Hong Kong tham vọng trở thành trung tâm tài sản ảo quốc tế

Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) mong muốn sẽ trở thành trung tâm tài sản ảo quốc tế, củng cố vị trí là một trong những trung tâm tài chính toàn cầu.

Xây dựng chính sách về tài sản ảo

Giám đốc Sở Tài chính Hong Kong Trần Mậu Ba cho biết, Chính quyền Đặc khu hành chính Hong Kong sẽ tuyên bố chính sách phát triển Hong Kong có liên quan đến tài sản ảo tại Tuần lễ Khoa học công nghệ tài chính Hong Kong (Fintech Hong Kong) được tổ chức từ ngày 31/10 đến 4/11 tới đây tại đặc khu này.

Tuần lễ Khoa học công nghệ tài chính Hong Kong có chủ đề "vượt qua ranh giới, gặt hái lợi ích", thu hút sự tham gia của hơn 500 cơ quan trong, ngoài nước và hơn 200 diễn giả đến từ Trung Quốc đại lục, các nước Âu Mỹ và châu Á. Sự kiện chính dự kiến diễn ra vào ngày 31/10 và ngày 1/11.

Chính sách sẽ bao gồm tầm nhìn, chiến lược, chế độ quản lý của chính phủ để mở rộng khả năng tiếp cận của các nhà đầu tư với tài sản ảo và khởi động các dự án thử nghiệm nhằm nắm bắt ưu thế công nghệ do tài sản ảo mang lại.

"Chính sách sẽ nêu rõ lập trường của chính phủ để chứng minh cho cộng đồng tài sản ảo toàn cầu tầm nhìn của họ về việc phát triển Hong Kong thành một trung tâm tài sản ảo quốc tế, cũng như cam kết và quyết tâm khám phá sự đổi mới tài chính với cộng đồng tài sản ảo".

Ông Trần Mậu Ba cho biết, khoa học công nghệ tài chính của Hong Kong đang phát triển mạnh mẽ. Hiện tại có hơn 600 công ty khoa học công nghệ tài chính, trong đó hơn 1/3 đến từ các nước trên thế giới, với những ngành nghề như thanh toán di động, quản lý tài chính xuyên biên giới, quản lý đầu tư, giao dịch tài sản ảo.

Hong Kong, Trung Quốc. Ảnh: NYTimes

Ông Trần Mậu Ba đánh giá, với vị thế là trung tâm tài chính quốc tế, Đặc khu hành chính Hong Kong có ưu thế của một thị trường phát triển và có nhiều cơ hội phát triển trong tương lai.

Theo ông, chính sách “một nước, hai chế độ” mang lại cho Hong Kong vị thế và ưu thế đặc biệt. Luật Cơ bản vừa đảm bảo cho dòng vốn tự do ra, vào Hong Kong, vừa đảm bảo cho địa vị pháp lý của đồng đô la Hong Kong (HKD).

Theo ông, thị trường tài chính Hong Kong có lợi thế so sánh rõ rệt. Chính quyền mới đang áp dụng mô hình phát triển tích cực và chủ động hơn, tạo lợi thế và không gian phát triển mới cho thành phố. Nền kinh tế đất nước Trung Quốc nhìn chung đang có xu hướng tốt lên. Sự phát triển ổn định và thịnh vượng của đất nước là hậu thuẫn vững chắc nhất cho sự phát triển của Hong Kong trong tương lai.

Hong Kong đã đánh mất ngôi vị trung tâm tài chính hàng đầu châu Á vào tay đối thủ lâu đời là Singapore, sau nhiều năm bất ổn chính trị và chính sách phòng, chống dịch COVID-19 nghiêm ngặt khiến nền kinh tế phát triển chậm lại, nhiều doanh nghiệp đã rời đi.

Nhằm nhanh chóng khôi phục hoạt động kinh tế, chính quyền Hong Kong đã dỡ bỏ quy định cách ly tại khách sạn đối với khách nhập cảnh từ ngày 26/9, đồng thời hủy bỏ các quy định phòng chống COVID-19 như xét nghiệm acid nucleic trong vòng 48 giờ trước khi lên máy bay.

Thay vào đó, chỉ cần xuất trình chứng nhận xét nghiệm nhanh âm tính trong vòng 24 giờ, hủy bỏ hạn chế người chưa tiêm vaccine không được nhập cảnh, không giới hạn số người nhập cảnh mỗi ngày trong khuôn khổ chương trình “Dễ dàng đến với Hong Kong” và “Dễ dàng trở lại Hong Kong” áp dụng đối với các địa phương ở Trung Quốc đại lục và Khu hành chính đặc biệt Macao.

Nguồn Công dân & Khuyến học: https://congdankhuyenhoc.vn//hong-kong-tham-vong-tro-thanh-trung-tam-tai-san-ao-quoc-te-179221017151958194.htm