Huyện Chợ Gạo: Phát huy vai trò Hội cơ sở để sâu sát với nạn nhân chất độc da cam

Đó là mục tiêu hoạt động của Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin (viết tắt là NNCĐDC) huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang trong nhiều năm qua, mang lại hiệu quả thiết thực, kịp thời giúp được rất nhiều gia đình NNCĐDC vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Qua đó, đã gắn kết được những trái tim nhân ái với những NNCĐDC. Làm được việc đó chính là thể hiện chức năng, vai trò của một tổ chức xã hội - từ thiện - Chủ tịch Hội NNCĐDC huyện Chợ Gạo Lê Văn Mơi chia sẻ.

Hiện huyện Chợ Gạo có đến 1.094 NNCĐDC (trong đó, có 145 người trực tiếp tham gia kháng chiến bị phơi nhiễm rồi di truyền sang đời con, cháu; còn lại là dân thường). Hầu hết, những gia đình có NNCĐDC phải đối mặt với nhiều khó khăn trong cuộc sống mưu sinh hằng ngày do mất sức lao động hoặc không còn khả năng lao động, họ rất cần sự hỗ trợ, giúp đỡ của mọi người mà nòng cốt chính là Hội NNCĐDC.

Do vậy, để làm tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình, trong những năm qua, Hội NNCĐDC từ huyện đến cơ sở tập trung tuyên truyền Chỉ thị 43 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam”; xây dựng và nâng cao chất lượng hoạt động Hội; đặc biệt chú trọng nhiều đối với Hội cơ sở.

Bởi lẽ, có thường xuyên sâu sát, gần gũi với các hoàn cảnh gia đình có NNCĐDC, làm tốt công tác khảo sát, tìm hiểu cuộc sống, sức khỏe, mức độ bệnh tật và tâm tư nguyện vọng từng nạn nhân, nhiệm vụ quan trọng đó không ai khác hơn là cán bộ Hội cơ sở…

Chủ tịch Hội NNCĐDC xã Lương Hòa Lạc thăm hỏi và tặng quà cụ Nguyễn Văn Hoằng, 83 tuổi (ấp An Lạc B) là NNCĐDC.

Chủ tịch Hội NNCĐDC xã Lương Hòa Lạc tâm sự: “Nhiều năm qua, tôi làm công tác Hội, được tiếp xúc với nhiều NNCĐDC, hiểu được mỗi hoàn cảnh, tôi càng thấy thương họ rất nhiều, nhất là những người già yếu, bệnh nặng nằm một chỗ; mỗi khi tôi tới thăm, họ rất vui mừng. Gặp được cán bộ Hội, được trò chuyện, trải lòng, họ càng có niềm tin và cố gắng phấn đấu để vượt qua số phận”.

Hằng năm, Hội các cấp của huyện Chợ Gạo đã vận động trên 1 tỷ đồng và tùy theo từng trường hợp cụ thể, Hội đã tổ chức sửa chữa, xây và trao tặng “Mái ấm da cam”, trợ vốn cho sinh kế của gia đình NNCĐDC, tổ chức các đoàn đến thăm hỏi, tặng quà cho gia đình NNCĐDC vào những dịp lễ, tết. Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2023, Hội các cấp của huyện Chợ Gạo đã vận động tổng số tiền trên 800 triệu đồng để hỗ trợ, giúp đỡ cho NNCĐDC.

Ông Lê Văn Mơi, Chủ tịch Hội NNCĐDC huyện Chợ Gạo cho biết, toàn huyện có 1.317 hội viên là những người luôn tậm huyết với Hội đang sinh hoạt ở 19/19 hội cơ sở, trong đó có 724 hội viên là NNCĐDC; 100% ấp (131/131) đều có thành lập được Chi hội và hoạt động có hiệu quả.

Trong những năm qua, nhờ sự nhạy bén và năng nổ trong hoạt động của cán bộ và hội viên nên các cấp Hội ở huyện Chợ Gạo có sự gắn kết chặt chẽ giữa những nhà hảo tâm, các tổ chức từ thiện - xã hội với những cảnh đời bất hạnh do ảnh hưởng của chất độc hóa học để lại trong cuộc chiến đã đi qua.

Điều đáng ghi nhận ở đây, trong thời gian qua, công tác vận động của Hội luôn được sự đồng tình của các cơ quan, đơn vị, các nhà hảo tâm và người dân tham gia bằng vật chất và cả tinh thần; các đoàn thể có sự phối hợp thường xuyên, chặt chẽ. Hội luôn có sự đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, đoàn kết, sáng tạo; tìm nguồn vận động để giúp đỡ, chăm sóc NNCĐDC trên địa bàn huyện.

LÊ HUỲNH

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/xa-hoi/202306/huyen-cho-gao-phat-huy-vai-tro-hoi-co-so-de-sau-sat-voi-nan-nhan-chat-doc-da-cam-982544/