Cấp phát gần 50 nghìn liều vắc-xin phòng bệnh dại trên đàn chó, mèo

Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y (Sở Nông nghiệp và PTNT Bắc Giang), toàn tỉnh có gần 220 nghìn con chó, mèo. Hiện tình hình bệnh dại ở một số địa phương trên cả nước diễn biến phức tạp nên đơn vị đã cấp phát gần 50 nghìn liều vắc-xin phòng bệnh dại cho các huyện, thị xã, TP để thực hiện công tác tiêm phòng.

Tổng kinh phí mua vắc-xin hơn 780 triệu đồng, trong đó ngân sách tỉnh hỗ trợ gần 400 triệu đồng, số còn lại do người chăn nuôi đối ứng.

Số vắc-xin được phân bổ cho 10 huyện, thị xã, TP, trong đó Tân Yên 8 nghìn liều, Lạng Giang 6,5 nghìn liều; các huyện Lục Nam, Lục Ngạn mỗi nơi 6 nghìn liều; thị xã Việt Yên và 2 huyện Hiệp Hòa, Yên Thế mỗi nơi được phân bổ 5 nghìn liều...

Ngoài số vắc-xin trên, các địa phương bố trí thêm kinh phí mua vắc-xin để hỗ trợ người dân tiêm phòng bệnh dại đối với đàn chó, mèo; phấn đấu hoàn thành tiêm phòng trong tháng 6 tới.

 Cán bộ thú y tiêm vắc-xin phòng bệnh dại tại huyện Lạng Giang.

Cán bộ thú y tiêm vắc-xin phòng bệnh dại tại huyện Lạng Giang.

Từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận 34 trường hợp tử vong do bệnh dại tại 19 tỉnh, TP, tăng 40% so với cùng kỳ năm 2023. Trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã ghi nhận 1 trường hợp dương tính với vi rút dại trên chó tại huyện Lục Ngạn và 1 trường hợp tử vong trên người do bệnh dại tại huyện Sơn Động. Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, toàn tỉnh có hơn 3 nghìn trường hợp bị chó, mèo nghi dại cắn phải đến các cơ sở y tế để tiêm vắc-xin phòng bệnh.

Về trường hợp tử vong do mắc bệnh dại ở Sơn Động, đại diện Bệnh viện Bãi Cháy (Quảng Ninh) cho biết, ngày 26/4, Bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân nghi mắc bệnh dại là anh Đặng Văn N (SN 1982) ở thôn Mùng, xã Dương Hưu (Sơn Động). Trước đó, ngày 25/4, bệnh nhân xuất hiện đau cơ, đau lưng, tê 2 chân, vận động khó khăn. Đến ngày 26/4, bệnh nhân đi khám tại Bệnh viện Bãi Cháy và nhập viện điều trị. Ngày 28/4, người bệnh có biểu hiện sợ nước, gió, tiếng động và thỉnh thoảng có những cơn rối loạn tâm thần, nhổ nước bọt nhiều và tử vong ngày 30/4.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh đã lấy mẫu bệnh phẩm gửi Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư, kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm dương tính với vi rút dại. Theo người nhà bệnh nhân, từ tháng 5/2023, anh N bị chó cắn, bệnh nhân không tiêm phòng.

Sau khi nhận được thông tin, Chi cục Chăn nuôi và Thú y Bắc Giang đã phối hợp với cơ quan chuyên môn ở địa phương triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, rà soát, thống kê đàn chó, mèo để quản lý, tiêm phòng vắc-xin dại.

Chi cục Chăn nuôi và Thú y khuyến cáo, mùa hè là thời điểm dễ phát bệnh dại trên động vật, trong khi đó tỷ lệ tiêm phòng vắc-xin dại cho đàn chó, mèo còn thấp. Do đó, các địa phương cần tăng cường quản lý đàn chó, mèo. Hướng dẫn, yêu cầu các chủ hộ cam kết khai báo, tiêm vắc-xin phòng bệnh dại cho chó, mèo; không để chó, mèo thả rông, phải đeo rọ mõm khi đưa ra đường, nơi công cộng.

Đẩy mạnh tuyên truyền trong cộng đồng dân cư nhằm nâng cao nhận thức của người dân về mức độ nguy hiểm của bệnh dại đối với con người và biện pháp phòng tránh; người dân không chủ quan, khi bị chó, mèo cắn cần chủ động đến cơ sở y tế khám, điều trị kịp thời…

Tin, ảnh: Nguyễn Hưởng

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.vn/cap-phat-gan-50-nghin-lieu-vac-xin-phong-benh-dai-tren-dan-cho-meo-103741.bbg