểm Bác Hồ về thăm Tập đoàn sản xuất Chí Hòa tại xóm Dốc Phấn, xã Lâm Sơn là nguyện vọng của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Lương Sơn, đồng thời có ý nghĩa giáo dục truyền thống cách mạng, thể hiện đạo lý 'Uống nước nhớ nguồn'. Đến nay, di tích đón nhiều đoàn khách là lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các tỉnh, thành phố và người dân đến tham quan, tìm hiểu.

Du khách khám phá hang Chổ - di tích khảo cổ cấp quốc gia nằm ở dãy núi Sáng, xã Cao Sơn (Lương Sơn).

Đồng chí Bùi Quốc Hoàn, Phó Chủ tịch UBND huyện Lương Sơn cho biết: Huyện xác định di sản văn hóa (DSVH) là tài sản quý giá của cộng đồng, có vai trò to lớn trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước, đáp ứng nhu cầu về văn hóa ngày càng cao của nhân dân và góp phần xây dựng, phát triển nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Di tích Địa điểm Bác Hồ về thăm Tập đoàn sản xuất Chí Hòa là một trong những công trình tiêu biểu được đầu tư tôn tạo trong những năm gần đây nhằm bảo tồn, phát huy giá trị di sản.

Theo thống kê, toàn huyện có 45 di tích, bao gồm 9 di tích thắng cảnh, 2 di tích lịch sử cách mạng, 30 di tích lịch sử văn hóa, 5 di tích khảo cổ. Hiện có 16 di tích xếp hạng, trong đó 8 di tích cấp quốc gia, 8 di tích cấp tỉnh. Từ năm 2018 đến nay, bằng nhiều nguồn vốn, một số di tích đã được trùng tu, tôn tạo, như: đình Quèn Thị - xã Cao Dương hoàn thành năm 2019 từ nguồn kinh phí của nhân dân đóng góp và cá nhân sư thầy Thích Đạo Thịnh ủng hộ; đình Hàng Xã, xã Cao Thắng (cũ) hoàn thành năm 2018 từ nguồn kinh phí của nhân dân đóng góp. Công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản có những chuyển biến, bước đầu khai thác các giá trị DSVH phục vụ du lịch, có tác dụng giáo dục truyền thống, giữ gìn bản sắc văn hóa địa phương.

Bên cạnh đó, hoạt động truyền dạy và phát huy DSVH phi vật thể được đẩy mạnh thông qua mở các lớp tập huấn, xây dựng và triển khai kế hoạch chuyên đề. Từ năm 2020 đến nay, huyện đã tổ chức 2 lớp tập huấn kỹ năng trình tấu chiêng Mường; 1 lớp tập huấn phổ biến, hướng dẫn các làn điệu dân ca, điệu múa dân tộc Mường; xây dựng Kế hoạch về bảo tồn và phát huy giá trị các DSVH phi vật thể Mo Mường, trang phục dân tộc Mường, tiếng nói, chữ viết Mường… Thực hiện Nghị định số 62/2014/NĐ-CP ngày 25/6/2014 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân Nhân dân”, "Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực DSVH phi vật thể, huyện lập hồ sơ đề nghị cho bà Nguyễn Thị Hình, xã Lâm Sơn được Nhà nước xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Ưu tú trong lĩnh vực chiêng Mường, mo Mường.

Cũng theo đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện, công tác tuyên truyền, quản lý, bảo tồn, phát huy các DSVH được cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và được đông đảo người dân ủng hộ. Các lễ hội trên địa bàn tổ chức đúng quy định, nghi thức trong lễ hội diễn ra trang trọng, tiết kiệm, phù hợp với thuần phong mỹ tục địa phương. Phần hội phong phú, hấp dẫn tạo sức lan tỏa, lôi cuốn, thu hút đông đảo sự tham gia của người dân. Phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng phát triển mạnh về số lượng và chất lượng, duy trì 146 đội văn nghệ với hơn 2.100 thành viên. Kết quả trên đóng góp quan trọng vào xây dựng và phát triển văn hóa địa phương, tạo động lực xây dựng nông thôn mới.

Để tăng cường bảo tồn và phát huy các DSVH, huyện Lương Sơn đang tích cực triển khai các giải pháp huy động sức mạnh của toàn xã hội trong trùng tu, tu bổ, tôn tạo, quản lý và phát huy giá trị của di tích. Gắn bảo tồn giá trị các DSVH phi vật thể với nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về DSVH, quảng bá giá trị nổi bật của các DSVH trên phương tiện tuyên truyền cổ động trực quan, truyền thông thu hút khách du lịch, nâng cao nhận thức, thái độ ứng xử văn hóa, văn minh cùng ý thức giữ gìn, bảo vệ DSVH của người dân và du khách. Huyện chủ động phối hợp với các cấp, ngành trong công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, đánh giá, thống kê số liệu chuyên ngành di sản. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra nhằm phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm, góp phần phát huy hiệu quả giá trị lịch sử văn hóa của các di tích, lễ hội gắn với di tích. Đề cao trách nhiệm bảo vệ, khai thác giá trị các DSVH ở địa phương một cách bền vững.

Lạc Bình

Nguồn Hòa Bình: http://www.baohoabinh.com.vn/16/181001/huyen-luong-son-bao-tongia-tri-di-san-van-hoa.htm