Huy động sức mạnh toàn dân xây dựng địa phương

Chúng tôi về xã Hưng Điền A, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An vào một ngày giữa tháng 7/2023 và thật sự ngỡ ngàng trước những đổi thay của vùng đất nơi biên cương. Kết quả ấy chính là nỗ lực của Đảng ủy, chính quyền trong việc lãnh, chỉ đạo các ngành, đoàn thể và người dân thực hiện phong trào thi đua yêu nước.

Diện mạo khởi sắc

Thời gian qua, Đảng ủy, chính quyền xã quan tâm lãnh, chỉ đạo MTTQ và các đoàn thể nâng cao chất lượng hoạt động theo hướng gần dân, sát dân, lắng nghe và nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân. Từ đó, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đề ra.

Phó Chủ tịch UBND xã Hưng Điền A - Phạm Minh Phụng cho biết: “Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của các tầng lớp nhân dân, từ đó, huy động sức mạnh toàn dân chung tay cùng cấp ủy Đảng, chính quyền xây dựng địa phương ngày càng đổi mới”.

Công tác tuyên truyền được xã Hưng Điền A xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng

Nhiều mô hình Dân vận khéo nhận được sự hưởng ứng tích cực của người dân. Nổi bật là các mô hình: Tuyến đường hoa thanh niên; Cụm dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp, thanh bình; Hố chứa rác bảo vệ thực vật;... Thời gian qua, địa phương huy động trên 99 tỉ đồng (trong đó, người dân đóng góp trên 5 tỉ đồng, doanh nghiệp đóng góp gần 2 tỉ đồng) để xây dựng các công trình giao thông nông thôn.

Đến nay, diện mạo nông thôn thay đổi, các tuyến đường trục xã, trục ấp đều được bêtông hóa và nhựa hóa. Hệ thống đèn chiếu sáng phủ kín các trục đường chính theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Nhằm góp phần bảo vệ môi trường, xã thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt, chất thải và nước thải trong sản xuất, chăn nuôi đúng quy định.

Đời sống nâng cao

Công tác xây dựng Đảng luôn được xã chú trọng. Tổ chức bộ máy và cán bộ từ xã đến cơ sở thường xuyên được củng cố, kiện toàn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đến nay, Đảng bộ xã có 122 đảng viên, sinh hoạt ở 11 chi bộ trực thuộc. Thời gian qua, Đảng ủy xã tập trung lãnh, chỉ đạo việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Ông Phạm Minh Phụng cho biết thêm: “Nghị quyết số 06-NQ/ĐU về thực hiện Chương trình đột phá bố trí, ổn định dân cư trên địa bàn xã bước đầu được triển khai. Ngoài ra, Nghị quyết số 08-NQ/ĐU của Ban Chấp hành Đảng bộ xã về việc thực hiện Chương trình xây dựng cánh đồng lớn gắn với ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn xã giai đoạn 2020-2025 được triển khai đạt kết quả tích cực. Theo đó, xã xây dựng vùng lúa ứng dụng công nghệ cao được 750/3.800ha. Địa bàn xã có Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Cây Trôm được lãnh đạo cấp trên đánh giá là 1 trong 63 hợp tác xã tiêu biểu toàn quốc về liên kết sản xuất”.

Xã Hưng Điền A xây dựng vùng lúa ứng dụng công nghệ cao được 750/3.800ha

Người dân sản xuất trong vùng lúa ứng dụng công nghệ cao áp dụng cơ giới hóa và các tiến bộ khoa học - kỹ thuật trong canh tác theo hướng bền vững như sạ thưa, bón phân cân đối, sử dụng phân bón hữu cơ, chế phẩm sinh học,... Từ đó, góp phần bảo vệ môi trường, giảm chi phí sản xuất, lợi nhuận cao hơn các hộ dân sản xuất ngoài mô hình từ 2-3 triệu đồng/ha/vụ.

Chị Nguyễn Ngọc Chuẩn (ấp Gò Xoài) chia sẻ: “Gia đình tôi có 2,5ha lúa trong vùng ứng dụng công nghệ cao. Tham gia hợp tác xã cũng như được liên kết sản xuất nên vật tư đầu vào được cung ứng kịp thời và bảo đảm chất lượng. Sản phẩm làm ra được bao tiêu với giá cả ổn định, không bị thương lái ép giá nên chúng tôi an tâm”.

Ngoài cây lúa, nhiều hộ dân còn đầu tư nuôi bò, chuyển đổi cây trồng (xoài, mít, bưởi, sầu riêng,...). Đời sống người dân được cải thiện, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 54 triệu đồng/năm. Công tác chăm lo cho hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn được quan tâm. Hộ nghèo hiện còn 46 hộ (chiếm 3,58%), xã phấn đấu đến cuối năm 2023 giảm thêm 13 hộ nghèo.

Cùng với việc thúc đẩy phát triển KT-XH, xã chú trọng bảo đảm quốc phòng - an ninh, giữ vững trật tự, an toàn xã hội thông qua việc xây dựng, củng cố quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc. Mối quan hệ hợp tác với các xã của huyện Svay Chrum, tỉnh Svay Rieng, Vương quốc Campuchia luôn được tăng cường, củng cố, mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác cùng phát triển.

Công tác tuyên truyền, vận động được xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm củng cố niềm tin của người dân và khơi dậy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi nghị quyết đề ra cũng như xây dựng vùng biên ngày càng phát triển, đời sống người dân ngày càng nâng cao./.

Ngọc Mận

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/huy-dong-suc-manh-toan-dan-xay-dung-dia-phuong-a159264.html