Học viện Hậu cần đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong năm học mới

Sáng 20-9, Học viện Hậu cần tổ chức Lễ khai giảng năm học 2023-2024. Thượng tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự và phát biểu chỉ đạo tại lễ khai giảng.

Diễn văn khai mạc tại lễ khai giảng do Thiếu tướng, PGS, TS Phan Tùng Sơn, Giám đốc Học viện Hậu cần, nêu rõ: Năm học vừa qua, Học viện Hậu cần có nhiều đổi mới, đột phá nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Chất lượng huấn luyện giữ vững ở mức khá và ngày càng thực chất; công tác nghiên cứu khoa học, biên soạn giáo trình, tài liệu có nhiều đổi mới, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giáo dục đào tạo của Học viện và huấn luyện sẵn sàng chiến đấu ở đơn vị. Học viện Hậu cần được tặng Cờ thi đua của Chính phủ vì đã hoàn thành xuất sắc toàn diện các mặt công tác, dẫn đầu phong trào Thi đua Quyết thắng toàn quân năm 2022.

Thượng tướng Vũ Hải Sản phát biểu chỉ đạo tại lễ khai giảng của Học viện Hậu cần.

Năm học 2023-2024, học viện tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học; xây dựng chính quy, chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật, đẩy mạnh cải cách hành chính quân sự; bảo đảm tốt các mặt công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính; khắc phục triệt để khâu yếu, mặt yếu; tích cực đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và điều hành huấn luyện.

Bên cạnh đó, học viện cũng tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập; nâng cao chất lượng công tác quản lý khoa học, chất lượng đề tài, sáng kiến và phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong toàn quân để chuyển giao, ứng dụng vào thực tế.

Thiếu tướng, PGS, TS Phan Tùng Sơn, Giám đốc Học viện Hậu cần đọc diễn văn tại lễ khai giảng.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ khai giảng, Thượng tướng Vũ Hải Sản biểu dương Học viện Hậu cần đã có nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới đột phá nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, đồng thời yêu cầu thời gian tới, Học viện cần tiếp tục quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện quyết liệt, sáng tạo, hiệu quả các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Các đại biểu dự lễ khai giảng.

Học viện cần tập trung đổi mới chương trình đào tạo cán bộ hậu cần-kỹ thuật, tài chính các cấp sát với thực tiễn hoạt động ở đơn vị cơ sở. Tiếp tục đẩy mạnh đổi mới hình thức, phương pháp dạy học, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tích cực và chủ động chuyển đổi số trong hoạt động dạy học và quản lý đào tạo; bồi dưỡng, rèn luyện năng lực tư duy, năng lực thực hành, kỹ năng mềm của người học, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của cán bộ hậu cần, tài chính trong tình hình mới.

Bên cạnh đó, học viện cũng cần chú trọng nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học; nâng cao hiệu quả khai thác, ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học vào thực tiễn; chủ động chuẩn bị tốt nguồn nhân lực, cơ sở vật chất để thực hiện chuyển đổi số trong giáo dục đào tạo.

Học viện Hậu cần vinh dự được Chính phủ tặng thưởng Cờ "Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua".

Cũng tại lễ khai giảng, Trung tướng Dương Đức Thiện, Chính ủy Học viện Hậu cần đã phát động phong trào Thi đua Quyết thắng năm học 2023-2024 với chủ đề: “Đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, sáng tạo, quyết thắng”, tập trung vào những nội dung, chỉ tiêu chủ yếu như: Thi đua xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức; thi đua đột phá tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa; thi đua đột phá nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu, xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật, đẩy mạnh chuyển đổi số; thi đua thực hiện tốt công tác bảo đảm hậu cần-kỹ thuật, tài chính cho các nhiệm vụ…

Tin, ảnh: NGỌC HÂN

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/hoc-vien-hau-can-day-manh-chuyen-doi-so-ung-dung-cong-nghe-thong-tin-trong-nam-hoc-moi-743480