HTX tiêu biểu trong sản xuất nông nghiệp

Với mục tiêu chuyển đổi cơ cấu cây trồng, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, hỗ trợ nhau tiêu thụ sản phẩm, liên kết phát triển bền vững, HTX nông nghiệp An Phú, tổ 2, phường Chiềng An, Thành phố, là HTX tiêu biểu của tỉnh, đã tạo việc làm, thu nhập ổn định cho các thành viên và nhiều lao động.

Thành viên Hợp tác xã nông nghiệp An Phú, Thành phố chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc na Thái.

Thành lập năm 2019, ban đầu 10 thành viên; đến nay, HTX đã có 18 thành viên và 26 hộ liên kết sản xuất 40 ha cây ăn quả, gồm mận, thanh long ruột đỏ, na, trên địa bàn huyện Mai Sơn và Thành phố, vốn điều lệ trên 2 tỷ đồng. Anh Quàng Văn Chung, Giám đốc HTX, cho biết: Các hộ đã lựa chọn giống cây ăn quả phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương, thực hiện trồng mới, ghép cải tạo các vườn cây ăn quả lâu năm, để đem lại năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế. Đến nay, 100% diện tích cây ăn quả của HTX đạt tiêu chuẩn VietGAP. Mỗi năm HTX thu hoạch gần 500 tấn quả các loại, thu trên 13 tỷ đồng; các thành viên và các hộ liên kết của HTX đều có thu nhập từ 200 - 300 triệu đồng/năm.

Thanh long ruột đỏ là cây trồng chủ lực của HTX. Các hộ đã áp dụng các biện pháp kỹ thuật nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Đặc biệt, các hộ thành viên đã áp dụng kỹ thuật rải vụ, thu hoạch sản phẩm đúng thời điểm để thuận lợi trong tiêu thụ sản phẩm. Vụ thu hoạch thanh long của HTX bắt đầu từ tháng 4 năm trước đến hết tháng 2 năm sau, mỗi năm cung cấp cho thị trường trong và ngoài tỉnh trên 150 tấn quả thanh long ruột đỏ, giá từ 15 nghìn đồng/kg trở lên. Từ đầu vụ đến nay, HTX đã thu hoạch 4 lứa, sản lượng gần 20 tấn quả, doanh thu hơn 300 triệu đồng.

Tham gia HTX từ những ngày đầu thành lập, anh Cầm Minh Thanh, bản Phứa Cón, phường Chiềng An, Thành phố, chia sẻ: Là thành viên HTX, tôi được tham gia các lớp tập huấn, chuyển giao kỹ thuật trồng cây ăn quả theo hướng hữu cơ của các cơ quan chuyên môn tổ chức; được HTX và các thành viên khác hỗ trợ thêm kinh nghiệm, kỹ thuật chăm sóc. Với 1,5 ha thanh long ruột đỏ, na, mận chín sớm, mỗi năm, gia đình tôi thu trên 20 tấn quả các loại, thu nhập từ 250 - 300 triệu đồng.

Là vụ đầu tham gia sản xuất mận chín sớm, anh Hà Văn Mạnh, bản Nà Phát, xã Nà Bó, huyện Mai Sơn, thành viên HTX, phấn khởi: Vụ mận năm nay, gia đình tôi áp dụng kỹ thuật đối với 100 gốc mận, thu hoạch sớm hơn gần 2 tháng so với vụ mận chính, giá bán trung bình từ 50-100 nghìn đồng/kg, đến thời điểm hiện tại, gia đình đã thu hoạch và bán được trên 3,5 tấn, thu trên 200 triệu đồng. Mận chín sớm có đầu ra sản phẩm ổn định hơn, giá bán cao hơn, hiệu quả kinh tế tốt hơn so với quả mận chính vụ.

Từ đầu năm đến nay, các thành viên HTX đã đẩy mạnh sản xuất hữu cơ an toàn theo tiêu chuẩn VietFarm, có sổ nhật ký theo dõi quy trình sản xuất, sử dụng phân bón hữu cơ, dùng thuốc bảo vệ thực vật trong danh mục cho phép, đúng liều lượng, đúng loại thuốc đối với từng loại bệnh trên cây trồng... Nhờ đó, sản phẩm có mẫu mã đẹp, chất lượng quả cao, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, giá bán cao hơn và hướng đến xuất khẩu.

Để duy trì tốt hoạt động liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, HTX nông nghiệp An Phú tiếp tục đẩy mạnh sản xuất cây ăn quả theo tiêu chuẩn VietFarm; tăng cường hoạt động quảng bá, giới thiệu sản phẩm, xây dựng cơ sở, dây chuyền chế biến sản phẩm mận và thanh long sấy dẻo, góp phần tăng thu nhập cho các thành viên.

Trường Sơn

Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/kinh-te/htx-tieu-bieu-trong-san-xuat-nong-nghiep-kX0DSqBIg.html