Học và làm theo Bác để hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn

Thực hiện Kết luận 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW 'về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh' và Nghị quyết 847 của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới, những năm qua, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 9 và cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện, đồng bộ, với nhiều cách làm sáng tạo. Hiệu quả đạt được đã góp phần đưa việc học tập và làm theo Bác cũng như phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trở thành nền nếp, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và quần chúng.

Sát tình hình, chức trách, nhiệm vụ

Năm 2014, tốt nghiệp Trường Sĩ quan Pháo binh, Trung úy Nguyễn Văn Huyền được điều về Lữ đoàn Pháo binh 6 trên cương vị trung đội trưởng. Với suy nghĩ học tập và làm theo Bác để không ngừng tiến bộ, từ trung đội trưởng đến nay trên cương vị đại đội trưởng, Đại úy Nguyễn Văn Huyền luôn rèn luyện, học tác phong làm việc khoa học của Bác. Trong mọi công việc, anh đều xây dựng cho mình kế hoạch, chương trình cụ thể, rõ ràng, chính xác. Ví như đề mục huấn luyện, ngoài thông qua, thục luyện giáo án đúng quy định theo phân cấp, Đại úy Nguyễn Văn Huyền chuẩn bị đầy đủ vật chất và thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh sai sót... Nhờ vậy, năm 2022, kết quả kiểm tra huấn luyện, tỷ lệ khá, giỏi tăng trên 5% so với năm 2021; tham gia diễn tập hiệp đồng quân, binh chủng, đơn vị tiêu diệt mục tiêu từ viên đạn đầu. Đại úy Nguyễn Văn Huyền còn nghiên cứu nhiều sáng kiến được vận dụng hiệu quả, như: “Vít hiệu chỉnh pháo đa năng”, “Máy thái rau, củ, quả đa năng”, “Thiết bị hiệu chỉnh thước góc bắn”...

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Pháo binh 6 trong giờ thực hành trên thao trường.

Thấm nhuần lời Bác Hồ dạy: “Công việc cung cấp cũng quan trọng như việc trực tiếp đánh giặc trước mặt trận. Cung cấp đủ súng đạn, đủ cơm áo cho bộ đội thì bộ đội mới đánh thắng trận”, hơn 20 năm thực hiện nhiệm vụ, Đại úy QNCN Doãn Học Ngọc, nhân viên tiếp phẩm Phòng Hậu cần, Lữ đoàn Pháo binh 6 không chỉ bảo đảm tiêu chuẩn, chế độ cho bộ đội mà còn khai thác, chế biến món ăn phù hợp khẩu vị. “Tôi khai thác các nguồn thực phẩm tận gốc, luôn tươi sống, rẻ hơn giá thị trường 5-10%. Mặt khác, mỗi tuần 3 lần, tôi ủ 120kg giá đỗ, làm 40kg chả lụa và pa-tê, vừa phong phú món ăn vừa giảm 20-25% so với thị trường, bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm”, Đại úy QNCN Doãn Học Ngọc nói.

Cách làm của Đại úy Nguyễn Văn Huyền và Đại úy QNCN Doãn Học Ngọc là hai trong số rất nhiều tấm gương tiêu biểu đã lan tỏa trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân khu 9. Theo Đại tá Lê Minh Quang, Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu 9, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu và cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo gắn chặt việc triển khai thực hiện Kết luận 01 và Nghị quyết 847 với các mặt công tác và hoạt động của LLVT Quân khu; lấy kết quả học tập, làm theo Bác là tiêu chí quan trọng để đánh giá năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và phẩm chất, năng lực của cán bộ, đảng viên; chú trọng xác định rõ những nội dung, yêu cầu, giải pháp phù hợp với tình hình, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị; tăng cường tuyên truyền, giáo dục, kiểm tra, giám sát thực hiện kế hoạch tự soi, tự sửa, nhân rộng điển hình tiên tiến... Nhờ đó, việc học tập và làm theo Bác của các cơ quan, đơn vị trong toàn Quân khu ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả.

Thượng tá Dương Công Sang, Chính ủy Sư đoàn 330, chia sẻ: “Mỗi cán bộ, đảng viên đều viết cam kết tu dưỡng, rèn luyện sát chức trách, nhiệm vụ được giao từng năm, từng giai đoạn. Trong 3 năm qua, chất lượng công tác huấn luyện, diễn tập của Sư đoàn được nâng lên rõ rệt: 100% khoa mục đều đạt yêu cầu trở lên, có 82,6% khá, giỏi (tăng 3,2%); tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ đạt trên 94% (tăng 2,16%). Đặc biệt, năm 2022, Sư đoàn vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua; nhiều tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng”.

