Hội nghị đánh giá công tác quản lý, bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng

BHG - Chiều 5.5, Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nhằm đánh giá tình hình công tác quản lý, bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) năm 2023 và 4 tháng đầu năm 2024. Đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ chủ trì hội nghị. Tham dự có đồng chí Lê Minh Hoan, Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT cùng lãnh đạo các bộ, ngành T.Ư. Tại điểm cầu Hà Giang có đồng chí Hoàng Gia Long, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh dự hội nghị.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Gia Long phát biểu tham luận tại hội nghị.

Năm 2023, 60 tỉnh, thành phố có rừng đã công bố hiện trạng rừng với tổng diện tích rừng cả nước là hơn 14,8 triệu ha. Tỷ lệ che phủ rừng đạt 42%. Năm 2023, các cơ quan chức năng đã phát hiện 3.327 vụ vi phạm về rừng; cả nước xảy ra 310 vụ cháy rừng. Trong 4 tháng đầu năm nay, các cơ quan chức năng đã phát hiện 650 vụ phá rừng; xảy ra 89 vụ cháy rừng, tăng 25% so với cùng kỳ 2023. Nhìn chung số vụ vi phạm pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng đã giảm dần qua các năm. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng phá rừng, khai thác gỗ trái pháp luật diễn ra thường xuyên tại một số vùng trọng điểm, các khu vực giáp ranh giữa các tỉnh, nhất là khu vực Tây nguyên, Đông Nam Bộ. Do ảnh hưởng của hiện tượng EL Nino, nền nhiệt và số ngày nắng nóng cao hơn trung bình nhiều năm, cùng với sự bất cẩn của người dân trong đốt nương làm rẫy, sử dụng lửa trong rừng, gần rừng đã dẫn đến xảy ra nhiều vụ cháy rừng. Các vụ cháy rừng đã gây thiệt hại về kinh tế, môi trường sinh thái, nghiêm trọng hơn có những vụ cháy đã gây thiệt hại về người.

Phát biểu tham luận tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Gia Long nêu rõ: Hà Giang có diện tích rừng và đất quy hoạch cho lâm nghiệp là 577.052 ha, chiếm 72,7% tổng diện tích tự nhiên. Năm 2023, số vụ vi phạm về rừng là 157 vụ; số vụ cháy rừng là 17 vụ. Trong 4 tháng đầu năm 2024, số vụ vi phạm về rừng là 45 vụ, giảm 23 vụ so với cùng kỳ; toàn tỉnh xảy ra 11 vụ cháy rừng, diện tích bị cháy là 21,8 ha. Cùng các giải pháp đang thực hiện, tỉnh đề nghị Chính phủ xem xét cân đối, bố trí hỗ trợ kinh phí cấp bách giúp địa phương thực hiện công tác PCCCR và thực hiện Đề án nâng cao năng lực cho lực lượng kiểm lâm trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và PCCCR, giai đoạn 2021 - 2030.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục triển khai quyết liệt, hiệu quả các biện pháp quản lý, bảo vệ, PCCCR trên phạm vi cả nước, tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, nhất là trong thời kỳ cao điểm về nắng, nóng. Bên cạnh việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, PCCCR từ sớm, từ xa, ngay từ cơ sở, các tỉnh, thành phố đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong PCCCR và chủ động xây dựng các phương án PCCCR theo phương châm “bốn tại chỗ”, phù hợp với điều kiện, tình hình thực tiễn. Cùng với đó, tập trung xử lý các điểm nóng về phá rừng đủ sức răn đe, giáo dục; thường xuyên dự báo, cảnh báo về nguy cơ cháy rừng cũng như ứng dụng khoa học công nghệ để theo dõi, quản lý, bảo vệ rừng một cách thông suốt. Phó Thủ tướng Chính phủ cũng đề nghị Bộ NN&PTNT phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành làm tốt công tác tham mưu, hoàn thiện các cơ chế, chính sách, tạo hành lang pháp lý trong việc đầu tư, huy động nguồn lực cho công tác quản lý, bảo vệ, PCCCR.

Tin, ảnh: MỘC LAN

Nguồn Hà Giang: http://baohagiang.vn/thoi-su-chinh-tri/202405/hoi-nghi-danh-gia-cong-tac-quan-ly-bao-ve-va-phong-chay-chua-chay-rung-76364d6/