Hội thảo 'Tả đô đốc Hán Quận công Thân Công Tài – Cuộc đời và công lao xây dựng, phát triển phố Chợ Kỳ Lừa

Chiều 13/10, tại thành phố Lạng Sơn, UBND thành phố Lạng Sơn phối hợp với Hội Di sản Văn hóa tỉnh tổ chức Hội thảo 'Tả đô đốc Hán Quận Công Thân Công Tài – Cuộc đời và công lao xây dựng, phát triển phố Chợ Kỳ Lừa'. Bà Nguyễn Thị Hồng Vân, Phó Chủ tịch UBND thành phố và Tiến sĩ Hoàng Văn Páo, Chủ tịch Hội Di sản Văn hóa tỉnh đồng chủ trì hội thảo.

Đại diện lãnh đạo UBND thành phố Lạng Sơn phát biểu đề dẫn hội thảo

Tham dự hội thảo có đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh; đại diện lãnh đạo UBND huyện Việt Yên, đại diện Ban quản lý đền Như Thiết và dòng họ Thân, tỉnh Bắc Giang; đại diện lãnh đạo HĐND, UBND, các cơ quan chuyên môn, ban, ngành thành phố; đại diện lãnh đạo UBND các xã, phường của thành phố; đại diện Ban quản lý đền Kỳ Cùng, Tả Phủ cùng các nhà khoa học, nhà nghiên cứu của trung ương và địa phương.

Các đại biểu tham dự hội thảo

Tả đô đốc Hán Quận công Thân Công Tài là một trong các bậc tiền nhân có công lao to lớn đối với vùng đất và người dân Lạng Sơn. Ông sinh năm 1620, tự Phúc Khiêm, làm quan dưới 5 đời vua. Ông được Triều đình thời Hậu Lê cử lên trấn ải vùng đất Lạng Sơn vào nửa cuối thế kỷ XVII và được lịch sử vinh danh là “người nổi tiếng với chiến lược phát triển kinh tế vùng biên ải thời phong kiến nước ta lúc bấy giờ”. Trong thời gian trấn ải ở Lạng Sơn, với tài thao lược, ông là người khởi xướng và đặt nền móng đầu tiên cho nền kinh tế thương mại và đô thị sơ khai của Lạng Sơn từ nửa cuối thế kỷ XVII và phát triển không ngừng đến ngày nay. Nhờ đó, trấn lỵ Lạng Sơn từ một vùng đất đồi gò hoang vu rậm rạp, dân cư thưa thớt đã trở thành nơi quần cư đông đúc của nhiều dân tộc, phát triển thành trung tâm buôn bán sầm uất, phồn thịnh; thông thương giữa hai bên biên giới Việt – Trung, thu hút 13 phường buôn với nhiều ngành nghề khác nhau của Trung Quốc đến kinh doanh, buôn bán tại Lạng Sơn.

Thạc Sĩ Nguyễn Văn Biểu, Nghiên cứu viên Viện Sử học (Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam) phát biểu tham luận tại hội thảo

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận một số nội dung chính như: thân thế sự nghiệp và các di tích gắn với Tả đô đốc Hán Quận công Thân Công Tài tại quê hương ông; tư liệu văn bia chữ hán về Tả đô đốc Thân Công Tài; di tích Đền Tả Phủ – điểm di tích thiêng nơi phố chợ Kỳ Lừa; các phương án bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử, văn hóa, di tích đền Tả Phủ trong quá trình hội nhập, phát triển kinh tế, xã hội; đặc sản Phố chợ Kỳ Lừa và một số giải pháp thu hút khách du lịch đến Phố đi bộ Kỳ Lừa Lạng Sơn trong việc phát triển du lịch… Đồng thời, các đại biểu cũng được tham vấn nội dung 2 tác phẩm kịch bản “nỗi oan Kỳ Cùng” và “Trăng sáng miền biên ải”.

Thông qua hội thảo nhằm khẳng định ý nghĩa, vai trò to lớn của ông Thân Công Tài với sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố Lạng Sơn nói chung và mở mang phố chợ Kỳ Lừa nói riêng. Qua đó, góp phần tuyên truyền, quảng bá, giáo dục truyền thống văn hóa lịch sử của địa phương đến tầng lớp Nhân dân. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi các hoạt động thuộc Ngày hội Văn hóa các dân tộc thành phố Lạng Sơn năm 2023 hướng tới kỷ niệm 73 năm ngày giải phóng Lạng Sơn (17/10/1950 -17/10/2023) và 21 năm ngày thành lập thành phố Lạng Sơn (17/10/2002-17/10/2023).

HOÀNG HIẾU - HOÀNG NHƯ - TUYẾT MAI

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/van-hoa/617244-hoi-thao-ta-do-doc-han-quan-cong-than-cong-tai-cuoc-doi-va-cong-lao-xay-dung-phat-trien-pho-cho-ky-lua.html