Nhiều mô hình ý nghĩa thiết thực

Trong quá trình tổ chức thực hiện Kết luận 01 và Nghị quyết 847, các cơ quan, đơn vị thuộc LLVT Quân khu 9 luôn chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể địa phương trong tham gia phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói, giảm nghèo. Tiêu biểu như mô hình “Nghĩa tình quân dân vùng biên” của Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 320 (Bộ CHQS tỉnh Đồng Tháp), được triển khai từ đầu năm 2022, đến nay đã giúp đỡ hàng chục hộ gia đình chính sách, hộ nghèo trên tuyến biên giới. “Đều đặn hằng tháng, các hộ gia đình khó khăn được nhận một phần quà gồm 20kg gạo và 200.000 đồng. Ngoài ra, cán bộ, chiến sĩ đơn vị còn giúp bà con sửa chữa nhà cửa, vệ sinh các cụm, tuyến dân cư, trồng cây xanh... Mô hình này có ý nghĩa rất thiết thực, cùng chung tay với địa phương chăm lo cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, xây dựng nông thôn mới”, ông Châu Văn Tạo, Phó chủ tịch UBND xã Thường Phước 2 (Hồng Ngự, Đồng Tháp), tâm sự.

Cùng với thực hiện tốt công tác xây dựng lực lượng, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, tham gia các hoạt động xã hội giúp nhân dân, từ cuối năm 2021 đến nay, Ban CHQS xã Phong Mỹ (Cao Lãnh, Đồng Tháp) còn thành lập Câu lạc bộ “Ngân hàng máu sống” do lực lượng dân quân đóng góp. Mô hình đã lan tỏa giá trị nhân đạo đến cộng đồng, thúc đẩy phong trào hiến máu tình nguyện ở địa phương ngày càng phát triển. Điểm sáng về học tập và làm theo Bác còn có mô hình “Bếp ăn từ thiện” của Bệnh viện Quân dân y (Bộ CHQS tỉnh Sóc Trăng), hơn 10 năm hoạt động đã phục vụ hàng chục nghìn suất ăn cho bệnh nhân nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Ban CHQS huyện An Phú (Bộ CHQS tỉnh An Giang) phối hợp với 6 trường học ở các xã Vĩnh Hậu, Vĩnh Hội Đông và Phú Hữu duy trì hiệu quả mô hình “Đưa rước học sinh trong mùa lũ”, bảo đảm an toàn, không để các em gián đoạn việc học tập. LLVT TP Cần Thơ đã tổ chức nhiều mô hình “Dân vận khéo” với những cách làm hay, sáng tạo, như: “LLVT chung tay vì người nghèo-không để ai bị bỏ lại phía sau”, đã nhận giúp đỡ 106 hộ nghèo, đến nay có gần 100 hộ thoát nghèo. Đặc biệt, từ năm 2021 đến nay, LLVT thành phố còn thực hiện hiệu quả mô hình “Tết quân dân mừng Chôl Chnăm Thmây” cùng đồng bào dân tộc Khmer. Hoạt động đầy ý nghĩa của LLVT thành phố đã thể hiện tính nhân văn sâu sắc, thắt chặt quan hệ đoàn kết gắn bó quân-dân, nhất là đối với đồng bào dân tộc thiểu số.

Thiếu tướng Hồ Văn Thái, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 9, khẳng định: “Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu sẽ lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt sâu sắc Kết luận 01 của Bộ Chính trị, Nghị quyết 847 của Quân ủy Trung ương. Tổ chức xây dựng kế hoạch, chương trình thực hiện, cam kết phấn đấu sát với tình hình, chức trách, nhiệm vụ cụ thể; tập trung đổi mới các hình thức, biện pháp học tập, quán triệt; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhân rộng các điển hình, những cách làm hay, sáng tạo mới, có sức lan tỏa; kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, phấn đấu xứng danh Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới”.

Bài và ảnh: QUANG ĐỨC - TRUNG KIÊN

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/hoc-va-lam-theo-bac-de-hoan-thanh-nhiem-vu-tot-hon-736473