Hơn 700 tàu cá Quảng Ngãi nằm bờ do không đăng ký, đăng kiểm

Hiện nay, hơn 700 tàu cá tại tỉnh Quảng Ngãi thuộc diện '3 không' (không đăng ký, không đăng kiểm và không có giấy phép khai thác thủy sản). Ngành chức năng tỉnh Quảng Ngãi đã báo cáo tình trạng này với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tìm biện pháp giải quyết.

Cán bộ Chi cục thủy sản, Sở NN-PTNT tỉnh Quảng Ngãi đang hướng dẫn ngư dân Phạm Thanh Sao, trú xã Nghĩa An, thành phố Quảng Ngãi, chủ tàu cá QNg. 7611-TS thực hiện các thủ tục liên quan. Ông Sao cho biết, tàu cá này ông mua của một ngư dân khác cách đây đã lâu, chỉ có giấy viết tay nhưng không làm thủ tục sang tên, đăng ký đăng kiểm lại tàu cá.

Cán bộ Chi cục thủy sản tỉnh Quảng Ngãi hướng dẫn ông Phạm Thanh Sao hoàn thiện các thủ tục đăng ký tàu cá

Theo ông Sao, đây chỉ là tàu nhỏ, đánh bắt gần bờ nên nhiều năm trời không thực hiện đăng ký, đăng kiểm. Đầu năm nay, khi tàu cá này bị xóa đăng ký, đăng kiểm, không được phép ra khơi đánh bắt, chủ tàu mới tá hỏa chạy đến Chi cục Thủy sản để tìm hiểu và xin hỗ trợ thực hiện đăng ký, đăng kiểm. Ông Phạm Thanh Sao thừa nhận, bản thân đã không tuân thủ đúng quy định nên mong được tạo điều kiện, hỗ trợ việc đăng ký lại tàu cá, ra khơi đánh bắt.

“Đánh bắt hải sản thì lớn nhỏ gì cũng phải có giấy tờ nhưng thời gian qua chúng tôi làm ăn, cảm thấy chưa có nhu cầu, lại rất khó khăn cho nên giấy tờ tôi cũng hơi thiếu sót. Mong tạo điều kiện cho những tàu nhỏ như chúng tôi đánh bắt thủy sản tại vùng biển tỉnh Quảng Ngãi, mong được có giấy tờ ra vào xuất trình đi biển”- ông Sao nói.

Chủ tàu đang lắp đặt thiết bị giám sát hành trình và hoàn thiện các thủ tục đăng kiểm.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị thúc đẩy các giải pháp chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), UBND tỉnh Quảng Ngãi đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị địa phương rà soát, bố trí đủ nguồn lực cho các lực lượng chức năng và địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ chống khai thác IUU. Sở NN-PTNT tỉnh Quảng Ngãi rà soát, nắm thực trạng tàu cá để sàng lọc, phân loại đảm bảo theo dõi, giám sát được toàn bộ hoạt động của đội tàu, xử lý theo quy định pháp luật đối với các chủ tàu vi phạm, đặc biệt là các tàu cá “3 không”.

Qua rà soát, toàn tỉnh Quảng Ngãi hiện có 716 tàu cá “3 không” là không đăng ký, không có đăng kiểm và không có giấy phép khai thác. Hầu hết là các tàu này có chiều dài từ 6 m trở lên, tập trung nhiều nhất tại huyện đảo Lý Sơn, thị xã Đức Phổ và thành phố Quảng Ngãi. Bên cạnh đó còn có những tàu cá đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá nhưng chưa đăng kiểm và thiếu giấy phép khai thác thủy sản. Vì vậy, sau khi bị cơ quan chức năng “siết” chặt công tác quả lý, nếu không đáp ứng thì các không được ra khơi đánh bắt, các chủ tàu cá này mới “vội vàng” chạy đi làm các thủ tục theo quy định.

Kiểm tra tàu cá, hỗ trợ chủ tàu làm thủ tục đăng ký lại

Ngư dân Lâm Ngọc Phương, chủ tàu cá QNg. 11761 – TS cho biết, do chủ quan nên tàu cá đã hết hạn đăng kiểm nhưng chả mấy quan tâm. Nay các cơ quan chức năng thực hiện nghiêm đối với các tàu không đủ các loại giấy tờ cần thiết và thiếu thiết bị giám sát hành trình thì không được ra khơi, ông Phương vội vàng đi làm thủ tục: “Đi về có khi lời được vài trăm ngàn đồng và có khi là hòa vốn nên khó mà thực hiện được các quy định nhà nước đưa ra. Giờ được nhà nước chiếu cố xuống hỗ trợ cho dân các loại giấy tờ thuyên giảm bớt nên chúng tôi mạnh dạn làm, tôi đã đi làm”.

Theo Nghị định số 26 của Thủ tướng Chính phủ, Luật Thủy sản năm 2017, kể từ ngày 25/4/2019, các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đóng mới, cải hoán tàu cá phải có văn bản chấp thuận của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Trên thực tế, một số chủ tàu cá vẫn bất chấp quy định này. Ông Hồ Trọng Phương, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi cho biết, hiện nay giải quyết thủ tục cho chủ của 716 tàu cá này là bài toán khó. Sở đã chủ động chia các tàu cá không đủ giấy tờ ra làm 2 nhóm, gồm nhóm đã có giấy chứng nhận đăng ký tàu cá và nhóm chưa có loại giấy này.

Đối với các tàu cá đã có giấy chứng nhận đăng ký tàu cá nhưng chưa đăng kiểm và chưa có giấy phép khai thác thủy sản, Chi cục Thủy sản đã rà soát và xác định nguyên nhân chủ yếu do các chủ tàu tự ý lắp động cơ ô tô cho tàu cá, không đảm bảo điều kiện để được đăng kiểm. Chi cục Thủy sản tỉnh Quảng Ngãi đang phối hợp cùng các địa phương tập trung tuyên truyền ngư dân tháo động cơ ô tô để lắp lại máy thủy theo quy định.

Đối với nhóm tàu cá chưa có giấy chứng nhận đăng ký tàu cá, việc tháo gỡ không thuộc thẩm quyền tỉnh, bởi những tàu cá đóng mới nhưng không có văn bản chấp thuận hoặc tàu cá mua lại nhưng không có giấy tờ mua bán, các tàu cá này không chứng minh được nguồn gốc theo quy định.

Ông Hồ Trọng Phương, Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Quảng Ngãi cho biết: “Tỉnh Quảng Ngãi cũng đã đề nghị Bộ Nông nghiệp xem xét, thay đổi những văn bản quy phạm pháp quy để cho các tàu này được phép hoạt động và cho cơ quan chuyên môn thực hiện đăng ký đăng kiểm theo quy định. Vừa qua, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang chỉ đạo Bộ Nông nghiệp phải tham mưu Chính phủ thay đổi thông tư 03 về đăng ký đăng kiểm tàu cá”.

Thành Long/VOV- Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/hon-700-tau-ca-quang-ngai-nam-bo-do-khong-dang-ky-dang-kiem-post1065054.vov