Huyện Lạc Thủy đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật

Thời gian qua, huyện Lạc Thủy chú trọng thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL). Qua đó góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển KT-XH.

Cán bộ Trung tâm Y tế huyện Lạc Thủy hướng dẫn cách sơ cứu người bị đuối nước cho học sinh trường TH&THCS xã Hưng Thi.

Trung tuần tháng 5, Huyện Đoàn Lạc Thủy phối hợp với Đoàn Thanh niên xã Hưng Thi, Công an xã tổ chức truyền thông tuyên truyền phòng, chống đuối nước, tai nạn thương tích, phòng chống ma túy và bạo lực học đường cho 345 học sinh trường TH&THCS xã Hưng Thi. Tại buổi truyền thông, học sinh được cung cấp những kiến thức hữu ích, nhận dạng các loại ma túy; một số kỹ năng về phòng ngừa, đấu tranh với tệ nạn ma túy và tương tác bằng những câu hỏi trắc nghiệm; phương pháp nhận biết các loại thức uống phổ biến trong giới trẻ hiện nay có ma túy hay không và các vấn đề liên quan đến bạo lực học đường. Đồng thời, các em được cán bộ Trung tâm Y tế huyện Lạc Thủy hướng dẫn cách phòng, chống đuối nước, cách sơ cứu khi gặp người bị đuối nước và tai nạn thương tích.

Hàng năm, huyện Lạc Thủy ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn về tuyên truyền, PBGDPL; kiện toàn Hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp. Xây dựng nội dung tuyên truyền đa dạng, phong phú, phù hợp từng đối tượng, địa bàn; bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật cấp huyện, cấp xã đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác tuyên truyền, PBGDPL... Trong 6 tháng đầu năm, Phòng Tư pháp huyện tổ chức 24 hội nghị tuyên truyền, PBGDPL với 1.493 lượt người tham dự; tổ chức 1 hội thi thu hút 250 người tham dự; tuyên truyền qua phương tiện thông tin đại chúng 9.956 lượt phát thanh với 156.358 lượt người tiếp cận thông tin. Hoạt động của các tổ hòa giải tại cơ sở phát huy hiệu quả tích cực, toàn huyện có 112 tổ hòa giải với 679 hòa giải viên. Trong 6 tháng, toàn huyện tiếp nhận, hòa giải 35 vụ việc, hòa giải thành 23 vụ việc, 5 vụ việc chuyển theo thẩm quyền.

Ngoài ra, việc xây dựng tủ sách pháp luật, bổ sung tài liệu pháp luật được chú trọng, hoạt động quản lý, khai thác tủ sách pháp luật ngày càng hiệu quả. Toàn huyện có 21 tủ sách pháp luật tại các xã, thị trấn, hàng năm được bổ sung thêm các loại sách, báo, tờ rơi, tờ gấp, hỏi - đáp pháp luật, cơ bản đáp ứng nhu cầu tham khảo, tìm hiểu pháp luật của cán bộ và Nhân dân. Đến nay, toàn huyện có 97 mô hình, câu lạc bộ về pháp luật, trong đó có 92 mô hình "Chi hội phụ nữ không có người thân vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội”; 5 câu lạc bộ "Phụ nữ với pháp luật ”; 1 mô hình "Tự quản về AN-TT". Công tác theo dõi thi hành pháp luật, tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính được thực hiện thường xuyên.

Đánh giá về công tác tuyên truyền, PBGDPL, đồng chí Nguyễn Ngọc Vân, Phó Chủ tịch UBND huyện Lạc Thủy cho biết: Thời gian qua, huyện đã triển khai, thực hiện công tác tuyên truyền, PBGDPL có hiệu quả, phát huy được vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành, tổ chức chính trị - xã hội. Thông qua tuyên truyền đã truyền tải được các quy định của pháp luật, quan điểm chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền đến với Nhân dân. Các hình thức, biện pháp PBGDPL được áp dụng thiết thực, gần gũi, phù hợp từng đối tượng và điều kiện tuyên truyền. Công tác PBGDPL đảm bảo tính liên tục, có hệ thống, gắn công tác tuyên truyền với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Thời gian tới, huyện tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền, PBGDPL, tập trung vào đối tượng là người dân tộc, vùng tôn giáo, thanh thiếu niên, hôn nhân - gia đình, đất đai và những lĩnh vực nổi cộm nhằm tăng cường truyền tải thông tin, nâng cao nhận thức pháp luật cho Nhân dân.

Đinh Thắng

Nguồn Hòa Bình: http://www.baohoabinh.com.vn/217/180309/huyen-lac-thuy-day-manh-cong-tac-tuyen-truyen-phap-luat.htm