Hội LHPN Duy Tiên dâng hương tưởng nhớ Công chúa Nguyệt Nga-Nữ tướng của Hai Bà Trưng và hưởng ứng Tuần lễ Áo dài 2023

Nhân kỷ niệm 1983 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng và 113 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, nhằm phát huy truyền thống cách mạng, tình yêu quê hương đất nước, lòng tự hào dân tộc cho cán bộ hội các cấp và các tầng lớp phụ nữ biết ơn công lao to lớn của các nữ tướng đã hy sinh bảo vệ Tổ quốc, sáng 2/3, Ban Thường vụ Hội LHPN thị xã Duy Tiên phối hợp với Liên đoàn Lao động thị xã cùng Hội LHPN xã Tiên Sơn tổ chức Chương trình dâng hương tưởng nhớ công ơn của Công chúa Nguyệt Nga - Nữ tướng của Hai Bà Trưng được thờ tại Đình Đá, xã Tiên Sơn và hưởng ứng Tuần lễ Áo dài 2023.

Nhân kỷ niệm 1983 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng và 113 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, nhằm phát huy truyền thống cách mạng, tình yêu quê hương đất nước, lòng tự hào dân tộc cho cán bộ hội các cấp và các tầng lớp phụ nữ biết ơn công lao to lớn của các nữ tướng đã hy sinh bảo vệ Tổ quốc, sáng 2/3, Ban Thường vụ Hội LHPN thị xã Duy Tiên phối hợp với Liên đoàn Lao động thị xã cùng Hội LHPN xã Tiên Sơn tổ chức Chương trình dâng hương tưởng nhớ công ơn của Công chúa Nguyệt Nga - Nữ tướng của Hai Bà Trưng được thờ tại Đình Đá, xã Tiên Sơn và hưởng ứng Tuần lễ Áo dài 2023.

Đình Đá-nơi thờ Nguyệt Nga công chúa.

Dự buổi lễ có đại diện Hội LHPN tỉnh; lãnh đạo thị xã Duy Tiên và các ban, ngành của thị xã; Cấp ủy, chính quyền xã Tiên Sơn và thôn An Mông 1; Ban khánh tiết Đình Đá cùng hơn 100 nữ cán bộ, hội viên Hội LHPN các cấp trên địa bàn thị xã, Liên đoàn Lao động, ban nữ công, nữ công nhân viên chức…đều mặc trang phục áo dài truyền thống.

Các đại biểu trong trang phục áo dài truyền thống.

Thành kính dâng hương tưởng nhớ nữ tướng.

Tại buổi lễ các đại biểu đã thành kính dâng hương tưởng nhớ công ơn của Công chúa Nguyệt Nga - Nữ tướng của Hai Bà Trưng được thờ tại Đình Đá, ôn lại công lao của bà. Theo ngọc phả, An Mông–Dưỡng Thọ là hai thôn thuộc thôn Dưỡng Mông xưa. Đây là mảnh đất có bề dày lịch sử văn hóa. Công chúa Nguyệt Nga quê ở làng Móng. Bà là người có nhan sắc, tài năng về cầm kỳ thi họa. Bà cũng ham thích binh thư, văn võ song toàn vì vậy đã chiêu mộ được rất nhiều người trong vùng tình nguyện phất cờ khởi nghĩa chống lại quân xâm lược nhà Hán. Cuộc khởi nghĩa giành thắng lợi, bà được Trưng Vương ban thưởng phong là Nguyệt Nga Công chúa cử làm quan tại phủ Lý Nhân. Bà về quê, mở tiệc ăn mừng, lập sinh từ ở bên sông để sau này làm nơi hương khói thờ phụng. Bà còn dạy dân trồng dâu chăn tằm, dệt vải nên người dân nơi đây tôn bà là bà tổ của nghề dâu tằm. Đình Đá đã được công nhận là Di tích lịch sử cấp quốc gia năm 1994.

Các đại biểu ôn lại công lao của công chúa Nguyệt Nga.

Hơn 100 đại biểu nữ đều mặc áo dài truyền thống để hưởng ứng Tuần lễ Áo dài 2023.

Sau khi kết thúc lễ dâng hương, hưởng ứng Tuần lễ Áo dài 2023 các đại biểu đã cùng nhau chụp ảnh lưu niệm trong trang phục áo dài tại Đình Đá và đi dạo dưới đường hoa ban, hoa phong linh trên địa bàn xã Tiên Sơn để lan tỏa vẻ đẹp của áo dài.

Các đại biểu đi dạo và chụp ảnh lưu niệm dưới một số con đường đẹp của xã Tiên Sơn để lan tỏa vẻ đẹp của áo dài.

Đỗ Hồng

Nguồn Hà Nam: https://baohanam.com.vn/xa-hoi/doan-hoi/hoi-lhpn-duy-tien-dang-huong-tuong-nho-cong-chua-nguyet-nga-nu-tuong-cua-hai-ba-trung-va-huong-ung-tuan-le-ao-dai-2023-95872.html